Việt kiều Thái Lan với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tình cảm của Kiều bào Thái Lan với Bác Hồ, không bao giờ phai nhạt.

Những ngày này, hòa cùng với không khí kỷ niệm lần thứ 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cả nước và của kiều bào trên toàn thế giới, kiều bào Thái Lan dành nhiều tình cảm đối với Bác.

Bác Cao Văn San – Chủ tịch Tổng hội lâm thời người Việt Nam tại Thái Lan cho chúng tôi biết, những ngày này Việt kiều trên toàn Thái Lan tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm. Đối với Việt kiều Thái Lan, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức, sự tận tụy với Tổ quốc, nhân dân. Người từng có quãng thời gian hoạt động tại Thái Lan những năm 1928 – 1929 . Chính nhờ đó mà bà con Việt kiều Thái Lan học tập được ở Người nhiều đức tính quý báu như cần kiệm, chịu thương chịu khó…

Bác San cho biết: “Tình cảm của Kiều bào Thái Lan hết sức gắn bó với Bác Hồ, không bao giờ phai nhạt. Hai tiếng Bác Hồ hết sức thiêng liêng đối với kiều bào. Ngày 19/5 hằng năm, Việt Kiều Thái Lan thường làm lễ cầu siêu, thắp hương bàn thờ Bác”.

Bác San cho biết thêm, từ khi có khu di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom và Udon, hằng năm bà con Việt kiều cùng với chính quyền tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh của Bác với các nghi lễ trang nghiêm. Trong đó, có các nghi lễ như: nhà sư cầu siêu, dâng hương hoa quả lên bàn thờ Bác, biểu diễn văn nghệ và hát các bài hát ca ngợi Bác Hồ, quê hương Việt Nam tươi đẹp. Các tiết mục này do con em Việt Kiều trình diễn .

Tỉnh Udon Thani, nơi có di tích Bác Hồ lại làng Nong-on, bà con Việt kiều phấn khởi chuẩn bị lễ kỷ niệm. Bác Trịnh Văn Thái, Thư ký Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani, Trưởng ban quản lý khu di tích Bác Hồ tại Nong-on cho biết: “Thường thường cứ đến ngày 19/5, kiều bào rộn ràng lắm. Chúng tôi có dịp nói với nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện về Bác Hồ; nhất là bà con mong lên khu di tích để thắp hương tưởng niệm Bác. Đặc biệt những người cán bộ như chúng tôi thì đây là dịp để truyền lại cho lớp trẻ về lịch sử dân tộc, về Bác Hồ”.

Bác Thái từng được giải thưởng tại cuộc thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Hà Nội. Bác Thái cho biết, sau cuộc thi bác đã phát động phong trào học tiếng Việt trong con em Việt kiều trong tỉnh và nhiều tỉnh khác như Kalasin, Khonkaen… Hiện đã mở nhiều lớp dạy tiếng Việt với hàng trăm con em Việt kiều tham gia. Theo bác Thái, việc học tiếng Việt sẽ giúp các em hiểu về lịch sử đất nước, về Bác Hồ kính yêu nhiều hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên