Cơ cấu Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN khóa IX có gì mới?

VOV.VN - Dù số ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX dự kiến vẫn là 62 người nhưng đã có một số thay đổi đáng chú ý.
 

Đây là một trong những nội dung quan trọng được ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯ MTTQVN) đưa ra trong tờ trình giới thiệu nhân sự tham gia UBTƯ MTTQVN khóa IX tại Hội nghị lần thứ 17 Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQVN khóa VIII diễn ra tại Hà Nội chiều 29/7 tại Hà Nội. 

Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị là bước chuẩn bị quan trọng cho Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra tại Hà Nội vào tháng 9 tới. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự hội nghị. 

Theo đó, số lượng cơ cấu Ban Thường trực UBTƯ MTTQVN khóa IX dự kiến là 6 thành viên, bao gồm các chức danh: Chủ tịch, Tổng thư ký UBTƯ MTTQ VN; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ VN (dự kiến 4 Phó Chủ tịch).

Số lượng Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ VN khóa IX dự kiến là 6 người, bao gồm, cá nhân tiêu biểu là trí thức 1 người, cá nhân tiêu biểu là người dân tộc thiểu số 1 người, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2 thành phố là Hà Nội và TPHCM.

Đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên là 24 người, tăng 2 người so với khóa VIII; cá nhân tiêu biểu, chuyên gia trong các lĩnh vực là 27 người; cán bộ chuyên trách Cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 11 người, giảm 2 người so với khóa VIII để bổ sung số lượng cơ cấu cho lãnh đạo các tổ chức thành viên.

Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Trước đó, phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhấn mạnh, Hội nghị lần thứ 17 là Hội nghị Đoàn Chủ tịch cuối cùng của khóa VIII. Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng vì các đại biểu sẽ cho ý kiến cuối cùng vào các dự thảo văn bản trình Đại hội Đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX diễn ra trong 3 ngày từ 18-20/9 tới.

Ông Trần Thanh Mẫn bày tỏ hy vọng tiếp tục được lắng nghe ý kiến góp ý chân thành, thẳng thắn và thực chất của các đại biểu đối với các nội dung rất quan trọng được trình bày tại Hội nghị để Đại hội Đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX diễn ra thành công tốt đẹp.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đọc tờ trình giới thiệu nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương khẳng định: Trong báo cáo chính trị trình đại hội, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận cần được viết như Cương lĩnh, Hiến pháp 2013 và Luật MTTQ Việt Nam. Cương lĩnh viết: “Đảng cộng sản Việt Nam vừa là thành viên, vừa là người lãnh đạo mặt trận”.

Về một số ý kiến phát biểu đề nghị tiếp tục làm sâu sắc thêm một số quan điểm lớn của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc và cơ sở để đại đoàn kết toàn dân tộc, bà Trương Thị Mai nêu rõ: "Cơ sở xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong Nghị quyết 12 nêu mấy điểm: Cơ sở đầu tiên là phải giải quyết hài hòa lợi ích giữa các thành viên trong xã hội. Thứ hai, phải bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Thứ ba là nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Mọi quyết định của Đảng phải vì lợi ích của nhân dân.  Đoàn kết trong Đảng là cơ sở vững chắc để đoàn kết toàn dân. Cuối cùng toàn dân lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chân dung Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh
Chân dung Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh

VOV.VN - Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam khóa 8 giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019.

Chân dung Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh

Chân dung Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh

VOV.VN - Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam khóa 8 giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019.

Chân dung tân Phó Chủ tịch 7X của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Chân dung tân Phó Chủ tịch 7X của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

VOV.VN -Tân Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trước đây từng giữ chức Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn; Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam...

Chân dung tân Phó Chủ tịch 7X của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Chân dung tân Phó Chủ tịch 7X của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

VOV.VN -Tân Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trước đây từng giữ chức Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn; Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam...

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có tân Phó Chủ tịch 7X
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có tân Phó Chủ tịch 7X

VOV.VN -Ông Phùng Khánh Tài sinh năm 1971. Trước khi được hiệp thương cử làm Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Tài là Chánh Văn phòng của cơ quan này

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có tân Phó Chủ tịch 7X

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có tân Phó Chủ tịch 7X

VOV.VN -Ông Phùng Khánh Tài sinh năm 1971. Trước khi được hiệp thương cử làm Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Tài là Chánh Văn phòng của cơ quan này