Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Thuận nói hay, làm giỏi

VOV.VN - Sáng 22/12, tại TP. Phan Thiết, diễn ra Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiến tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận năm 2023. Có 87 đại biểu là người có uy tín tiêu biểu đại diện cho trên 100.000 đồng bào dân tộc thiểu số trong cộng đồng 35 dân tộc anh em trong toàn tỉnh Bình Thuận về dự hội nghị. 

Thời gian qua, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Những thành tựu đạt được bên cạnh sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, là nỗ lực, vượt khó vươn lên của đồng bào các dân tộc, có sự đóng góp công sức, trí tuệ của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh.

Trong công cuộc đổi mới, hội nhập, xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, nhiều già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là những tấm gương sáng, gương mẫu đi đầu trong hướng dẫn, vận động và cùng đồng bào các dân tộc chấp hành, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 để phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá mới, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.

Ông K’Bé, người uy tín dân tộc K’ho đến từ xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình cho biết, ông rất vinh dự khi được chọn tham dự hội nghị này: "Tôi rất tin tưởng những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số cũng như các hoạt động của người có uy tín. Sau hội nghị này, trở lại địa phương tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong vai trò là đầu tàu gương mẫu của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc, để làm sao vận động đồng bào, vận động con em, vận động gia đình mình thực hiện tốt hơn nữa chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần ổn định chính trị vùng miền núi", ông K’Bé nói.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận tặng bằng khen cho 7 cá nhân người có uy tín tiêu biểu, điển hình.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản để xóa mù chữ cho đồng bào DTTS
Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản để xóa mù chữ cho đồng bào DTTS

VOV.VN - Tỷ lệ huy động người học xoá mù chữ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp. Vẫn còn có địa phương còn người mù chữ, nhiều người chưa đạt chuẩn xoá mù chữ nhưng không huy động hoặc huy động được rất ít người ra học xoá mù chữ.

Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản để xóa mù chữ cho đồng bào DTTS

Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản để xóa mù chữ cho đồng bào DTTS

VOV.VN - Tỷ lệ huy động người học xoá mù chữ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp. Vẫn còn có địa phương còn người mù chữ, nhiều người chưa đạt chuẩn xoá mù chữ nhưng không huy động hoặc huy động được rất ít người ra học xoá mù chữ.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết tại làng Ó
Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết tại làng Ó

VOV.VN - Sáng 16/11, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở làng Ó, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết tại làng Ó

Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết tại làng Ó

VOV.VN - Sáng 16/11, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở làng Ó, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Giá gạo bán lẻ tại thị trường Hà Nội tăng từng ngày, người tiêu dùng lo lắng
Giá gạo bán lẻ tại thị trường Hà Nội tăng từng ngày, người tiêu dùng lo lắng

VOV.VN - Giá gạo xuất khẩu tại các "vựa lúa" châu Á tiếp tục nới rộng đà tăng trong bối cảnh lệnh cấm xuất khẩu gạo gần đây của quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu Ấn Độ tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguồn cung mặt hàng lương thực thiết yếu này trên toàn cầu. Ở trong nước, giá gạo cũng liên tục tăng từng ngày.

Giá gạo bán lẻ tại thị trường Hà Nội tăng từng ngày, người tiêu dùng lo lắng

Giá gạo bán lẻ tại thị trường Hà Nội tăng từng ngày, người tiêu dùng lo lắng

VOV.VN - Giá gạo xuất khẩu tại các "vựa lúa" châu Á tiếp tục nới rộng đà tăng trong bối cảnh lệnh cấm xuất khẩu gạo gần đây của quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu Ấn Độ tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguồn cung mặt hàng lương thực thiết yếu này trên toàn cầu. Ở trong nước, giá gạo cũng liên tục tăng từng ngày.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm việc tại tỉnh Lạng Sơn
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm việc tại tỉnh Lạng Sơn

VOV.VN - Chiều 9/3, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm việc tại tỉnh Lạng Sơn

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm việc tại tỉnh Lạng Sơn

VOV.VN - Chiều 9/3, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn.

Chủ tịch nước gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân người dân tộc thiểu số tiêu biểu
Chủ tịch nước gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân người dân tộc thiểu số tiêu biểu

VOV.VN - Nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, sáng 19/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đoàn đại biểu già làng, trưởng bản, nghệ nhân người dân tộc thiểu số tiêu biểu.

Chủ tịch nước gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân người dân tộc thiểu số tiêu biểu

Chủ tịch nước gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân người dân tộc thiểu số tiêu biểu

VOV.VN - Nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, sáng 19/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đoàn đại biểu già làng, trưởng bản, nghệ nhân người dân tộc thiểu số tiêu biểu.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn

VOV.VN - Hôm nay (16/9), bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn

VOV.VN - Hôm nay (16/9), bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Thừa Thiên Huế: Phát huy vai trò già làng, trưởng bản trong công tác bầu cử
Thừa Thiên Huế: Phát huy vai trò già làng, trưởng bản trong công tác bầu cử

VOV.VN - Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử ở huyện A Lưới đang được tiến hành khá khẩn trương: Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, bố trí cơ sở vật chất tại 10 điểm và 90 tổ bầu cử trên địa bàn toàn huyện.

Thừa Thiên Huế: Phát huy vai trò già làng, trưởng bản trong công tác bầu cử

Thừa Thiên Huế: Phát huy vai trò già làng, trưởng bản trong công tác bầu cử

VOV.VN - Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử ở huyện A Lưới đang được tiến hành khá khẩn trương: Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, bố trí cơ sở vật chất tại 10 điểm và 90 tổ bầu cử trên địa bàn toàn huyện.