Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 16/1

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 16/1.

Tổng thống Putin nói chiến dịch ở Ukraine đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Tổng thống Vladimir Putin đánh giá tích cực về diễn biến chiến trường trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Bình luận được đưa ra vài ngày sau khi các lực lượng Nga kiểm soát được hoàn toàn thị trấn chiến lược Soledar ở Donbass.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh tin tức Rossiya 1 phát sóng ngày 15/1, Tổng thống Putin cho biết: “Các động lực hiện rất tích cực. Mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân”. Ông cũng bày tỏ hy vọng “các binh sỹ sẽ làm hài lòng chúng tôi hơn nữa với kết quả của họ”.

Nga tấn công hệ thống chỉ huy quân sự của Ukraine trong cuộc tập kích mới nhất. Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công tên lửa mới nhất nhằm vào Ukraine ngày 14/1 đã đánh trúng “tất cả các mục tiêu được chỉ định”.

“Ngày 14/1, một cuộc tấn công tên lửa đã được thực hiện nhằm vào hệ thống chỉ huy và kiểm soát quân sự của Ukraine cũng như các cơ sở năng lượng liên quan. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đã bị tấn công”, quân đội Nga cho biết trong tuyên bố ngày 15/1.

Các quan chức và phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin về các cuộc tấn công của Nga hôm 14/1. Bộ trưởng Năng lượng German Galushchenko nói rằng tên lửa của Nga đã rơi trúng nhiều địa điểm cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine.

Anh bác tin cung cấp trực thăng chiến đấu Apache cho Ukraine. Trong một bài báo, Sunday People nói rằng rằng sự xuất hiện của trực thăng AH-64 Apache do Mỹ sản xuất sẽ là “một yếu tố thay đổi cuộc chơi” đối với các lực lượng của Ukraine, lực lượng gần đây đã mất quyền kiểm soát thị trấn Soledar quan trọng về mặt chiến lược ở Donbass vào tay các lực lượng Nga và đã phải chịu tổn thất lớn trong quá trình này. Trích dẫn một “nguồn tin quốc phòng cấp cao” giấu tên, tờ báo cho biết “các thành viên NATO khác sẽ có động thái tương tự” và chuyển trực thăng của họ cho Ukraine.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh khẳng định, thông tin của Sunday People là “không chính xác”. Sunday People sau đó đã gỡ bài viết.

Phòng không Nga bắn hạ UAV gần cảng Sevastopol. Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một phương tiện không người lái ở cảng Sevastopol, Thống đốc Mikhail Razvozhayev cho biết trên Telegram ngày 16/1.

“Các lực lượng phòng không đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) trên một bến cảng ở Sevastopol. Tất cả các lực lượng vẫn đang hoạt động trong chế độ tiêu chuẩn”, ông Razvozhayev cho biết.

Quan chức Nga: Moscow sắp đưa robot chiến đấu Marker tới mặt trận Donbass. Ông Dmitry Rogozin, người đứng đầu nhóm cố vấn quân sự Tsar Wolves, hôm 15/1, thông báo trên Telegram rằng robot Marker sẽ được “đưa ra chiến đấu” trên chiến trường Donbass, miền Đông Ukraine.

Theo hãng thông tấn TASS, Cựu Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos cho biết, robot Marker sẽ hoạt động tự chủ để thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu, cũng như định vị mục tiêu từ khoảng cách khoảng 15km. Robot chiến đấu này cũng có thể xác định chính xác và khai hỏa vào các mục tiêu của đối thủ bằng vũ khí được trang bị. Các robot Marker đã được thử nghiệm tại Sân bay vũ trụ Vostochny của Nga trước khi được đưa tới miền Đông Ukraine.

NATO cam kết cấp thêm vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 14/1 cho biết, Ukraine sẽ được nhận thêm từ phương Tây các “vũ khí hạng nặng trong tương lai gần”.

“Chúng ta đang ở giai đoạn quan trọng. Chúng ta đang chứng kiến một cuộc chiến khốc liệt. Do đó, chúng ta cần trang bị cho Ukraine những vũ khí họ cần để có thể giành chiến thắng. Những cam kết gần đây về việc viện trợ vũ khí hạng nặng cho Kiev rất quan trọng, tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều cam kết như vậy trong tương lai gần”, ông Stoltenberg nói với báo Handelsblatt của Đức. Mặt khác ông nhấn mạnh, ông không muốn “xung đột toàn diện giữa NATO và Nga”.

