Việt Nam tiếp thêm hy vọng cho người bệnh Campuchia

Việc mở thêm bệnh viên đa khoa Việt Nam tại thành phố Preah Sihanouk nhằm mở rộng các dịch vụ y tế Việt Nam đến người dân Campuchia.

Theo Bộ Du lịch Campuchia, năm 2011 có hơn 250.000 người, tức gần 20% dân số Campuchia sang Việt Nam khám, chữa bệnh. Con số này phản ánh sự tin tưởng mà người dân đất nước Chùa Tháp dành cho ngành y tế và các bác sĩ Việt Nam.

Bác sỹ Việt Nam khám chữa bệnh cho bệnh nhân nghèo Campuchia. (Ảnh: Tuấn Anh)
Trong bối cảnh đó, sáng 9/6, tại thành phố biển Preah Sihanouk của Campuchia, đã diễn ra lễ khai trương một bệnh viện của Việt Nam, kết hợp với chương trình khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 800 người dân tại đây.

Bác sỹ Lê Bá Hùng - Lãnh đạo hệ thống bệnh viện đa khoa Việt Nam “Chak Angre” cho biết, sau 5 năm hoạt động tại Thủ đô Phnom Penh, bệnh viện quyết định khai trương cơ sở 2 ở Preah Sihanouk. Đây là ý tưởng nhằm mở rộng các dịch vụ y tế Việt Nam đến người dân Campuchia, sau khi nhận thấy có rất nhiều bệnh nhân tại khu vực các tỉnh duyên hải, vùng sâu vùng xa của Campuchia vì điều kiện đường sá xa xôi không thể về Thủ đô Phnom Penh hoặc sang thành TP HCM khám chữa bệnh.

Chi nhánh bệnh viện tại Preah Sihanouk được tin tưởng sẽ góp phần củng cố thêm uy tín của ngành y tế và các bác sĩ Việt Nam, thông qua những kỹ thuật và phương pháp điều trị tiên tiến đang được triển khai thành công tại Việt Nam, như mổ và điều trị ung thư, mổ đột quỵ và chấn thương sọ não, cùng hệ thống chuyển bệnh nhân nặng về TP HCM.

Với sự hỗ trợ chuyên môn của Sở Y tế TP HCM, ngoài đội ngũ các bác sĩ và nhân viên y tế người Việt hoặc người Campuchia đã qua đào tạo bài bản tại Việt Nam, bệnh viện cũng được trang bị hệ thống máy móc hiện đại nhất tại Việt Nam và Campuchia như máy siêu âm màu; máy CT chụp cắt lớp; máy chạy thận nhân tạo, máy thở, hệ thống xét nghiệm tại chỗ đầy đủ…

Nói về chương trình khám chữa bệnh từ thiện nhân dịp khai trương bệnh viện, bác sĩ Lê Bá Hùng cho biết: “Với chương trình từ thiện này, sẽ là sự đóng góp vào việc xây dựng mối đoàn kết hữu nghị giữa Campuchia và Việt Nam. Sau chương trình này, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai những chương trình mới nữa. Đó là chăm sóc hàng năm cho những vùng xa hơn, sâu hơn; triển khai phát thẻ khám miễn phí cho những đồng bào nghèo và kết hợp triển khai những chuyên khoa sâu để giúp đỡ trực tiếp đến tận những người cần phải khám và chữa bệnh”.

Ông Sbong Sarat, tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk đánh giá cao sự có mặt của một bệnh viện Việt Nam trong việc phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân địa phương, giúp người dân ở đây không còn phải đi khám bệnh tận Phnom Penh hoặc sang Việt Nam, giảm nhiều chi phí cho người bệnh. Ngoài ra bệnh viện cũng có vai trò trợ hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật, giúp bệnh viện đa khoa tỉnh khám chữa bệnh cho người dân.

“Bệnh viện thực sự là một yếu tố đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước chúng tôi. Campuchia và Việt Nam đã có quá trình đoàn kết đấu tranh lâu dài, nên bây giờ chúng ta tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác để phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ở tỉnh. Chính quyền tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi và bảo đảm cho bệnh viện tiến hành khám chữa bệnh cho nhân dân’’ - Ông Sbong Sarat đánh giá.

Bà Thuon Chantha, 48 tuổi, quê ở tỉnh Kompong Cham, làm thuê ở Preah Sihanouk từ 5 năm qua cho biết, cách đây 1 tháng bà bị máy ép nước mía tiện đứt 3 ngón tay. Vết thương đến giờ vẫn chưa lành hẳn. Sự xuất hiện của bệnh viện cùng các bác sĩ Việt Nam đã mang lại cho bà thêm rất nhiều hy vọng.

Bà Thuon Chantha chia sẻ: “Bác sỹ Việt Nam rất giỏi, cho thuốc rất tốt. Hôm nay tôi đến khám, bác sỹ khám xong rồi cho thuốc. Bác sỹ bảo uống sẽ khỏi nhiễm trùng. Tôi được phát thuốc và tặng quà. Các bác sỹ hướng dẫn tôi tỷ mỉ cách sử dụng thuốc. Họ bảo tôi uống thuốc, nếu chưa khỏi thì có thể đến khám lại. Tôi hy vọng mình đã gặp bác sỹ tốt và sẽ mau khỏi bệnh”.

Chương trình khám bệnh, phát thuốc từ thiện nhân dịp khai trương bệnh viện Chak Angre tại Preah Sihanouk, có sự tham gia tài trợ của Công ty Bảo hiểm Campuchia - Việt Nam – một công ty con của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên