Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phát thanh

Năm 2012, hai Đài Quốc gia của Việt Nam và Lào tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin ngày càng thiết thực và sâu rộng hơn.  

Đài Tiếng nói Việt Nam vừa cử đoàn công tác thăm và tăng cường hợp tác với Đài Phát thanh Quốc gia Lào. Chuyến công tác bắt đầu từ ngày 25-30/12. Đoàn Công tác gồm lãnh đạo, phóng viên các Cơ quan thường trú Tây Bắc, Đà Nẵng, Văn phòng Đài, tổ chức đoàn thể và cán bộ phóng viên một số hệ của Đài.

Ông Sypha Nonglath, Tổng giám đốc Đài Phát thanh Quốc gia Lào đã thân mật tiếp đoàn trên tinh thần anh em đồng chí, người nhà và đồng nghiệp. Ông Sypha Nonglath đã thông báo với đoàn về tình hình họat động của Đài Phát thanh Quốc gia Lào, cơ cấu tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức; một số phương pháp họat động báo chí của Đài Phát thanh Quốc gia trong tình hình mới. Đài Phát thanh Quốc gia Lào thuộc sự quản lý trực tiếp của Bộ Thông tin- Văn hóa và Du Lịch Lào, quản lý 44 trạm phát sóng trên cả nước, phát 70 giờ/ngày bằng các thứ tiếng: Lào, Mông,  Khơ mú và 6 thứ tiếng nước ngoài: Việt Nam, Anh, Pháp, Thái Lan, Khơ me và Trung Quốc.

Đoàn công tác tặng bức ảnh "Thủy điện Sơn La" cho Đài Lào

Ông Sypha Nonglath đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua giữa VOV với Đài Phát thanh Quốc gia Lào, điển hình năm 2010 Đài Tiếng nói Việt Nam đã giúp Lào xây dựng và đưa vào sử dụng Đài tiếp sóng Phát thanh- Truyền hình khu vực Luong Pha Bang rất hiệu quả. Nhờ Đài chuyển tiếp này mà đa số bà con vùng sâu vùng xa miền Bắc Lào được nghe và xem Đài Quốc gia Lào.

Đài Tiếng nói Việt Nam còn thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật giúp Lào sửa chữa khôi phục một số trạm phát sóng bị hư hỏng như Trạm phát thanh Quốc gia ở km 49 tỉnh Vientiane, Trạm phát thanh Trung tâm thủ đô ở km số 6 đã bị hỏng gần một năm, nay đã đi vào khai thác ổn định.

Ông Hoàng Quách Cầu thay mặt đoàn cảm ơn Đảng, nhà nước Lào và Việt Nam đã quan tâm thúc đẩy nâng cao sự hợp tác giữa hai Đài Quốc gia nói riêng, làm sinh động thêm tình hữu nghị thắm thiết gắn bó giữa hai nước Việt Nam Lào trên tất cả các mặt. Hy vọng rằng, năm hữu nghị Việt Nam Lào năm 2012, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, trao đổi hợp tác giữa hai Đài trên tất cả các mặt ngày càng thiết thực và sâu rộng hơn, góp phần tuyên truyền giáo dục nhân dân 2 nước thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng, cảnh giác cao với luận điệu xuyên tạc chia rẽ của kẻ địch đối với quan hệ hữu nghị của hai nước trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên