Thời tiết xấu, tạm dừng tàu chở khách ra đảo Nhơn Châu (Bình Định) Mùng 2 Tết

VOV.VN - Hôm nay (11/02), tức Mùng 2 Tết Giáp Thìn 2024, sóng biển lớn nên lực lượng chức năng tỉnh Bình Định yêu cầu tạm dừng tàu chở khách từ đất liền ra đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Xã đảo Nhơn Châu cách thành phố Quy Nhơn chừng 12 hải lý. Trên đảo hiện có 608 hộ dân sinh sống. Thông thường, mỗi ngày có hai chuyến đò vận chuyển hàng hóa, hành khách từ thành phố Quy Nhơn về xã Nhơn Châu và ngược lại. Để đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết, xã Nhơn Châu sắp xếp một chiếc đò chở khách, một chiếc vận chuyển hàng hóa. Ngoài ra còn có một số ca nô cao tốc của các hộ dân kinh doanh dịch vụ du lịch trên đảo tham gia vào vận chuyển hành khách dịp Tết.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và gió mùa, khu vực biển thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định gió giật cấp 6-7, biển động mạnh, sóng cao. Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn, thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã thực hiện việc cấm đò và ca nô di chuyển đưa đón khách từ thành phố Quy Nhơn ra xã đảo Nhơn Châu và ngược lại.

Thượng úy Trần Đặng Bình Đạt, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn, thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết: “Hiện nay căn cứ tình hình thời tiết mà chúng tôi cử lực lượng theo dõi rất sát với tình hình hoạt động các tàu. Để đảm bảo việc đi lại cho bà con nhân dân thuận tiện nhất, từ ngày mai 12/02, chúng tôi cố gắng tạo điều kiện cho bà con đi lại ra đảo Nhơn Châu. Mặc dù Tết, nhưng công tác trực sẵn sàng chiến đấu ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, tình hình thiên tai luôn được chúng tôi sẵn sàng. Trong đó chủ động ứng phó những diễn biến phức tạp nhất của thời tiết và sẵn sàng ứng cứu trong mọi tình huống để đảm bảo cho bà con vui xuân đón Tết”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Định kích cầu du lịch bằng 28 sự kiện xuyên suốt năm 2024
Bình Định kích cầu du lịch bằng 28 sự kiện xuyên suốt năm 2024

VOV.VN - Năm 2024, tỉnh Bình Định tiếp tục tổ chức các sự kiện, lễ hội đặc sắc để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, trong đó có các sự kiện mang tầm quốc tế.

Bình Định kích cầu du lịch bằng 28 sự kiện xuyên suốt năm 2024

Bình Định kích cầu du lịch bằng 28 sự kiện xuyên suốt năm 2024

VOV.VN - Năm 2024, tỉnh Bình Định tiếp tục tổ chức các sự kiện, lễ hội đặc sắc để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, trong đó có các sự kiện mang tầm quốc tế.

Khai mở tuyến du lịch lên đỉnh núi cao nhất Cao Bằng
Khai mở tuyến du lịch lên đỉnh núi cao nhất Cao Bằng

VOV.VN - Nằm tại huyện Bảo Lạc, núi Phja Dạ được coi là "nóc nhà" của tỉnh Cao Bằng, với độ cao 1.976,7 m so với mực nước biển. Mới đây huyện Bảo Lạc đã tổ chức các đoàn khảo sát và tham quan để bước đầu hình thành sản phẩm du lịch chinh phục đỉnh Phja Dạ.

Khai mở tuyến du lịch lên đỉnh núi cao nhất Cao Bằng

Khai mở tuyến du lịch lên đỉnh núi cao nhất Cao Bằng

VOV.VN - Nằm tại huyện Bảo Lạc, núi Phja Dạ được coi là "nóc nhà" của tỉnh Cao Bằng, với độ cao 1.976,7 m so với mực nước biển. Mới đây huyện Bảo Lạc đã tổ chức các đoàn khảo sát và tham quan để bước đầu hình thành sản phẩm du lịch chinh phục đỉnh Phja Dạ.

Về thăm "địa chỉ đỏ" trên đỉnh Slam Cao
Về thăm "địa chỉ đỏ" trên đỉnh Slam Cao

VOV.VN - Rừng Trần Hưng Đạo nằm dưới chân núi Slam Cao, thuộc địa bàn 2 xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Nơi đây, ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ra đời. Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định xếp hạng Di tích lịch sử Rừng Trần Hưng Đạo là Di tích quốc gia đặc biệt.

Về thăm "địa chỉ đỏ" trên đỉnh Slam Cao

Về thăm "địa chỉ đỏ" trên đỉnh Slam Cao

VOV.VN - Rừng Trần Hưng Đạo nằm dưới chân núi Slam Cao, thuộc địa bàn 2 xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Nơi đây, ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ra đời. Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định xếp hạng Di tích lịch sử Rừng Trần Hưng Đạo là Di tích quốc gia đặc biệt.

Cận cảnh Am Tháp độc đáo ở Hà Tĩnh, dùng mật mía kết dính các phiến đá
Cận cảnh Am Tháp độc đáo ở Hà Tĩnh, dùng mật mía kết dính các phiến đá

VOV.VN - Các nghệ nhân xưa trộn mật mía và vôi để kết dính các phiến đá tạo thành Am Tháp, đến nay công trình đã trải qua hơn 500 năm nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp cổ kính.

Cận cảnh Am Tháp độc đáo ở Hà Tĩnh, dùng mật mía kết dính các phiến đá

Cận cảnh Am Tháp độc đáo ở Hà Tĩnh, dùng mật mía kết dính các phiến đá

VOV.VN - Các nghệ nhân xưa trộn mật mía và vôi để kết dính các phiến đá tạo thành Am Tháp, đến nay công trình đã trải qua hơn 500 năm nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp cổ kính.

Bình Định đón 5 triệu lượt khách năm 2023
Bình Định đón 5 triệu lượt khách năm 2023

VOV.VN - Năm 2023, Bình Định đón hơn 5 triệu lượt khách, được xếp vào nhóm tăng trưởng mạnh của ngành du lịch Việt Nam.

Bình Định đón 5 triệu lượt khách năm 2023

Bình Định đón 5 triệu lượt khách năm 2023

VOV.VN - Năm 2023, Bình Định đón hơn 5 triệu lượt khách, được xếp vào nhóm tăng trưởng mạnh của ngành du lịch Việt Nam.