Bổ nhiệm bà Mai Thị Thu Vân làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Chiều 18/7, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao Quyết định 889/QĐ-TTg ký ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Mai Thị Thu Vân, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao quyết định cho tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bà Mai Thị Thu Vân từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính; Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ; Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ.

Đồng thời Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao sổ hưu cho các đồng chí: Vũ Viết Ngoạn, Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bùi Quốc Bảo, Trợ lý nguyên Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Tùng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã trao sổ hưu cho các cán bộ: Vũ Thiện Vương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp; Trần Văn Chư, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể; Nguyễn Đăng Hoan, Hàm Vụ phó điều hành Trưởng phòng Vụ Theo dõi công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Vụ I); Đỗ Mạnh Tuấn, Hàm Vụ phó Vụ Công nghiệp; Võ Đình Tuyên, Hàm Vụ phó Vụ Nông nghiệp; Nguyễn Thị Thúy Hoa, Chuyên viên chính Trung tâm tin học.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc mừng bà Mai Thị Thu Vân - nữ cán bộ đầu tiên đã được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Phó Thủ tướng mong muốn bà Mai Thị Thu Vân trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực công tác, cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Chính phủ tham mưu, phục vụ ngày càng tốt hơn cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trao sổ hưu cho 9 cán bộ, Phó Thủ tướng cho biết, đây là những cán bộ công tác lâu năm, có nhiều cống hiến, thành tích trong quá trình công tác tại Văn phòng Chính phủ; trên những cương vị khác nhau, họ đều tận tụy hết mình vì công việc và có uy tín tại cơ quan, đơn vị. Phó Thủ tướng chúc mừng các cán bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chúc mừng các cán bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã dành thời gian đến động viên, chia sẻ, trao sổ hưu cho các cán bộ và trao quyết định bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho đồng chí Mai Thị Thu Vân.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trân trọng cảm ơn, ghi nhận sự cống hiến, đóng góp công sức của 9 cán bộ vào thành tích của Văn phòng Chính phủ trong suốt thời gian qua.

Chúc mừng bà Mai Thị Thu Vân được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ mới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng mong muốn bà Vân sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các cán bộ nhận sổ hưu, ông Nguyễn Văn Tùng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Chính phủ, cơ quan và các cán bộ Văn phòng Chính phủ. Đồng chí cho biết sẽ luôn nhớ những tình cảm ấm áp của các đồng nghiệp, sự hợp tác, giúp đỡ, động viên của đội ngũ cán bộ trong cơ quan suốt 21 năm công tác tại Văn phòng Chính phủ.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Tùng chúc mừng đồng chí Mai Thị Thu Vân sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân bày tỏ được bổ nhiệm chức vụ mới là vinh dự và trách nhiệm cao cả đối với bản thân. Bà Vân hứa sẽ nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ đoàn kết, đồng lòng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám đốc Công an Vĩnh Long được điều động làm Giám đốc Công an Đồng Tháp
Giám đốc Công an Vĩnh Long được điều động làm Giám đốc Công an Đồng Tháp

VOV.VN - Chiều ngày 17/7, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cùng đoàn công tác của Bộ Công an đến làm việc tại Công an tỉnh Đồng Tháp.

Giám đốc Công an Vĩnh Long được điều động làm Giám đốc Công an Đồng Tháp

Giám đốc Công an Vĩnh Long được điều động làm Giám đốc Công an Đồng Tháp

VOV.VN - Chiều ngày 17/7, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cùng đoàn công tác của Bộ Công an đến làm việc tại Công an tỉnh Đồng Tháp.

Cách chức Phó Bí thư Đảng ủy Trường Chính trị Bình Thuận
Cách chức Phó Bí thư Đảng ủy Trường Chính trị Bình Thuận

VOV.VN - Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận và một Phó Khoa vừa bị kỷ luật Đảng vì sử dụng văn bằng không hợp pháp.

Cách chức Phó Bí thư Đảng ủy Trường Chính trị Bình Thuận

Cách chức Phó Bí thư Đảng ủy Trường Chính trị Bình Thuận

VOV.VN - Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận và một Phó Khoa vừa bị kỷ luật Đảng vì sử dụng văn bằng không hợp pháp.

Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh
Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh

Trước đó, ngày 5/7, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức họp và giới thiệu nhân sự bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh

Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh

Trước đó, ngày 5/7, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức họp và giới thiệu nhân sự bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.