Nhân sự mới Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Nghệ An, Đà Nẵng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng...vừa quyết định bổ nhiệm cán bộ chủ chốt một số đơn vị trực thuộc.

Bộ Xây dựng: Chiều 12/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đã trao quyết định 1062/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, ông Hoàng Quang Nhu, sinh năm 1962, Phó vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường, từ ngày 11/10/2017 đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục quản lý hoạt động xây dựng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng trao Quyết định cho tân Viện trưởng Lê Văn Cư. (Ảnh: Báo Xây dựng)

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh đã trao Quyết định số 1068/QĐ-BXD ngày 11/10/2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà quyết định giao nhiệm vụ cho ông Lê Văn Cư giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng.

Ông Lê Văn Cư, sinh năm 1963, trước khi được bổ nhiệm chức vụ mới, ông Lê Văn Cư giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng.

Bộ Tài chính: Chiều ngày 12/10 Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã trao Quyết định số 1926/2017/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam cho ông Đậu Huy Sáu.

Nhà báo Đậu Huy Sáu sinh ngày 20/11/1972, tại Nghệ An. Trước khi được bổ nhiệm là Phó Tổng biên tập, nhà báo Đậu Huy Sáu đã trải qua nhiều công việc tại nhiều phòng ban của Thời báo Tài chính Việt Nam, như: Phòng Thư ký Tòa soạn, phóng viên; Phòng Phóng viên Thị trường và Doanh nghiệp; Trưởng phòng Báo Điện tử; Trưởng phòng Phóng viên Kinh tế… 

Nghệ An: Chiều 13/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Minh Thông đã trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Dương Hoàng Vũ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An giữ chức Phó Giám đốc Sở Du lịch từ ngày 10/10/2017.

Yên Bái: Chiều 13/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Dương Văn Tiến đã trao Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái điều động Phó Bí thư Tỉnh đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017 Lương Mạnh Hà đến nhận công tác tại Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ và bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 10/10/2017.

Đà Nẵng: Ngày 12/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phượng và ông Lê Sơn Phong giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thay thế các Phó giám đốc nghỉ hưu theo chế độ.

Bà Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1974, có trình độ Thạc sĩ Ngôn ngữ học, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm, bà Phượng giữ chức vụ Trưởng Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng.

Ông Lê Sơn Phong, sinh năm 1982, có trình độ Thạc sĩ Điện tử viễn thông, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm, ông Phong giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh là hợp với tính Đảng và lòng dân
Kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh là hợp với tính Đảng và lòng dân

VOV.VN - Việc xử lý kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh do đã vi phạm những khuyết điểm nghiêm trọng là hoàn toàn đúng đắn và hợp với tính Đảng, lòng dân.

Kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh là hợp với tính Đảng và lòng dân

Kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh là hợp với tính Đảng và lòng dân

VOV.VN - Việc xử lý kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh do đã vi phạm những khuyết điểm nghiêm trọng là hoàn toàn đúng đắn và hợp với tính Đảng, lòng dân.

Chân dung tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa
Chân dung tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa

VOV.VN - Bộ Chính trị phân công ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. 

Chân dung tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa

Chân dung tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa

VOV.VN - Bộ Chính trị phân công ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. 

Kỷ luật Bí thư Đảng ủy phường dùng bằng giả đại học, bỏ nhiệm sở
Kỷ luật Bí thư Đảng ủy phường dùng bằng giả đại học, bỏ nhiệm sở

Từ nguồn tin tố cáo, Ủy ban Kiểm tra quận Phú Nhuận tiến hành xác minh và bản thân bà Ngân cũng thừa nhận sử dụng bằng giả Đại học Luật TPHCM (hệ tại chức).

Kỷ luật Bí thư Đảng ủy phường dùng bằng giả đại học, bỏ nhiệm sở

Kỷ luật Bí thư Đảng ủy phường dùng bằng giả đại học, bỏ nhiệm sở

Từ nguồn tin tố cáo, Ủy ban Kiểm tra quận Phú Nhuận tiến hành xác minh và bản thân bà Ngân cũng thừa nhận sử dụng bằng giả Đại học Luật TPHCM (hệ tại chức).

“Dân biết hết cán bộ làm gì, có đúng đắn hay không?”
“Dân biết hết cán bộ làm gì, có đúng đắn hay không?”

VOV.VN-Ông Lê Quang Thưởng: “Nhân dân biết hết những ai làm gì, đúng đắn hay không nhưng những ý kiến đó có được cấp lãnh đạo, tổ chức Đảng tiếp nhận không".

“Dân biết hết cán bộ làm gì, có đúng đắn hay không?”

“Dân biết hết cán bộ làm gì, có đúng đắn hay không?”

VOV.VN-Ông Lê Quang Thưởng: “Nhân dân biết hết những ai làm gì, đúng đắn hay không nhưng những ý kiến đó có được cấp lãnh đạo, tổ chức Đảng tiếp nhận không".

Nói ngược với Làm-Bài học đắt giá không chỉ cho ông Nguyễn Xuân Anh
Nói ngược với Làm-Bài học đắt giá không chỉ cho ông Nguyễn Xuân Anh

VOV.VN-"Tôi đánh giá tôi trong sáng. Tôi nghĩ tôi không dính vào bất cứ vấn đề gì tiêu cực" là một trong những phát ngôn của ông Nguyễn Xuân Anh khi đương chức

Nói ngược với Làm-Bài học đắt giá không chỉ cho ông Nguyễn Xuân Anh

Nói ngược với Làm-Bài học đắt giá không chỉ cho ông Nguyễn Xuân Anh

VOV.VN-"Tôi đánh giá tôi trong sáng. Tôi nghĩ tôi không dính vào bất cứ vấn đề gì tiêu cực" là một trong những phát ngôn của ông Nguyễn Xuân Anh khi đương chức

19 thứ trưởng được Trung ương luân chuyển giờ ra sao?
19 thứ trưởng được Trung ương luân chuyển giờ ra sao?

VOV.VN - Trong 19 thứ trưởng và tương đương được luân chuyển về địa phương, có 9 người vào TƯ khóa XII, người làm Bí thư Tỉnh ủy, người giữ chức Bộ trưởng.

19 thứ trưởng được Trung ương luân chuyển giờ ra sao?

19 thứ trưởng được Trung ương luân chuyển giờ ra sao?

VOV.VN - Trong 19 thứ trưởng và tương đương được luân chuyển về địa phương, có 9 người vào TƯ khóa XII, người làm Bí thư Tỉnh ủy, người giữ chức Bộ trưởng.