Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 15/1

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 15/1.

Nga vạch ra kết cục cho cuộc xung đột ở Ukraine: Cuộc xung đột ở Ukraine có lẽ có thể kết thúc bằng các biện pháp ngoại giao hoặc quân sự nhưng chỉ sau khi Moscow đạt được các mục tiêu của mình, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho hay.

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại sứ Nga đã bình luận về con đường khả thi cho việc kết thúc các hành động thù địch giữa hai bên. Cơ hội để giải quyết cuộc xung đột "chỉ xuất hiện khi Ukraine ngừng gây ra mối đe dọa với Nga và ngừng phân biệt đối xử với những người Ukraine nói tiếng Nga". Ông Nebenzia cũng cho rằng "nếu kết quả này có thể đạt được qua đàm phán, chúng tôi sẵn sàng cho kịch bản này. Nếu không, các nhiệm vụ của chúng tôi sẽ đạt được qua các biện pháp quân sự”.

Gruzia – con đường đưa hàng hóa phương Tây vào Nga: Bất chấp các lệnh trừng phạt, hàng hóa phương Tây vẫn đang được đưa vào Nga trên những chuyến xe tải chạy qua vùng núi Kavkaz ở Gruzia.

>>> Gruzia – con đường đưa hàng hóa phương Tây vào Nga

Làn sóng tấn công mới nhằm vào mạng lưới điện của Ukraine: Nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng khắp Ukraine đã bị tấn công ngày 14/1, các quan chức và các hãng truyền thông địa phương cho hay. Cuộc tấn công này đã gây ra tình trạng mất điện khẩn cấp tại một số khu vực của Ukraine, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galuschenko thông báo.

"Đã xảy ra những cuộc tấn công vào Kharkov, Lviv, Ivano-Frankovsk, Zaporozhye, Vinnytsia và khu vực Kiev", ông Galuschenko nói, đồng thời cảnh báo "một vài ngày tới sẽ rất khó khăn".

Nga tuyên bố phá hủy kho đạn của Ukraine ở DPR và Zaporozhye: Trong 24 giờ qua, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tấn công 2 kho đạn của Ukraine ở nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) và khu vực Zaporozhye, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay ngày 14/1.

"Lực lượng pháo binh, tên lửa và hàng không chiến thuật của Nga đã tấn công 2 khó chứa đạn dược ở khu vực Gornyak (thuộc DPR) và Zelyony Gai (thuộc khu vực Zaporozhye) cùng với 18 đơn vị pháo binh của Ukraine tại các vị trí khai hỏa, cũng như binh lính và các phương tiện của nước này tại 123 quận", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Lý do giành được Soledar là chiến thắng quan trọng của Nga: Được cho là một trong những cuộc giao tranh đẫm máu nhất trong cuộc xung đột ở Ukraine, việc giành được Soledar sẽ là một chiến thắng quan trọng trong chiến dịch quân sự của Nga. Moscow xác định cuộc chiến giành Soledar và Bakhmut đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát khu vực Donbass ở phía Đông. Nga đánh giá việc kiểm soát các khu vực này sẽ giúp hạn chế khả năng của binh lính của Ukraine và ngăn cản họ tiến hành phản công ở những nơi khác.

Lính tình nguyện Serbia giỏi võ gia nhập tiểu đoàn Nga ở tỉnh Zaporozhye: Các tình nguyện viên Serbia từng làm quân cảnh và giỏi võ thuật vừa gia nhập tiểu đoàn Sudoplatov chiến đấu cho Nga ở tỉnh Zaporozhye. Quyền Thống đốc Yevgeny Balitsky của tỉnh Zaporozhye cho hay, các tình nguyện viên người Serbia vừa gia nhập tiểu đoàn Sudoplatov được thành lập ở tỉnh này. Zaporozhye là một trong 4 tỉnh mà Nga mới sáp nhập từ Ukraine.

Tình nguyện viên Serbia tập bắn AK-74, sẵn sàng tham chiến cùng Nga: Các tình nguyện viên người Serbia tập luyện sử dụng súng tiểu liên AK-74. Họ bắn từng loạt AK-74 trên thao trường ở tỉnh Zaporozhye mà Nga mới sáp nhập. 

