HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố

VOV.VN - Kỳ họp thứ 13 HĐND Thành phố Hà Nội khoá XV đã thông qua việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 11 quận, huyện trên địa bàn.

Sáng 21/2, Kỳ họp thứ 13 HĐND Thành phố Hà Nội khoá XV (kỳ họp không thường kỳ) được tổ chức để xem xét, quyết định về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 11 quận, huyện trên địa bàn. Dự kỳ họp Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Kỳ họp thứ 13 HĐND Thành phố Hà Nội khoá XV.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 13 - kỳ họp không thường kỳ được tổ chức để xem xét và quyết nghị về việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 11 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

 Đây là nội dung quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh, thành phố hoạt động hiệu lực, hiệu quả; là nội dung khi triển khai liên quan đến các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền ở từng cơ sở và từng người dân. Vì vậy, Thành ủy- HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Thành phố đã xem xét một cách kỹ lưỡng, phù hợp với địa bàn dân cư với phương châm: thận trọng, chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng quy trình, quy định pháp luật; hạn chế sự xáo trộn, coi trọng việc nâng cao hiệu quả hoạt động sau sắp xếp, sáp nhập; không làm ảnh hưởng đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Theo tờ trình của UBND Thành phố Hà Nội đề nghị HĐND Thành phố xem xét, thông qua phương án sáp nhập thôn, tổ dân phố thì số lượng thôn, tổ dân phố mới được thành lập mới khi thực hiện phương án sáp nhập là 1.407 (4 thôn, 1.403 tổ dân phố). Số lượng thôn, tổ dân phố giảm sau khi sáp nhập 2.519 (4 thôn, 2.515 tổ dân phố). Đổi tên 226 thôn, tổ dân phố tại 6 đơn vị là quận Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Hoàng Mai.

Sáp nhập tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Đại biểu HĐND đã thảo luận, nhất trí với nội dung về sự cần thiết về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố là cần thiết, phù hợp với tình hình thực tiễn và đúng quy định pháp luật. Với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Kỳ họp thứ 13 HĐND TP Hà Nội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về việc sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố  thuộc 11 quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội năm 2020.

Thảo luận về dự thảo Nghị quyết, đại biểu Dương Đức Tuấn (quận Hoàn Kiếm) khẳng định chủ trương sáp nhập tổ dân phố giúp tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả chính quyền địa phương. Quận Hoàn Kiếm có 651 tổ dân phố, với quy mô khác nhau dẫn tới hiện trạng tổ chức hội họp có nhiều khó khăn…Chính vì đặc điểm tổ dân phố phân tán nên Hoàn Kiếm mới thiết lập mô hình khu dân cư để liên kết các tổ dân phố. Vì thế khi sắp xếp các tổ dân phố sẽ phải sắp xếp lại khu dân cư.

Đaị biểu Nguyễn Xuân Lưu (quận Thanh Xuân) phát biểu thảo luận.

Đại biểu Nguyễn Xuân Lưu (quận Thanh Xuân) đánh giá cao việc Thành phố đã kịp thời lắng nghe, giải quyết kịp thời các kiến nghị của cơ sở, đặc biệt là việc bổ sung tổ phó tổ dân phố, tạo sự đồng thuận rất lớn của cử tri. Sau sáp nhập, quận Thanh Xuân giảm 101 tổ dân phố, còn 213 tổ dân phố. Sắp tới, quận Thanh Xuân sẽ tiến hành quy trình bầu cử và kiện toàn tổ phó tổ dân phố có thể tham gia cấp ủy chi bộ; rà soát các thủ tục hành chính của người dân sau khi sắp xếp, sáp nhập, đổi tên tổ dân phố; xem xét bố trí kinh phí để cải tạo, nâng cấp mua sắm các thiết bị cho các nhà hội họp, nhà văn hóa của phường; sắp xếp các chức danh không chuyên trách tại địa phương.

Theo đại biểu Đỗ Mạnh Hải (quận Long Biên) cho rằng, để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ dân phố sau sáp nhập, Long Biên đã chủ động rà soát nhân sự; rà soát và quản lý các cơ sở vật chất để sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí; rà soát các thủ tục hành chính, hạn chế tối đa việc điều chỉnh tác động đến người dân; điều chỉnh mối quan hệ đặc biệt là các chỉ đạo của cấp quận xuống các tổ dân phố để đảm bảo phù hợp với thực tế hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Sáp nhập địa giới hành chính là phải hoạt động thuận lợi hơn“
“Sáp nhập địa giới hành chính là phải hoạt động thuận lợi hơn“

VOV.VN -Theo ông Phạm Minh Chính, sáp nhập địa giới hành chính là phải hoạt động thuận lợi hơn lúc chưa nhập, giải quyết tốt những vấn đề của dân.

“Sáp nhập địa giới hành chính là phải hoạt động thuận lợi hơn“

“Sáp nhập địa giới hành chính là phải hoạt động thuận lợi hơn“

VOV.VN -Theo ông Phạm Minh Chính, sáp nhập địa giới hành chính là phải hoạt động thuận lợi hơn lúc chưa nhập, giải quyết tốt những vấn đề của dân.

Hà Nội sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ ở 11 quận, huyện
Hà Nội sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ ở 11 quận, huyện

VOV.VN -Theo phương án sáp nhập thôn, tổ dân phố Hà Nội, số thôn tổ dân phố được thành lập mới khi thực hiện phương án sáp nhập là 1.407 thôn, tổ dân phố

Hà Nội sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ ở 11 quận, huyện

Hà Nội sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ ở 11 quận, huyện

VOV.VN -Theo phương án sáp nhập thôn, tổ dân phố Hà Nội, số thôn tổ dân phố được thành lập mới khi thực hiện phương án sáp nhập là 1.407 thôn, tổ dân phố

Hà Nội có 3 xã mang tên mới sau sáp nhập xã phường
Hà Nội có 3 xã mang tên mới sau sáp nhập xã phường

VOV.VN - Sau khi sắp xếp, thành phố Hà Nội còn 579 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 5 đơn vị so với trước đây.

Hà Nội có 3 xã mang tên mới sau sáp nhập xã phường

Hà Nội có 3 xã mang tên mới sau sáp nhập xã phường

VOV.VN - Sau khi sắp xếp, thành phố Hà Nội còn 579 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 5 đơn vị so với trước đây.

Quảng Ninh sẽ công bố sáp nhập Hạ Long - Hoành Bồ vào ngày 12/01/2020
Quảng Ninh sẽ công bố sáp nhập Hạ Long - Hoành Bồ vào ngày 12/01/2020

VOV.VN -Việc sáp nhập mở ra không gian phát triển, khai thác tốt lợi thế về đất đai, tài nguyên rừng - biển, văn hóa bản địa và quy hoạch đô thị hiện đại.

Quảng Ninh sẽ công bố sáp nhập Hạ Long - Hoành Bồ vào ngày 12/01/2020

Quảng Ninh sẽ công bố sáp nhập Hạ Long - Hoành Bồ vào ngày 12/01/2020

VOV.VN -Việc sáp nhập mở ra không gian phát triển, khai thác tốt lợi thế về đất đai, tài nguyên rừng - biển, văn hóa bản địa và quy hoạch đô thị hiện đại.