Ông Vương Nghị dự Hội nghị An ninh Munich lần thứ 60

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ tham dự Hội nghị An ninh Munich lần thứ 60 và thăm hai quốc gia châu Âu là Tây Ban Nha và Pháp từ 16-21/2. Ông sẽ có bài phát biểu về lập trường của Bắc Kinh trong các vấn đề quốc tế quan trọng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 15/2 tuyên bố, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ tham dự Hội nghị An ninh Munich lần thứ 60, đồng thời thăm Tây Ban Nha và Pháp từ 16-21/2. Tại hội nghị, ông sẽ có bài phát biểu tại sự kiện liên quan đến Trung Quốc, nhằm giới thiệu lập trường của Bắc Kinh về các vấn đề quốc tế lớn.

Cùng ngày, trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng phát biểu của người phát ngôn bộ này cho biết, ông Vương Nghị sẽ trình bày các chủ trương của Trung Quốc về việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai nhân loại và đề xướng về một thế giới đa cực bình đẳng, có trật tự, trong bối cảnh tình hình quốc tế đang có nhiều thay đổi to lớn và bước vào thời kỳ bất ổn mới với nhiều biến động.

Trước đó, theo Tân Hoa xã, Hội nghị An ninh Munich năm nay dự kiến diễn ra từ ngày 16-18/2 tại thành phố Munich, miền Nam nước Đức.

Về chuyến thăm Tây Ban Nha, người phát ngôn cho biết, đây là chuyến thăm Tây Ban Nha đầu tiên của một ngoại trưởng Trung Quốc sau gần 6 năm. Trung Quốc hy vọng thông qua chuyến thăm này, tiếp tục thực hiện các đồng thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước, mở ra 50 năm tiếp theo trong quan hệ song phương, củng cố tin cậy lẫn nhau, tăng cường hữu nghị, mở rộng hợp tác và tiếp thêm những nội hàm mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên.

​​Với Pháp, năm nay kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Pháp. Trong thời gian ở thăm nước này, ông Vương Nghị sẽ cùng phía Pháp tổ chức vòng đối thoại chiến lược mới giữa hai bên.

Trung Quốc khẳng định, mong muốn cùng với Pháp làm sâu sắc hơn liên lạc chiến lược, củng cố niềm tin chính trị, mở rộng hợp tác thiết thực và giao lưu nhân dân, tăng cường liên lạc và phối hợp trong các vấn đề đa phương, dẫn dắt quan hệ Trung Quốc - châu Âu tiến vững tiến xa, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển tiến bộ của thế giới.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị An ninh Munich: Điềm báo xung đột Nga - Ukraine còn lan rộng
Hội nghị An ninh Munich: Điềm báo xung đột Nga - Ukraine còn lan rộng

VOV.VN - Hiện nay giới chức ngoại giao và an ninh của Mỹ, NATO có nhiều dấu hiệu tự xem mình đang trong trạng thái chiến tranh với Nga. Hội nghị An ninh Munich cho thấy, xung đột giữa Nga và Ukraine có nguy cơ lan rộng.

Hội nghị An ninh Munich: Điềm báo xung đột Nga - Ukraine còn lan rộng

Hội nghị An ninh Munich: Điềm báo xung đột Nga - Ukraine còn lan rộng

VOV.VN - Hiện nay giới chức ngoại giao và an ninh của Mỹ, NATO có nhiều dấu hiệu tự xem mình đang trong trạng thái chiến tranh với Nga. Hội nghị An ninh Munich cho thấy, xung đột giữa Nga và Ukraine có nguy cơ lan rộng.

Ông Vương Nghị thăm Nga và tham dự Hội nghị An ninh Munich
Ông Vương Nghị thăm Nga và tham dự Hội nghị An ninh Munich

VOV.VN - Ông Vương Nghị, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc sẽ thăm 4 nước châu Âu, trong đó có Nga và dự Hội nghị An ninh Munich bắt đầu từ ngày 14/2.

Ông Vương Nghị thăm Nga và tham dự Hội nghị An ninh Munich

Ông Vương Nghị thăm Nga và tham dự Hội nghị An ninh Munich

VOV.VN - Ông Vương Nghị, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc sẽ thăm 4 nước châu Âu, trong đó có Nga và dự Hội nghị An ninh Munich bắt đầu từ ngày 14/2.

Vấn đề Ukraine và quan hệ với Nga chi phối hội nghị an ninh Munich lần thứ 58
Vấn đề Ukraine và quan hệ với Nga chi phối hội nghị an ninh Munich lần thứ 58

VOV.VN - Hội nghị An ninh Munich lần thứ 58 khai mạc ngày 18/2 tại thành phố Munich, thủ phủ bang Bayern, miền Nam nước Đức. Vấn đề Ukraine và mối quan hệ với Nga được xem là trọng tâm chính của hội nghị năm nay.

Vấn đề Ukraine và quan hệ với Nga chi phối hội nghị an ninh Munich lần thứ 58

Vấn đề Ukraine và quan hệ với Nga chi phối hội nghị an ninh Munich lần thứ 58

VOV.VN - Hội nghị An ninh Munich lần thứ 58 khai mạc ngày 18/2 tại thành phố Munich, thủ phủ bang Bayern, miền Nam nước Đức. Vấn đề Ukraine và mối quan hệ với Nga được xem là trọng tâm chính của hội nghị năm nay.