Việt kiều Thái Lan bị ảnh hưởng của lũ lụt

Nhìn chung, các gia đình đều an toàn, nhưng bị ảnh hưởng về kinh doanh, nhà cửa hư hỏng, một số doanh nghiệp thiệt hại hàng triệu bath.

Chủ tịch Ban chấp hành lâm thời Hội người Việt Nam tại Bangkok Nguyễn Ngọc Anh cho biết, từ khi dòng nước hung dữ chảy từ thượng nguồn về các tỉnh miền trung, ông thường xuyên đi thăm và gọi điện thăm hỏi tình hình của bà con  Việt Kiều bị ngập lụt.

Theo ông Ngọc Anh, lúc đầu có một số gia đình bị ngập lụt phải sơ tán tránh lũ về quê ở các tỉnh đông bắc, nhưng tất cả đều an toàn. Tuy nhiên, tình hình ngày càng lan rộng, số gia đình Việt kiều bị ngập lụt cũng tăng lên lên đến 100 hộ. Đánh giá chung tình hình Việt kiều ở Thái Lan, đặc biệt ở Bangkok trong thời điểm lũ lụt nghiêm trọng hiện nay, ông Ngọc Anh cho biết: “Theo tôi biết, từ khi xảy ra lũ lụt, không có ai chết, bị thương, ảnh hưởng phần lớn là công việc làm ăn kinh doanh và nhà bị ngập. Một số gia đình sơ tán về quê ở các tỉnh đông bắc. Một số kinh tế khá giả nhân dịp này đi nghỉ ở thành phố du lịch Pattaya. Trong tổng số khoảng 100 gia đình bị ngập lụt là ở Bangkok, các tỉnh lân cận và một số tỉnh như Ayuttaya, Nakhon Sawan, Uthai Thani, Angthong, Suphan Buri. Bà con Việt kiều phần lớn kinh tế ổn định nên không có trường hợp phải sơ tán vào ở trong các Trung tâm cứu trợ của chính phủ”.

Ông Ngọc Anh cũng cho biết, hiện nhà ông ở Min Buri, gần con kênh Sam Wa cũng mới bị ngập mấy hôm nay .

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Hội người Việt Nam, Thái Lan và Hội người Việt Nam, Bangkok cũng đã gọi điện, gửi điện thăm hỏi động viên các gia đình bị ảnh hưởng của lũ lụt. Theo ông Ngọc Anh, các gia đình bị ngập lụt đều khẩn khởi, cảm động khi nhận được những lời động viên kịp thời .

Chị Mùi, doanh nghiệp xuất khẩu hoa phong lan bị ảnh hưởng nặng nề. Khu vườn trồng hoa của công ty chị ở tỉnh Nakhon Pathom, bị ngập trong nước. Chị Mùi cho biết, tại đây có khoảng 10 vườn hoa với vốn đầu tư hàng trăm triệu bạt, nước tràn vào trong vòng 3 giờ ngập phần lớn diện tích. Chị Mùi nói với chúng tôi giọng ngắt quãng, chị kinh doanh nghề hoa phong lan này được hơn 10 năm, nước ngập lụt thế này chị bị thiệt hại nhiều lắm chưa thể tính được. Hoa phong lan thường được trồng gần các con kênh. Vườn nhà chị trồng gần con kênh Thavi Wattana.

Chị Mùi kể: “Ngày 28/10, nước từ tỉnh Ayuttaya đổ về, tôi và những bạn làm vườn ở đây đã làm đê bảo vệ khu vườn, nhưng dòng nước mạnh qua, đê không chịu nổi bị vỡ, nước tràn vào vườn. Các chủ trồng hoa ở đây cùng hợp sức chống lại dòng nước hung dữ nhưng không thể cứu được”.

Chính phủ Thái Lan đã thông qua các biện pháp giúp người dân và doanh nghiệp khắc phục hậu quả lũ lụt, trong đó mỗi hộ gia đình thiệt hại nhà cửa được bồi thường tối đa 30.000 bạt (khoảng 1.000 USD); Một khoản ngân sách 325 tỉ bạt (khoảng 11 tỉ USD) được dành cho người dân và doanh nghiệp là nạn nhân lũ lụt vay ưu đãi. Với những chính sách đặc biệt đó sẽ giảm bớt gánh nặng cho người dân Thái Lan, trong đó có Việt kiều tại Thái Lan vượt qua giai đoạn khó khăn này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên