Cả nhà làm quan huyện: Đẩy tới đẩy lui đều anh em cả

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã báo cáo vụ việc tới Ban thường vụ Tỉnh ủy để xác minh thông tin “cả nhà làm quan huyện" như báo nêu.

Theo Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Văn Quang, sau khi nắm được thông tin, UB đã báo cáo với Bí thư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy để xin ý kiến chỉ đạo.

“Chiều nay tôi có họp UB Kiểm tra, thông báo tình hình báo đưa tin về A Lưới. Về công tác cán bộ, Thường trực sẽ giao cho Ban Tổ chức thẩm định, kiểm tra…

Tuần sau chúng tôi sẽ lên A Lưới kiểm tra, nắm thông tin và sẽ làm việc với huyện A Lưới để báo cáo và xin chủ trương của Thường trực”, ông Quang cho hay.

Trụ sở UBND huyện A Lưới. Ảnh: Quang Thành

Ông Quang cũng nhấn mạnh, ông Hồ Xuân Trăng - Bí thư Huyện ủy, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện cùng các thành viên trong Ban Thường vụ huyện ủy A Lưới đều thuộc diện Tỉnh ủy quản lý.

“Trước đại hội chúng tôi có tính đến chuyện này rồi (chuyện nhiều anh em trong gia đình làm lãnh đạo huyện - PV) nhưng do nhân sự 'kẹt' quá nên không tính được", ông Quang chia sẻ.

Trong khi đó, bà Đoàn Thị Thanh Huyền - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy TT-Huế cho biết, bà mới đi công tác về và nắm được thông tin qua báo chí phản ánh.

“Có thể ngày 7/10, tôi sẽ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sẽ trao đổi, cung cấp thông tin cho báo chí sau”, bà Huyền cho biết.

Chủ nhiệm UB Kiểm tra Huyện ủy A Lưới Hồ Văn Đắp nói, trong bộ máy lãnh đạo huyện hiện nay có nhiều người là anh em, quan hệ họ hàng nhưng “việc bổ nhiệm cán bộ là đúng quy trình và quy định”.

“Cùng một huyện, đẩy tới đẩy lui thì đều là anh em cả. Tôi với anh Trăng (ông Hồ Xuân Trăng, Bí thư huyện ủy) cũng là anh em thôi, cũng bà con với nhau. Quá trình bổ nhiệm huyện làm đúng quy trình, không có vấn đề gì cả”, ông Đắp nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dẹp nạn “bổ nhiệm người nhà”, phải thi tuyển minh bạch
Dẹp nạn “bổ nhiệm người nhà”, phải thi tuyển minh bạch

VOV.VN - Tình trạng "tìm người nhà" được giảm thiểu khi các khâu tuyển đầu vào đến việc nâng ngạch, đề bạt được tổ chức thi tuyển công khai, minh bạch.

Dẹp nạn “bổ nhiệm người nhà”, phải thi tuyển minh bạch

Dẹp nạn “bổ nhiệm người nhà”, phải thi tuyển minh bạch

VOV.VN - Tình trạng "tìm người nhà" được giảm thiểu khi các khâu tuyển đầu vào đến việc nâng ngạch, đề bạt được tổ chức thi tuyển công khai, minh bạch.

“Chức tước gắn với bổng lộc nên người ta giành ghế cho con cháu mình“
“Chức tước gắn với bổng lộc nên người ta giành ghế cho con cháu mình“

VOV.VN - Ông Nguyễn Đình Hương: Chức tước gắn với bổng lộc, lợi nhuận lại có quyền nên người ta đua nhau làm quan, đua nhau giành “ghế” cho con, cháu mình.

“Chức tước gắn với bổng lộc nên người ta giành ghế cho con cháu mình“

“Chức tước gắn với bổng lộc nên người ta giành ghế cho con cháu mình“

VOV.VN - Ông Nguyễn Đình Hương: Chức tước gắn với bổng lộc, lợi nhuận lại có quyền nên người ta đua nhau làm quan, đua nhau giành “ghế” cho con, cháu mình.

Quan chức không được bổ nhiệm con cháu, người nhà?
Quan chức không được bổ nhiệm con cháu, người nhà?

VOV.VN - Ông Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng phải áp đặt nguyên tắc bao trùm trong việc bổ nhiệm cán bộ là quan chức không được bổ nhiệm người nhà.

Quan chức không được bổ nhiệm con cháu, người nhà?

Quan chức không được bổ nhiệm con cháu, người nhà?

VOV.VN - Ông Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng phải áp đặt nguyên tắc bao trùm trong việc bổ nhiệm cán bộ là quan chức không được bổ nhiệm người nhà.

Vì sao Thủ tướng yêu cầu “tìm người tài, không tìm người nhà“?
Vì sao Thủ tướng yêu cầu “tìm người tài, không tìm người nhà“?

“Chúng ta tìm người tài, chứ không không tìm người nhà” là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về công tác cán bộ.

Vì sao Thủ tướng yêu cầu “tìm người tài, không tìm người nhà“?

Vì sao Thủ tướng yêu cầu “tìm người tài, không tìm người nhà“?

“Chúng ta tìm người tài, chứ không không tìm người nhà” là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về công tác cán bộ.

Phó Chủ tịch nước: Không bố trí cán bộ vì người nhà, vì cảm tính
Phó Chủ tịch nước: Không bố trí cán bộ vì người nhà, vì cảm tính

VOV.VN - Chia sẻ kiến nghị của cử tri về vấn đề bố trí lại cán bộ, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh phải vì việc mà bố trí người, không vì người mà bố trí việc.

Phó Chủ tịch nước: Không bố trí cán bộ vì người nhà, vì cảm tính

Phó Chủ tịch nước: Không bố trí cán bộ vì người nhà, vì cảm tính

VOV.VN - Chia sẻ kiến nghị của cử tri về vấn đề bố trí lại cán bộ, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh phải vì việc mà bố trí người, không vì người mà bố trí việc.

Lợi dụng “đúng quy trình” để bổ nhiệm người nhà
Lợi dụng “đúng quy trình” để bổ nhiệm người nhà

VOV.VN - “Bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình” - khái niệm này đang bị lạm dụng nên gây bức xúc, bất bình trong dư luận.

Lợi dụng “đúng quy trình” để bổ nhiệm người nhà

Lợi dụng “đúng quy trình” để bổ nhiệm người nhà

VOV.VN - “Bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình” - khái niệm này đang bị lạm dụng nên gây bức xúc, bất bình trong dư luận.

Trọng dụng người tài ngoài Đảng: Tạo cảm hứng cho cuộc sống
Trọng dụng người tài ngoài Đảng: Tạo cảm hứng cho cuộc sống

"Câu chuyện của anh Quang đã mang đến cho những người không làm việc trong bộ máy nhà nước, ít nhiều cảm hứng"

Trọng dụng người tài ngoài Đảng: Tạo cảm hứng cho cuộc sống

Trọng dụng người tài ngoài Đảng: Tạo cảm hứng cho cuộc sống

"Câu chuyện của anh Quang đã mang đến cho những người không làm việc trong bộ máy nhà nước, ít nhiều cảm hứng"