Lào Cai thúc đẩy xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu

VOV.VN - Theo số liệu của Cục Hải Quan tỉnh Lào Cai, kim ngạch xuất khẩu nông sản từ đầu năm đến nay qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành tăng gần 116% so với cùng kỳ năm trước, với khoảng trên 300.000 tấn hàng hoá. Con số này phản ánh nỗ lực của Lào Cai trong phát huy vai trò cửa ngõ, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ yếu qua cửa khẩu Kim Thành gồm: thanh long, vải, sầu riêng, dưa hấu, sắn lát khô, hạt lạc nhân… Trong số này, sầu riêng tuy mới được phép xuất khẩu từ đầu năm nay nhưng đang là trái cây thông quan nhiều nhất với trên 1.000 tấn được thông quan mỗi ngày.

“Khi vùng trồng sầu riêng cung cấp được mã vùng được phép nhập khẩu, chúng ta phải có công xưởng để gia công, làm vệ sinh sạch quả sầu riêng, chọn lựa quả đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu. Sau đó, khi lên đến cửa khẩu phải đảm bảo phòng chống dịch bệnh cho hoa quả”, anh Nguyễn Hữu Tuyên, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Phát, Lào Cai cho biết.

Với nhiều nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính và mới đây là đưa vào vận hành giai đoạn 1 Cửa khẩu số đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực thông quan. Từ đầu năm đến nay, có gần 600 doanh nghiệp lựa chọn cửa khẩu Lào Cai để thông quan hàng hoá đã cho thấy vai trò cầu nối của tỉnh trong hỗ trợ xuất khẩu nông sản.

“Chúng tôi đi xúc tiến gặp gỡ các doanh nghiệp xuất khẩu ở các địa phương như: Hải Phòng, các tỉnh trong miền Nam, để xem doanh nghiệp còn vướng mắc điều gì, cần điều gì ở cửa khẩu Lào Cai để có giải pháp đồng hành, xuất khẩu thuận lợi nhất. Như các đồng chí lãnh đạo tỉnh nói là mỗi container đến Lào Cai mang lại công ăn việc làm, mang lại thu nhập nên chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc các doanh nghiệp”, ông Vương Trinh Quốc, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai nói.

Ông Nguyễn Huy Tưởng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai cho biết, cùng với nỗ lực cải thiện về hạ tầng, giảm thời gian thông quan, địa phương đang đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, giúp các doanh nghiệp tìm kiếm, kết nối với thị trường Trung Quốc. Điều này giúp Lào Cai đang thể hiện ngày càng rõ vai trò cầu nối và cam kết của tỉnh.

“Chúng tôi tổ chức hội nghị với 63 tỉnh thành phố với các cuộc họp tất cả thông tin hàng hoá được truyển tải nhanh nhất. Nhờ có công nghệ 4.0 các thông tin trao đổi nhanh chóng kịp thời hơn đặc biệt là cửa khẩu ùn ứ hay có những thông tin mới về chính sách tại cửa khẩu”, ông Nguyễn Huy Tưởng thông tin.

Vào trung tuần tháng 11 tới, hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung lần thứ 23 sẽ tổ chức tại Lào Cai. Đây sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp của Việt Nam tìm kiếm được đối tác, mở rộng con đường xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Vân Nam Trung Quốc. Lào Cai đang nỗ lực cải thiện hạ tầng giao thông, xây dựng hệ thống cơ chế thông thoáng, ưu đãi nhất để thực sự trở thành điểm kết nối hiệu quả giữa Việt Nam và thị trường Trung Quốc rộng lớn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại quả vải, nhãn XK vào các thị trường cho giá trị cao
Đẩy mạnh xúc tiến thương mại quả vải, nhãn XK vào các thị trường cho giá trị cao

VOV.VN - Theo ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục XTTM, Bộ Công Thương, đối với trái vải thì mùa vụ rơi vào tháng 6 và trái nhãn thì đến cuối tháng 8 nên không quá lo ngại. Quan trọng vẫn là tìm kiếm thị trường cho giá trị cao.

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại quả vải, nhãn XK vào các thị trường cho giá trị cao

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại quả vải, nhãn XK vào các thị trường cho giá trị cao

VOV.VN - Theo ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục XTTM, Bộ Công Thương, đối với trái vải thì mùa vụ rơi vào tháng 6 và trái nhãn thì đến cuối tháng 8 nên không quá lo ngại. Quan trọng vẫn là tìm kiếm thị trường cho giá trị cao.

Diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam - Australia
Diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam - Australia

VOV.VN - Chiều 11/9, tại thành phố Sydney, Australia diễn ra Diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam - Australia, giúp các cơ quan chức năng và doanh nghiệp hai nước có cơ hội gặp gỡ, trao đổi và cùng tìm ra cơ hội tăng cường hợp tác đầu tư trong những lĩnh vực cùng quan tâm.

Diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam - Australia

Diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam - Australia

VOV.VN - Chiều 11/9, tại thành phố Sydney, Australia diễn ra Diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam - Australia, giúp các cơ quan chức năng và doanh nghiệp hai nước có cơ hội gặp gỡ, trao đổi và cùng tìm ra cơ hội tăng cường hợp tác đầu tư trong những lĩnh vực cùng quan tâm.

Lào Cai xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá du lịch tại Ấn Độ
Lào Cai xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá du lịch tại Ấn Độ

VOV.VN - Sáng 25/7, tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và Phòng Thương mại Công nghiệp các Nhà nhập khẩu Ấn Độ tổ chức Hội nghị “Xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá du lịch Lào Cai - Ấn Độ”.

Lào Cai xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá du lịch tại Ấn Độ

Lào Cai xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá du lịch tại Ấn Độ

VOV.VN - Sáng 25/7, tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và Phòng Thương mại Công nghiệp các Nhà nhập khẩu Ấn Độ tổ chức Hội nghị “Xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá du lịch Lào Cai - Ấn Độ”.