Ngôi nhà thích ứng với biến đổi khí hậu nhờ thiết kế độc đáo

VOV.VN -Ngôi nhà được thiết kế độc đáo dựa trên các vấn đề thay đổi khí hậu trong vùng nhiệt đới.

Ngôi nhà được xây dựng để dùng vào mục đích kinh doanh nhà nghỉ.

Không chỉ liên quan đến thiên nhiên, ngôi nhà còn mang lại không gian sống hài hòa cho khách thuê phòng và gia chủ.

Ngôi nhà này không chỉ tìm kiếm lợi nhuận bằng cách xây dựng tối đa phòng cho thuê, mà vẫn có không gian chung dành cho những người thuê nhà, để tương tác, giao tiếp với nhau. 

Ngôi nhà mới được hoàn thiện năm đầu 2016, thiết kế bởi kiến trúc sư Andy Rahman, ngôi nhà nằm ở Surabaya phía Đông đảo Java, Indonesia. 

Vấn đề thích ứng với khí hậu nhiệt đới được thể hiện rõ trong việc sử dụng các vật liệu xây dựng, tường đục lỗ trên hầu hết các phần của ngôi nhà. 

Với những tấm chắn có thể tùy chỉnh, ngôi nhà dường như đang "thở" giống một sinh vật sống, với dòng ánh sáng và không khí trong và ngoài một cách tự do.

Ngoài ra còn có thêm khe hở trong không gian nhằm mục đích tối ưu hóa ánh sáng và không khí ở bên hông và phía sau của ngôi nhà. Mặc dù là khe hở nhỏ nhưng rất hữu ích đối với ánh sáng tự nhiên và không khí lưu thông.

Ngôi nhà được xây dựng vật liệu thông thường để tiết kiệm tối đa chi phí. 

Các thiết kế trong ngôi nhà làm cho không khí của các phòng đều được thoáng mát hoặc ấm hơn với tầm nhìn đẹp.

Phòng cho thuê được thiết kế đơn gian, một số nội thất gỗ được tận dụng lại nhằm tiết kiệm chi phí.
Nơi để xe của khách thuê phòng với thiết kế chống trộm.
 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thiết kế nhà ống 40 m2 khang trang
Thiết kế nhà ống 40 m2 khang trang

Ngôi nhà có diện tích 40 m2 nằm trong ngõ hẹp, nhung ngôi nhà ở Nha Trang được thiết kế tinh tế với nhiều ánh sáng tự nhiên.

Thiết kế nhà ống 40 m2 khang trang

Thiết kế nhà ống 40 m2 khang trang

Ngôi nhà có diện tích 40 m2 nằm trong ngõ hẹp, nhung ngôi nhà ở Nha Trang được thiết kế tinh tế với nhiều ánh sáng tự nhiên.

KTS người Việt thiết kế công trình độc đáo ở Bhutan
KTS người Việt thiết kế công trình độc đáo ở Bhutan

KTS Hoàng Thúc Hào đưa ý tưởng trời tròn đất vuông của người Việt Nam vào quần thể 1.500 m2 nằm giữa rừng thông ở Bhutan.

KTS người Việt thiết kế công trình độc đáo ở Bhutan

KTS người Việt thiết kế công trình độc đáo ở Bhutan

KTS Hoàng Thúc Hào đưa ý tưởng trời tròn đất vuông của người Việt Nam vào quần thể 1.500 m2 nằm giữa rừng thông ở Bhutan.