>>> Tình nguyện viên Serbia tập bắn AK-74, sẵn sàng tham chiến cùng Nga

Anh chuẩn bị gửi xe tăng hạng nặng và pháo tự hành cho Ukraine: Anh xác nhận kế hoạch gửi xe tăng chiến đấu hạng nặng sang Ukraine, đáp ứng yêu cầu đã được Kiev đưa ra từ lâu để đối đầu với Nga trên chiến trường./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga còn bao nhiêu tên lửa sau hàng loạt cuộc tập kích vào Ukraine?
Nga còn bao nhiêu tên lửa sau hàng loạt cuộc tập kích vào Ukraine?

VOV.VN - Câu hỏi về việc Nga còn lại bao nhiêu tên lửa đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi gay gắt suốt 3 tháng tháng qua, khi Nga bắt đầu tiến hành hàng loạt cuộc tấn công lớn vào mạng lưới năng lượng của Ukraine, với tần suất từ 1 đến 2 tuần một lần.

Nga còn bao nhiêu tên lửa sau hàng loạt cuộc tập kích vào Ukraine?

Nga còn bao nhiêu tên lửa sau hàng loạt cuộc tập kích vào Ukraine?

VOV.VN - Câu hỏi về việc Nga còn lại bao nhiêu tên lửa đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi gay gắt suốt 3 tháng tháng qua, khi Nga bắt đầu tiến hành hàng loạt cuộc tấn công lớn vào mạng lưới năng lượng của Ukraine, với tần suất từ 1 đến 2 tuần một lần.

Xem pháo tự hành Msta-SM2 của Nga khai hỏa trong chiến dịch ở Ukraine
Xem pháo tự hành Msta-SM2 của Nga khai hỏa trong chiến dịch ở Ukraine

VOV.VN - Lựu pháo của Nga là “cơn đau đầu” đối với quân đội Ukraine trên chiến trường. Pháo Msta-SM2, phiên bản mới nhất của pháo tự hành Msta-S, có tầm bắn tối đa 29 km. Khung gầm bánh xích của Msta-SM2 sử dụng các thành phần của xe tăng chủ lực T-72 và T-80.

Xem pháo tự hành Msta-SM2 của Nga khai hỏa trong chiến dịch ở Ukraine

Xem pháo tự hành Msta-SM2 của Nga khai hỏa trong chiến dịch ở Ukraine

VOV.VN - Lựu pháo của Nga là “cơn đau đầu” đối với quân đội Ukraine trên chiến trường. Pháo Msta-SM2, phiên bản mới nhất của pháo tự hành Msta-S, có tầm bắn tối đa 29 km. Khung gầm bánh xích của Msta-SM2 sử dụng các thành phần của xe tăng chủ lực T-72 và T-80.

Nga tuyên bố phá hủy kho đạn của Ukraine ở DPR và Zaporozhye
Nga tuyên bố phá hủy kho đạn của Ukraine ở DPR và Zaporozhye

VOV.VN - Trong 24 giờ qua, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tấn công 2 kho đạn của Ukraine ở nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) và khu vực Zaporozhye, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay ngày 14/1.

Nga tuyên bố phá hủy kho đạn của Ukraine ở DPR và Zaporozhye

Nga tuyên bố phá hủy kho đạn của Ukraine ở DPR và Zaporozhye

VOV.VN - Trong 24 giờ qua, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tấn công 2 kho đạn của Ukraine ở nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) và khu vực Zaporozhye, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay ngày 14/1.

Làn sóng tấn công mới nhằm vào mạng lưới điện của Ukraine
Làn sóng tấn công mới nhằm vào mạng lưới điện của Ukraine

VOV.VN - Nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng khắp Ukraine đã bị tấn công ngày 14/1, các quan chức và các hãng truyền thông địa phương cho hay.

Làn sóng tấn công mới nhằm vào mạng lưới điện của Ukraine

Làn sóng tấn công mới nhằm vào mạng lưới điện của Ukraine

VOV.VN - Nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng khắp Ukraine đã bị tấn công ngày 14/1, các quan chức và các hãng truyền thông địa phương cho hay.

Nga vạch ra kết cục cho cuộc xung đột ở Ukraine
Nga vạch ra kết cục cho cuộc xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Cuộc xung đột ở Ukraine có lẽ có thể kết thúc bằng các biện pháp ngoại giao hoặc quân sự nhưng chỉ sau khi Moscow đạt được các mục tiêu của mình, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho hay.

Nga vạch ra kết cục cho cuộc xung đột ở Ukraine

Nga vạch ra kết cục cho cuộc xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Cuộc xung đột ở Ukraine có lẽ có thể kết thúc bằng các biện pháp ngoại giao hoặc quân sự nhưng chỉ sau khi Moscow đạt được các mục tiêu của mình, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho hay.