Nga - Belarus tập trận chung quy mô lớn, Ukraine đề cao cảnh giác. Theo Reuters, quân đội Nga và Belarus tiến hành một cuộc tập trận không quân quy mô lớn từ ngày 16/1 - 1/2. Trong cuộc tập trận này, nhiều máy bay chiến đấu của Moscow và Minsk sẽ tiến hành các bài diễn tập hợp đồng tác chiến tại tất cả các sân bay quân sự trên lãnh thổ Belarus. Bên cạnh đó, hôm 16/1, một cuộc diễn tập bộ binh với sự tham gia của nhiều đơn vị bộ binh cơ giới cũng sẽ bắt đầu.

Các cuộc tập trận trên khiến cho Ukraine và phương Tây lo ngại về nguy cơ quân đội Nga có thể mở một cuộc tấn công đột kích vào khu vực phía Bắc Ukraine từ lãnh thổ Belarus. Quân đội Ukraine được cho là đã tăng cường các hoạt động phòng vệ tại khu vực biên giới giáp với Belarus./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ do dự hỗ trợ vũ khí tầm xa và nỗ lực của Ukraine nhằm thuyết phục phương Tây
Mỹ do dự hỗ trợ vũ khí tầm xa và nỗ lực của Ukraine nhằm thuyết phục phương Tây

VOV.VN - Ukraine cho rằng loại bom dẫn đường tầm xa mới của Mỹ sẽ giúp nước này đẩy lùi các lực lượng của Nga trong khi Washington cho rằng những đặc điểm của loại vũ khí trên có thể khiến nó trở nên không cần thiết trong cuộc xung đột với nhịp độ giao tranh nhanh chóng như ở Ukraine.

Mỹ do dự hỗ trợ vũ khí tầm xa và nỗ lực của Ukraine nhằm thuyết phục phương Tây

Mỹ do dự hỗ trợ vũ khí tầm xa và nỗ lực của Ukraine nhằm thuyết phục phương Tây

VOV.VN - Ukraine cho rằng loại bom dẫn đường tầm xa mới của Mỹ sẽ giúp nước này đẩy lùi các lực lượng của Nga trong khi Washington cho rằng những đặc điểm của loại vũ khí trên có thể khiến nó trở nên không cần thiết trong cuộc xung đột với nhịp độ giao tranh nhanh chóng như ở Ukraine.

Nga tấn công hệ thống chỉ huy quân sự của Ukraine trong cuộc tập kích mới nhất
Nga tấn công hệ thống chỉ huy quân sự của Ukraine trong cuộc tập kích mới nhất

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tấn công ngày 14/1 nhắm vào các sở chỉ huy và kiểm soát quân sự của Kiev, cũng như các cơ sở năng lượng liên quan.

Nga tấn công hệ thống chỉ huy quân sự của Ukraine trong cuộc tập kích mới nhất

Nga tấn công hệ thống chỉ huy quân sự của Ukraine trong cuộc tập kích mới nhất

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tấn công ngày 14/1 nhắm vào các sở chỉ huy và kiểm soát quân sự của Kiev, cũng như các cơ sở năng lượng liên quan.

Ukraine củng cố tuyến phòng thủ gần biên giới Belarus phòng nguy cơ bị tấn công
Ukraine củng cố tuyến phòng thủ gần biên giới Belarus phòng nguy cơ bị tấn công

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ biên giới Ukraine ngày 13/1 cho biết họ đang tích cực củng cố các vị trí phòng thủ để đẩy lùi bất kỳ cuộc tấn công nào có thể xảy ra từ nước láng giềng Belarus.

Ukraine củng cố tuyến phòng thủ gần biên giới Belarus phòng nguy cơ bị tấn công

Ukraine củng cố tuyến phòng thủ gần biên giới Belarus phòng nguy cơ bị tấn công

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ biên giới Ukraine ngày 13/1 cho biết họ đang tích cực củng cố các vị trí phòng thủ để đẩy lùi bất kỳ cuộc tấn công nào có thể xảy ra từ nước láng giềng Belarus.