Việt kiều tại Campuchia luôn hướng về quê hương
Bà con Việt kiều tại Campuchia đều một lòng hướng về quê hương, cùng trăn trở với những khó khăn mà Tổ quốc đang trải qua.
Hòa chung không khí tưng bừng của cả nước và đồng bào ta ở khắp nơi trên thế giới trong những ngày mùa thu lịch sử này, sáng 30/8, bà con Việt kiều tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia kỷ niệm 66 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Gắn bó với đất nước Chùa Tháp từ hàng chục năm qua và đã trở thành một công dân Campuchia thực sự cả về quốc tịch cũng như ngôn ngữ, nhưng trong lòng mình, chị Phạm Phương Dung vẫn luôn tâm niệm mình là một người con của Tổ quốc Việt Nam yêu dấu. Với công việc bận rộn là chủ một doanh nghiệp công nghệ thông tin và thiết bị văn phòng lớn ở Phnom Penh, chị vẫn thường xuyên có những đóng góp tích cực cho cộng đồng Việt kiều tại Campuchia, và đặc biệt là hầu như luôn có mặt trong những dịp kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước.
Nói về tình cảm đối với Tổ quốc của mình những ngày này, chị Phạm Phương Dung chia sẻ: “Việt kiều tại Campuchia luôn hướng về Tổ quốc. Năm nay, chúng tôi kỷ niệm lần thứ 66 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Là một người Việt, lúc nào tôi cũng hướng về Tổ quốc và rất xúc động khi được chào cờ và nghe bài Quốc ca của Việt Nam mình”.
Ông Trần Văn Tới, Chủ tịch Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại Phnom Pênh nói: “Những thành tựu Cách mạng to lớn mà nhân dân ta đạt được trong thời gian qua luôn là niềm tự hào, cổ vũ và động viên to lớn đối với bà con Việt kiều tại Campuchia. Qua các thời kỳ Cách mạng, Việt kiều Campuchia luôn hướng về quê cha đất tổ, luôn sát cánh cùng nhân dân cả nước và nhân dân Campuchia anh em. Hiện nay, cộng đồng người Campuchia gốc Việt Nam đang cùng nhân dân Campuchia chung sức xây dựng đất nước Campuchia phát triển phồn vinh và vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị bền vững giữa hai dân tộc Khmer và Việt Nam.
Nhân dịp này, bà con Việt kiều tại Campuchia cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng, Chính phủ Việt Nam và đồng bào trong nước về tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với Việt kiều tại Campuchia; cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam đã giúp đỡ bà con trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội đoàn, và bảo vệ quyền lợi chính đáng của Việt kiều thời gian qua"./.