Sáp nhập một số Sở, Ban thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu để tinh gọn bộ máy

VOV.VN - Sau khi sắp xếp bộ máy tinh gọn, UBND tỉnh Bạc Liêu còn 16 đơn vị trực thuộc, giảm được 3 cơ quan chuyên môn.

Ngày 2/11, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) tổ chức Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp bất thường) để xem xét thông qua Tờ trình của UBND tỉnh về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và một số nội dung khác.

UBND tỉnh Bạc Liêu sáp nhập một số đơn vị để tinh gọn bộ máy.

Theo đó, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. 

Cụ thể, theo nội dung Nghị quyết, Bạc Liêu hợp nhất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông, thành Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Hợp nhất Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ, thành Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; Chuyển Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ hợp nhất với Ban Dân tộc, thành Ban Dân tộc-Tôn giáo; Kết thúc hoạt động của Sở Ngoại vụ, chuyển chức năng nhiệm vụ công tác đối ngoại về cho Văn phòng UBND tỉnh thực hiện.

Sau khi sắp xếp bộ máy tinh gọn, UBND tỉnh Bạc Liêu còn 16 đơn vị trực thuộc, giảm được 3 cơ quan chuyên môn. Trong đó, giảm được 22 đơn vị trong các sở, ngành và tinh giảm gần 20 biên chế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội sốt ruột về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế
Đại biểu Quốc hội sốt ruột về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế

VOV.VN- Một trong các nguyên nhân là thiếu văn bản hướng dẫn nhằm thực hiện thống nhất trên cả nước.  

Đại biểu Quốc hội sốt ruột về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế

Đại biểu Quốc hội sốt ruột về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế

VOV.VN- Một trong các nguyên nhân là thiếu văn bản hướng dẫn nhằm thực hiện thống nhất trên cả nước.  

Tinh giản biên chế chưa chú trọng chất lượng và vị trí việc làm
Tinh giản biên chế chưa chú trọng chất lượng và vị trí việc làm

VOV.VN -Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, việc tinh giản biên chế bước đầu cho thấy số đầu mối không tăng nhưng chưa được sắp xếp tinh gọn. 

Tinh giản biên chế chưa chú trọng chất lượng và vị trí việc làm

Tinh giản biên chế chưa chú trọng chất lượng và vị trí việc làm

VOV.VN -Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, việc tinh giản biên chế bước đầu cho thấy số đầu mối không tăng nhưng chưa được sắp xếp tinh gọn. 

Tinh giản biên chế máy móc là nguyên nhân khiến thiếu giáo viên?
Tinh giản biên chế máy móc là nguyên nhân khiến thiếu giáo viên?

VOV.VN - Học sinh tăng mạnh theo từng năm trong khi giáo viên thiếu nghiêm trọng nhưng lại bị cắt giảm biên chế 10% mỗi năm. 

Tinh giản biên chế máy móc là nguyên nhân khiến thiếu giáo viên?

Tinh giản biên chế máy móc là nguyên nhân khiến thiếu giáo viên?

VOV.VN - Học sinh tăng mạnh theo từng năm trong khi giáo viên thiếu nghiêm trọng nhưng lại bị cắt giảm biên chế 10% mỗi năm. 

Sau 3 năm, tinh giản biên chế hơn 40.000 người
Sau 3 năm, tinh giản biên chế hơn 40.000 người

VOV.VN - Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, từ năm 2015 đến ngày 24/9/2018, tổng số người tinh giản biên chế là 40.118 người.

Sau 3 năm, tinh giản biên chế hơn 40.000 người

Sau 3 năm, tinh giản biên chế hơn 40.000 người

VOV.VN - Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, từ năm 2015 đến ngày 24/9/2018, tổng số người tinh giản biên chế là 40.118 người.