Kiến trúc độc đáo của Nhà thiếu nhi TP Hồ Chí Minh

VOV.VN - Công trình kiến trúc độc đáo này là một địa chỉ văn hoá mới, là ngôi nhà chung của thiếu nhi thành phố mang tên Bác.

Công trình Nhà Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh vừa được khánh thành dịp 30/4/2017 đã thành một địa chỉ văn hoá mới của thành phố; là điểm “check in” đầy ưa thích của thiếu nhi. Công trình nằm ở quận 3, trong một khuôn viên rộng hơn 15.000m2 ở giữa 4 con đường: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu, Lê Quý Đôn, Tú Xương.
Công trình mang dáng vẻ hiện đại, duyên dáng, trang nhã. Ý tưởng tạo hình khối kiến trúc được lấy từ hình tượng mầm cây, tổ chim và cánh diều đang bay. Tác giả thiết kế là kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu. Ông cũng là người quy hoạch quần thể công trình Nhà thiếu nhi khi cung thỉnh tượng Bác Hồ với thiếu nhi ở trước UBND thành phố về đây năm 2015.
Nhà thiếu nhi là một tổ hợp công trình đa năng, hài hoà với cây xanh, thiên nhiên và cảnh quan đô thị.
Ngôi nhà có 1 tầng hầm và 5 tầng nổi, được xây dựng trên diện tích 2.555m2. Tổng diện tích sàn sử dụng (không bao gồm diện tích để xe tầng hầm và tầng kỹ thuật) là 11.707m2. Ảnh: Tầng thượng được thiết kế như một không gian vui chơi thoáng đãng.
Công trình được trồng nhiều cây xanh khắp mọi nơi, trên các tầng. Màu xanh của cây nổi bật trên nền trắng chủ đạo của toà nhà.
Công trình được bọc một hệ lam nhôm xung quanh tạo nên hình tượng chiếc tổ chim. Hệ lam này cũng là cấu kiện chắn nắng, phù hợp với khí hậu phương Nam.
Những đường cong mềm mại gây ấn tượng và tạo nên cảm giác bay bổng, tự do, sáng tạo phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.
Nhà thiếu nhi có 14 phòng chức năng và 23 phòng học năng khiếu. Tầng trệt có hội trường đa năng, sảnh hoạt động cho ngày mưa, không gian chờ cho phụ huynh… Tầng 2 và 3 có Phòng hành chính, phòng học năng khiếu và phòng học khối văn hóa nghệ thuật như CLB Chỉ huy Đội, nghi lễ đội, CLB tem, đội ca, múa, phòng tập nhạc nhẹ… Ảnh: Hội trường đa năng.
Tầng 4 bố trí các phòng năng khiếu, thể dục nhịp điệu và các phòng khối khoa học kỹ thuật sáng tạo như Phòng nghiên cứu thiên nhiên, Phòng kỹ thuật mô hình, Chiếu phim 3D, Thực hành thí nghiệm; Tầng thượng có phòng máy chiếu, phòng nghiên cứu thiên văn… và sân chơi, vườn cây xanh. Ảnh: Một phòng học âm nhạc.
Yếu tố nhiệt đới rất được chú trọng trong thiết kế kiến trúc. Các không gian đều thoáng và sáng tự nhiên.
Ở nhiều nơi, trên nhiều các diện tường, các bức bích hoạ đậm chất dân tộc được vẽ đem lại sự tươi mới, sôi nổi và ngộ nghĩnh, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngôi nhà có cấu trúc tuyệt vời của Việt Nam nổi bật trên báo nước ngoài
Ngôi nhà có cấu trúc tuyệt vời của Việt Nam nổi bật trên báo nước ngoài

VOV.VN - Dự án này nằm ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và có diện tích gần 100m2 được thiết kế bởi công ty kiến trúc VTN vào năm 2016.

Ngôi nhà có cấu trúc tuyệt vời của Việt Nam nổi bật trên báo nước ngoài

Ngôi nhà có cấu trúc tuyệt vời của Việt Nam nổi bật trên báo nước ngoài

VOV.VN - Dự án này nằm ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và có diện tích gần 100m2 được thiết kế bởi công ty kiến trúc VTN vào năm 2016.

Nhà “ruộng bậc thang” Việt Nam ấn tượng trên báo nước ngoài
Nhà “ruộng bậc thang” Việt Nam ấn tượng trên báo nước ngoài

VOV.VN - Căn nhà được thiết kế đặc biệt theo mô hình ruộng bậc thang được tạp chí kiến trúc Archdaily đánh giá cao và giới thiệu đến bạn đọc.

Nhà “ruộng bậc thang” Việt Nam ấn tượng trên báo nước ngoài

Nhà “ruộng bậc thang” Việt Nam ấn tượng trên báo nước ngoài

VOV.VN - Căn nhà được thiết kế đặc biệt theo mô hình ruộng bậc thang được tạp chí kiến trúc Archdaily đánh giá cao và giới thiệu đến bạn đọc.