Từ vụ ông Trịnh Xuân Thanh, cần rà soát quy trình luân chuyển cán bộ

VOV.VN -Sau vụ việc của ông Thanh, chúng ta xem xét lại toàn bộ quy trình bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, biệt phái cán bộ về cơ sở.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận rõ về những sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Trịnh Xuân Thanh đã mắc nhiều sai phạm nhưng đã nhanh chóng vượt qua nhiều "cửa" một cách không bình thường để trở thành Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, rồi trúng cử Đại biểu Quốc hội.

Qua vụ việc này, đặt ra yêu cầu cấp bách về đổi mới công tác về bổ nhiệm cán bộ.

Phóng viên VOV thường trú khu vực ĐBSCL phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng
PV: Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về kỳ họp thứ 4 và thứ 5 của Uỷ ban, trong đó, có nội dung về ông Trịnh Xuân Thanh. Điều gì trong kết luận này khiến ông trăn trở nhất?

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng: Trước hết, chúng tôi hoan nghênh quyết tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là người đứng đầu Đảng ta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong quyết tâm làm rõ việc bố trí cán bộ không đúng quy trình.

Đây cũng là dịp chúng ta xem xét lại toàn bộ quy trình bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, biệt phái cán bộ về cơ sở. Một quy trình rất hay, mang ý nghĩa rất tốt trong đào tạo cán bộ. Một quy trình mang tính khoa học như vậy, nhưng trong quá trình thực hiện lại có một số trường hợp sai. Đấy là điều chúng tôi phải suy nghĩ.

Một cán bộ có nhiều sai phạm trong điều hành, quản lý từ phía doanh nghiệp, chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình, lại được bố trí đi thực tế để nhận vị trí cao hơn. Vụ việc này gây phản cảm, bất bình trong dư luận.

PV: Qua vụ việc này, theo ông có thể rút ra những bài học nào về công tác cán bộ?

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng: Có hai bài học đắt giá qua vụ việc này. Thứ nhất, đó là phía Chi bộ cơ sở. Chi bộ cơ sở phải là nơi nhận thức rõ nhất, đánh giá đầy đủ nhất về phẩm chất, tư duy và năng lực hành động thực tiễn của cán bộ tại đó và phải phát huy vai trò cơ sở này. Tuy nhiên, trong thực tế, những năm qua, vai trò cơ sở ở một số nơi, qua vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh, cho thấy cơ sở chưa đấu tranh đủ mạnh, vẫn còn tắc ở đâu đó. Vì vậy, phải rà soát lại từ phía cơ sở, chi bộ.

Thứ hai, đó là quy trình từ phía các cơ quan cao nhất, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tổ chức các Tổng công ty, Doanh nghiệp Nhà nước. Các cơ quan này phải công tâm, làm đúng yêu cầu của Đảng, Nhà nước về việc đánh giá cán bộ.

Cả hai mặt này đều phải rút kinh nghiệm.

PV: Ông Trịnh Xuân Thanh không thuộc diện cán bộ luân chuyển theo Kết luận 146-KL/TW, ngày 4/10/2013. Theo ông, trong thời gian tới, cần làm gì để tránh xảy ra những trường hợp tương tự?

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng: Tôi rất bất ngờ khi được thông báo ông Trịnh Xuân Thanh không nằm trong danh sách luân chuyển. Tôi bất ngờ vì trong lĩnh vực rất quan trọng, có liên hệ mật thiết đến sự sống còn của đất nước mà lại có những trường hợp không nằm trong quy hoạch vẫn được bố trí đi luân chuyển.

Bây giờ, phải rà soát toàn bộ các đối tượng đi luân chuyển trong thời gian vừa qua, xem xét những đồng chí này có vấn đề gì nữa không để chúng ta giải quyết dứt điểm, không thể thừa nhận một chuyện đã rồi. Mặt khác, chúng ta phải tính toán lại thật kỹ lưỡng để có cách tổ chức việc luân chuyển cán bộ. Thông qua Hội đồng chẳng hạn, chứ không phải một vài cá nhân hay một vài tổ chức nào đó quyết định. Và theo tôi, bây giờ nên công khai các chức danh, chức vụ, để mọi người tiến cử.

Theo tôi, hướng tới, quy trình nên công khai rộng rãi và danh sách cán bộ đi luân chuyển, đến ngày, tháng, năm nào cũng nên đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc bố trí cán bộ của Đảng, Nhà nước ở cơ sở không phải là bí mật quốc gia, cũng nên công khai để nhân dân giám sát, kiểm tra. Khi đó, cá nhân người được biệt phái cũng thấy đầy đủ trách nhiệm của mình khi đi thực tế ở địa phương.

Cần chú ý đến quy trình phát hiện, tuyển chọn bồi dưỡng và bố trí; đặc biệt là khâu phát hiện từ thực tế công tác của cán bộ mà chúng ta cho đi luân chuyển trước khi đề bạt cao hơn.

PV: Ngay sau khi giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị các địa phương tiến cử người tài. Ông có cho rằng, đó cũng chính là một trong những bài học chúng ta cần phải học tập và làm theo?

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng: Sau tháng 8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra một sắc lệnh về việc đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ, Tỉnh bộ tiến cử người tài. Tôi cho rằng, phải quán triệt thực hiện bằng được tư tưởng ấy của Bác Hồ.

Bên cạnh sự sáng suốt của tổ chức, cũng phải có những nhân sự được tiến cử từ phía cơ sở và địa phương. Đất nước ta không thiếu người giỏi. Nếu chúng ta tạo môi trường, điều kiện thuận lợi, có một cơ chế rõ ràng, những người giỏi sẽ xuất hiện. Trong lĩnh vực quản lý, lãnh đạo đất nước, rất cần những người giỏi, bản lĩnh.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trịnh Xuân Thanh không nằm trong quy hoạch luân chuyển
Ông Trịnh Xuân Thanh không nằm trong quy hoạch luân chuyển

Sau chỉ đạo của Tổng Bí thư, các cơ quan TƯ đã xác minh, làm rõ những vấn đề liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang.

Ông Trịnh Xuân Thanh không nằm trong quy hoạch luân chuyển

Ông Trịnh Xuân Thanh không nằm trong quy hoạch luân chuyển

Sau chỉ đạo của Tổng Bí thư, các cơ quan TƯ đã xác minh, làm rõ những vấn đề liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang.

Trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh: “Đúng quy trình” nhưng có đúng người?
Trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh: “Đúng quy trình” nhưng có đúng người?

VOV.VN -Cụm từ "đúng quy trình" dường như đang rất hữu hiệu để thoái thác trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc bổ nhiệm cán bộ của mình?

Trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh: “Đúng quy trình” nhưng có đúng người?

Trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh: “Đúng quy trình” nhưng có đúng người?

VOV.VN -Cụm từ "đúng quy trình" dường như đang rất hữu hiệu để thoái thác trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc bổ nhiệm cán bộ của mình?

Ông Trịnh Xuân Thanh không dự họp HĐND tỉnh Hậu Giang
Ông Trịnh Xuân Thanh không dự họp HĐND tỉnh Hậu Giang

VOV.VN - Hôm nay, trong phiên họp HĐND tỉnh Hậu Giang, ông Trịnh Xuân Thanh vắng mặt.         

Ông Trịnh Xuân Thanh không dự họp HĐND tỉnh Hậu Giang

Ông Trịnh Xuân Thanh không dự họp HĐND tỉnh Hậu Giang

VOV.VN - Hôm nay, trong phiên họp HĐND tỉnh Hậu Giang, ông Trịnh Xuân Thanh vắng mặt.         

Tổng Thư ký Quốc hội: “Ông Trịnh Xuân Thanh không đủ tiêu chuẩn ĐBQH“
Tổng Thư ký Quốc hội: “Ông Trịnh Xuân Thanh không đủ tiêu chuẩn ĐBQH“

VOV.VN - Ông Nguyễn Hạnh Phúc – Tổng Thư ký QH bày tỏ quan điểm khi đề cập trường hợp của ông Trịnh Xuân Thanh – nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang.

Tổng Thư ký Quốc hội: “Ông Trịnh Xuân Thanh không đủ tiêu chuẩn ĐBQH“

Tổng Thư ký Quốc hội: “Ông Trịnh Xuân Thanh không đủ tiêu chuẩn ĐBQH“

VOV.VN - Ông Nguyễn Hạnh Phúc – Tổng Thư ký QH bày tỏ quan điểm khi đề cập trường hợp của ông Trịnh Xuân Thanh – nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang.

Hết là Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, ông Trịnh Xuân Thanh sẽ làm gì?
Hết là Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, ông Trịnh Xuân Thanh sẽ làm gì?

Ông Trịnh Xuân Thanh không còn là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhưng vẫn là tỉnh ủy viên.

Hết là Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, ông Trịnh Xuân Thanh sẽ làm gì?

Hết là Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, ông Trịnh Xuân Thanh sẽ làm gì?

Ông Trịnh Xuân Thanh không còn là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhưng vẫn là tỉnh ủy viên.

