Thăng hàm Thượng tướng cho Thứ trưởng Bộ Công an

VOV.VN - Ông Bùi Quang Bền và ông Phương Minh Hòa được thăng hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.

Ngày 23/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quyết định thăng hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho ông Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và ông Phương Minh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước trao quyết định phong quân hàm Thượng tướng cho hai ông Bùi Quang Bền và Phương Minh Hòa.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ, đây là niềm vinh dự của cá nhân hai đồng chí nhưng cũng là niềm vui chung của lực lượng vũ trang Việt Nam, ghi nhận sự đánh giá của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với công lao đóng góp của hai đồng chí.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Trong quá trình công tác, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, trên các cương vị được Đảng, Nhà nước giao phó, hai đồng chí không ngừng phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tích cực cùng lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển toàn diện đất nước, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch nước cho rằng, vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao. Chính vì vậy, với vai trò là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp cao của lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Quang Bền và Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Phương Minh Hòa cùng với tập thể Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. 

Chủ tịch nước đề nghị hai đồng chí cần tiếp tục tham mưu cho Đảng, Nhà nước, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Băn khoăn việc quân hàm cấp trưởng bằng cấp phó
Băn khoăn việc quân hàm cấp trưởng bằng cấp phó

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, để Tổng cục phó và Tổng cục trưởng cùng mang hàm trung tướng là không ổn.

Băn khoăn việc quân hàm cấp trưởng bằng cấp phó

Băn khoăn việc quân hàm cấp trưởng bằng cấp phó

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, để Tổng cục phó và Tổng cục trưởng cùng mang hàm trung tướng là không ổn.

Quyết định thăng cấp quân hàm cho chiến sĩ hi sinh ở nhà giàn
Quyết định thăng cấp quân hàm cho chiến sĩ hi sinh ở nhà giàn

Đô đốc tư lệnh Hải quân Việt Nam đã ký quyết định thăng cấp quân hàm trước thời hạn cho đồng chí Dương Văn Bắc.

Quyết định thăng cấp quân hàm cho chiến sĩ hi sinh ở nhà giàn

Quyết định thăng cấp quân hàm cho chiến sĩ hi sinh ở nhà giàn

Đô đốc tư lệnh Hải quân Việt Nam đã ký quyết định thăng cấp quân hàm trước thời hạn cho đồng chí Dương Văn Bắc.

Quy định trần quân hàm trong luật để không gây tiêu cực
Quy định trần quân hàm trong luật để không gây tiêu cực

VOV.VN - Trường hợp không quy định trong luật, đại biểu Quốc hội đề nghị phải có văn bản pháp luật quy định riêng về vấn đề này.

Quy định trần quân hàm trong luật để không gây tiêu cực

Quy định trần quân hàm trong luật để không gây tiêu cực

VOV.VN - Trường hợp không quy định trong luật, đại biểu Quốc hội đề nghị phải có văn bản pháp luật quy định riêng về vấn đề này.

Bộ Quốc phòng sẽ có 3 vị trí mang quân hàm đại tướng
Bộ Quốc phòng sẽ có 3 vị trí mang quân hàm đại tướng

Theo Luật Sĩ quan Quân đội, ngoài Bộ trưởng Quốc phòng, sẽ có hai vị trí có trần quân hàm đại tướng là Tổng Tham mưu trưởng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Bộ Quốc phòng sẽ có 3 vị trí mang quân hàm đại tướng

Bộ Quốc phòng sẽ có 3 vị trí mang quân hàm đại tướng

Theo Luật Sĩ quan Quân đội, ngoài Bộ trưởng Quốc phòng, sẽ có hai vị trí có trần quân hàm đại tướng là Tổng Tham mưu trưởng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Truy phong quân hàm trước niên hạn với 2 phi công hy sinh vụ Su-22
Truy phong quân hàm trước niên hạn với 2 phi công hy sinh vụ Su-22

Bộ Quốc phòng vừa có quyết định truy phong quân hàm trước niên hạn đối với 2 phi công Lê Văn Nghĩa và Nguyễn Anh Tú.

Truy phong quân hàm trước niên hạn với 2 phi công hy sinh vụ Su-22

Truy phong quân hàm trước niên hạn với 2 phi công hy sinh vụ Su-22

Bộ Quốc phòng vừa có quyết định truy phong quân hàm trước niên hạn đối với 2 phi công Lê Văn Nghĩa và Nguyễn Anh Tú.

Đề nghị thăng quân hàm cho 3 công an bị tội phạm ma tuý bắn trọng thương
Đề nghị thăng quân hàm cho 3 công an bị tội phạm ma tuý bắn trọng thương

Đại úy Nguyễn Đức Cường được Công an Nghệ An làm thủ tục đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đề nghị thăng quân hàm cho 3 công an bị tội phạm ma tuý bắn trọng thương

Đề nghị thăng quân hàm cho 3 công an bị tội phạm ma tuý bắn trọng thương

Đại úy Nguyễn Đức Cường được Công an Nghệ An làm thủ tục đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Thăng quân hàm cho 2 liệt sỹ hy sinh tại Bắc Phong Sinh
Thăng quân hàm cho 2 liệt sỹ hy sinh tại Bắc Phong Sinh

Bộ Quốc phòng đã quyết định phong hàm Trung tá cho liệt sỹ Nguyễn Minh Đãi và Trung úy cho liệt sỹ Lê Vũ Việt Khánh.

Thăng quân hàm cho 2 liệt sỹ hy sinh tại Bắc Phong Sinh

Thăng quân hàm cho 2 liệt sỹ hy sinh tại Bắc Phong Sinh

Bộ Quốc phòng đã quyết định phong hàm Trung tá cho liệt sỹ Nguyễn Minh Đãi và Trung úy cho liệt sỹ Lê Vũ Việt Khánh.

Nhiều ý kiến cử tri về phong quân hàm cấp Tướng
Nhiều ý kiến cử tri về phong quân hàm cấp Tướng

VOV.VN - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh tiếp xúc chuyên đề với cử tri là công an để lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật.

Nhiều ý kiến cử tri về phong quân hàm cấp Tướng

Nhiều ý kiến cử tri về phong quân hàm cấp Tướng

VOV.VN - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh tiếp xúc chuyên đề với cử tri là công an để lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật.