Ukraine từ chối chấp nhận các điều kiện của Tổng thống Putin

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal tuyên bố, nước này coi như không thể thực hiện được các điều kiện bình thường hóa quan hệ mà Tổng thống Nga Putin đã đưa ra.

 Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal đã viết trên kênh Telegram của mình rằng, “việc thực hiện các điều kiện mà Tổng thống Nga công bố cho Ukraine mâu thuẫn với sự lựa chọn của xã hội Ukraine. Đối với một Ukraine độc ​​lập, có chủ quyền và đối với tôi, với tư cách là thủ tướng của đất nước chúng tôi, điều này là không thể ”.

Trên sóng kênh ICTV, ông nhắc lại câu nói này và gửi lời cảm ơn đến những người Ukraine vẫn bình tĩnh, vì điều này cho phép đất nước giữ được tình hình kinh tế và kinh tế vĩ mô ổn định.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu ra một số điều kiện để bình thường hóa quan hệ với Ukraine. Theo ông, điều này hoàn toàn có thể diễn ra, nếu chính quyền Ukraine công nhận kết quả cuộc trưng cầu ý dân ở bán đảo Crimea, từ chối gia nhập NATO và tiến tới phi quân sự hóa đất nước ở một mức độ nhất định. Tuyên bố của Tổng thống Putin được đưa ra trong bối cảnh, Nga công nhận nền độc lập của các nước cộng hòa Donbass.

Trong diễn biến liên quan, hôm nay (23/2), Bộ Ngoại giao Ukraine khuyến cáo công dân nước này rời khỏi lãnh thổ Nga. Trong thông báo, nêu rõ: “Liên quan đến việc Nga tăng cường gây hấn với Ukraine, trong đó, có thể dẫn đến hạn chế đáng kể khả năng cung cấp hỗ trợ lãnh sự trên lãnh thổ Liên bang Nga, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Ukraine nên kiềm chế khỏi bất kỳ chuyến đi nào đến Liên bang Nga và những người đang ở quốc gia này, ngay lập tức rời khỏi lãnh thổ của họ”. Thông báo cũng nhấn mạnh, nếu công dân Ukraine không tuân theo các khuyến nghị này, điều này sẽ bị cáo buộc "làm phức tạp đáng kể việc cung cấp sự bảo vệ đầy đủ cho công dân Ukraine".

Trước đó, hôm 22/2 Bộ Ngoại giao Ukraine đã đề nghị cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga. Vấn đề này đang được Tổng thống Ukraine xem xét. Đại diện thường trực của Ukraine tại Liên Hợp Quốc Sergei Kylitsa cho rằng, quyết định này không nên là cảm tính và kịch tính.

Về phía Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Andrey Rudenko khẳng định, Nga không muốn cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine. Còn thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Peskov cho rằng, bước đi này sẽ khiến quan hệ giữa hai nước và nhân dân trở nên khó khăn hơn, đó là điều rất không mong muốn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công nhận các vùng ly khai Ukraine: Ván cược nhiều rủi ro của Tổng thống Putin
Công nhận các vùng ly khai Ukraine: Ván cược nhiều rủi ro của Tổng thống Putin

VOV.VN - Ông Michael Oren lưu ý, việc Nga công nhận độc lập cho các vùng ly khai của Ukraine có thể dẫn đến một bước đột phá về mặt ngoại giao những cũng dễ gây bùng phát xung đột.

Công nhận các vùng ly khai Ukraine: Ván cược nhiều rủi ro của Tổng thống Putin

Công nhận các vùng ly khai Ukraine: Ván cược nhiều rủi ro của Tổng thống Putin

VOV.VN - Ông Michael Oren lưu ý, việc Nga công nhận độc lập cho các vùng ly khai của Ukraine có thể dẫn đến một bước đột phá về mặt ngoại giao những cũng dễ gây bùng phát xung đột.

Ngoại trưởng Đức tố Nga "vô trách nhiệm" với người dân miền Đông Ukraine
Ngoại trưởng Đức tố Nga "vô trách nhiệm" với người dân miền Đông Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm nay (21/2) cáo buộc Nga đang “chơi một trò chơi vô trách nhiệm” với người dân miền Đông Ukraine, đồng thời hối thúc Moscow quay trở lại bàn đàm phán.

Ngoại trưởng Đức tố Nga "vô trách nhiệm" với người dân miền Đông Ukraine

Ngoại trưởng Đức tố Nga "vô trách nhiệm" với người dân miền Đông Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm nay (21/2) cáo buộc Nga đang “chơi một trò chơi vô trách nhiệm” với người dân miền Đông Ukraine, đồng thời hối thúc Moscow quay trở lại bàn đàm phán.

Phía sau cảnh báo sắc lạnh của Ukraine về tái sở hữu vũ khí hạt nhân
Phía sau cảnh báo sắc lạnh của Ukraine về tái sở hữu vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Tại Hội nghị An ninh Munich cuối tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo sẽ xem xét lại quy chế phi hạt nhân của nước này và đảo ngược quyết định từ bỏ vũ khí hạt nhân sau khi Liên Xô sụp đổ.

Phía sau cảnh báo sắc lạnh của Ukraine về tái sở hữu vũ khí hạt nhân

Phía sau cảnh báo sắc lạnh của Ukraine về tái sở hữu vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Tại Hội nghị An ninh Munich cuối tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo sẽ xem xét lại quy chế phi hạt nhân của nước này và đảo ngược quyết định từ bỏ vũ khí hạt nhân sau khi Liên Xô sụp đổ.

Giải mã chữ Z bí ẩn trên khí tài quân sự Nga gần biên giới Ukraine
Giải mã chữ Z bí ẩn trên khí tài quân sự Nga gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Ký hiệu Z xuất hiện trên nhiều khí tài quân sự được cho là của Nga tại khu vực biên giới với Ukraine đã thu hút sự chú ý.

Giải mã chữ Z bí ẩn trên khí tài quân sự Nga gần biên giới Ukraine

Giải mã chữ Z bí ẩn trên khí tài quân sự Nga gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Ký hiệu Z xuất hiện trên nhiều khí tài quân sự được cho là của Nga tại khu vực biên giới với Ukraine đã thu hút sự chú ý.