Vụ Lexus biển xanh: Không để ông Trịnh Xuân Thanh tái cử Phó Chủ tịch
Vụ Lexus biển xanh: Không để ông Trịnh Xuân Thanh tái cử Phó Chủ tịch

VOV.VN - Ông Trịnh Xuân Thanh đã gửi đơn xin không tham gia tái ứng cử chức danh Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang trong kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX

Vụ Lexus biển xanh: Không để ông Trịnh Xuân Thanh tái cử Phó Chủ tịch

Vụ Lexus biển xanh: Không để ông Trịnh Xuân Thanh tái cử Phó Chủ tịch

VOV.VN - Ông Trịnh Xuân Thanh đã gửi đơn xin không tham gia tái ứng cử chức danh Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang trong kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX

Ai chịu trách nhiệm khi giới thiệu ông Trịnh Xuân Thanh ứng cử ĐBQH?
Ai chịu trách nhiệm khi giới thiệu ông Trịnh Xuân Thanh ứng cử ĐBQH?

VOV.VN - “Việc giới thiệu ông Thanh ứng cử ĐBQH có trách nhiệm rất lớn của MTTQ. Vì chỉ có Mặt trận mới có quyền hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp”

Ai chịu trách nhiệm khi giới thiệu ông Trịnh Xuân Thanh ứng cử ĐBQH?

Ai chịu trách nhiệm khi giới thiệu ông Trịnh Xuân Thanh ứng cử ĐBQH?

VOV.VN - “Việc giới thiệu ông Thanh ứng cử ĐBQH có trách nhiệm rất lớn của MTTQ. Vì chỉ có Mặt trận mới có quyền hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp”

Ban Tổ chức Trung ương đề nghị tạm dừng bầu ông Trịnh Xuân Thanh
Ban Tổ chức Trung ương đề nghị tạm dừng bầu ông Trịnh Xuân Thanh

Đối với nội dung xem xét tư cách đại biểu Quốc hội của ông Trịnh Xuân Thanh, hiện nay các cơ quan chức năng cũng đang vào cuộc để làm rõ.

Ban Tổ chức Trung ương đề nghị tạm dừng bầu ông Trịnh Xuân Thanh

Ban Tổ chức Trung ương đề nghị tạm dừng bầu ông Trịnh Xuân Thanh

Đối với nội dung xem xét tư cách đại biểu Quốc hội của ông Trịnh Xuân Thanh, hiện nay các cơ quan chức năng cũng đang vào cuộc để làm rõ.

Kiến nghị không công nhận tư cách Đại biểu QH với ông Trịnh Xuân Thanh
Kiến nghị không công nhận tư cách Đại biểu QH với ông Trịnh Xuân Thanh

Chiều nay (11/7), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về kỳ thứ 4 và thứ 5 của Ủy ban.

Kiến nghị không công nhận tư cách Đại biểu QH với ông Trịnh Xuân Thanh

Kiến nghị không công nhận tư cách Đại biểu QH với ông Trịnh Xuân Thanh

Chiều nay (11/7), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về kỳ thứ 4 và thứ 5 của Ủy ban.

“Ông Trịnh Xuân Thanh không còn xứng đáng là đảng viên“
“Ông Trịnh Xuân Thanh không còn xứng đáng là đảng viên“

VOV.VN -Nhiều ý kiến người dân đề nghị khai trừ ông Trịnh Xuân Thanh ra khỏi Đảng, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm của ông Thanh

“Ông Trịnh Xuân Thanh không còn xứng đáng là đảng viên“

“Ông Trịnh Xuân Thanh không còn xứng đáng là đảng viên“

VOV.VN -Nhiều ý kiến người dân đề nghị khai trừ ông Trịnh Xuân Thanh ra khỏi Đảng, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm của ông Thanh

Lãnh đạo Hậu Giang nhận sai khi chưa rõ lai lịch ông Trịnh Xuân Thanh
Lãnh đạo Hậu Giang nhận sai khi chưa rõ lai lịch ông Trịnh Xuân Thanh

VOV.VN - Trao đổi với phóng viên VOV, một lãnh đạo tỉnh Hậu Giang thừa nhận, tỉnh này đã sai khi làm văn bản xin một cá nhân mà chưa nắm rõ về lý lịch

Lãnh đạo Hậu Giang nhận sai khi chưa rõ lai lịch ông Trịnh Xuân Thanh

Lãnh đạo Hậu Giang nhận sai khi chưa rõ lai lịch ông Trịnh Xuân Thanh

VOV.VN - Trao đổi với phóng viên VOV, một lãnh đạo tỉnh Hậu Giang thừa nhận, tỉnh này đã sai khi làm văn bản xin một cá nhân mà chưa nắm rõ về lý lịch