Việt kiều tại Nga ủng hộ đồng bào miền Trung

Tổng số tiền quyên góp 48.073 USD sẽ được ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga về nước trực tiếp trao số tiền trên cho Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 18/10/2009, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Liên bang Nga đã diễn ra Lễ quyên góp với sự tham gia của tất cả cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, ngày 5/10/2009, Đại sứ nước ta tại Liên bang Nga đã có thư kêu gọi tất cả cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các doanh nghiệp Việt Nam và tất cả những người Việt Nam đang công tác, học tập và làm ăn sinh sống tại Liên bang Nga, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách tham gia quyên góp tiền giúp đỡ đồng bào miền Trung, nhằm góp phần làm giảm những đau thương, mất mát của đồng bào do cơn bão số 9 gây ra.

Lễ quyên góp đã diễn ra trang trọng, đầy xúc động với tinh thần hướng về quê hương đất nước, hướng về đồng bào miền Trung đã chịu những mất mát vô cùng to lớn về người và của bởi cơn bão số 9 trên.

Số tiền thu được trong lễ quyên góp là 46.009 USD. Một số người từ các địa phương xa không thể đến dự lễ quyên góp tiếp tục gửi tiền ủng hộ trong tháng 10 và đầu tháng 11/2009 và được thêm số tiền là: 2.064 USD.

Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cử ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga về nước trực tiếp trao số tiền trên cho Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và nhờ Ủy ban chuyển số tiền 48.073 USD đến tay đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do cơn bão số 9 gây ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên