Khởi công dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh vào Tết Dương lịch 2024

VOV.VN - Tỉnh Cao Bằng sẽ khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) vào ngày 1/1/2024 tại xã Thụy Hùng (huyện Thạch An).

Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn các tỉnh miền núi Đông Bắc; tăng tính kết nối liên vùng, tạo lập không gian thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. 

Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 của dự án khoảng 13.174 tỉ đồng. Giai đoạn này dự án có tổng chiều dài khoảng 93,35km đi qua địa bàn các huyện: Văn Lãng, Tràng Định (Lạng Sơn); huyện Thạch An, Quảng Hòa (Cao Bằng). 

Sau khi hoàn thành, cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải kết nối trung tâm kinh tế, chính trị với các tỉnh miền núi phía Đông Bắc, các khu kinh tế, khu du lịch quốc gia, khu công nghiệp, đồng thời tháo gỡ điểm nghẽn để Cao Bằng phát triển kinh tế - xã hội địa phương và khu vực.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nâng vốn Nhà nước lên 70% để thực hiện được cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh
Nâng vốn Nhà nước lên 70% để thực hiện được cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh

VOV.VN - Muốn Cao Bằng phát triển, muốn xoá được đói giảm được nghèo, đời sống nhân dân được nâng lên thì không có một cách nào khác đó là phải tập trung vào những tuyến giao thông, đặc biệt là tuyến đường bộ cao tốc từ Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Nhưng nhiều nhà đầu tư đến Cao Bằng rồi lại "một đi không hẹn ngày trở lại"...

Nâng vốn Nhà nước lên 70% để thực hiện được cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh

Nâng vốn Nhà nước lên 70% để thực hiện được cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh

VOV.VN - Muốn Cao Bằng phát triển, muốn xoá được đói giảm được nghèo, đời sống nhân dân được nâng lên thì không có một cách nào khác đó là phải tập trung vào những tuyến giao thông, đặc biệt là tuyến đường bộ cao tốc từ Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Nhưng nhiều nhà đầu tư đến Cao Bằng rồi lại "một đi không hẹn ngày trở lại"...

Cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh hơn 14.300 tỷ đồng sẽ được đầu tư theo hình thức PPP
Cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh hơn 14.300 tỷ đồng sẽ được đầu tư theo hình thức PPP

VOV.VN - Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 14.300 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức đối tác công - tư (PPP), dự kiến hoàn thành năm 2025 và đưa và khai thác, vận hành từ năm 2026.

Cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh hơn 14.300 tỷ đồng sẽ được đầu tư theo hình thức PPP

Cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh hơn 14.300 tỷ đồng sẽ được đầu tư theo hình thức PPP

VOV.VN - Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 14.300 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức đối tác công - tư (PPP), dự kiến hoàn thành năm 2025 và đưa và khai thác, vận hành từ năm 2026.

Thủ tướng "chốt" phương án đầu tư cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh gần 22.700 tỷ đồng
Thủ tướng "chốt" phương án đầu tư cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh gần 22.700 tỷ đồng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP) với tổng mức đầu tư ước tính gần 22.700 tỷ đồng.

Thủ tướng "chốt" phương án đầu tư cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh gần 22.700 tỷ đồng

Thủ tướng "chốt" phương án đầu tư cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh gần 22.700 tỷ đồng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP) với tổng mức đầu tư ước tính gần 22.700 tỷ đồng.