Xử lý trách nhiệm nhiều lãnh đạo phòng, ban huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

VOV.VN -Trước đó, UBND tỉnh đã nhắc nhở và tổ chức rút kinh nghiệm tại cuộc họp Thường trực ngày 18/6 vừa qua. 

Hôm nay (5/9), UBND huyện U Minh, tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa có báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Cà Mau về việc  quản lý, sử dụng  tài chính, ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND huyện. Do để xảy ra những sai sót, Chủ tịch UBND huyện này bị nhắc nhở. Ngoài ra, hàng loạt lãnh đạo phòng, ban của huyện bị xử lý trách nhiệm.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện U Minh cũng bị kiểm điểm.

Theo đó, UBND huyện U Minh đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, rút kinh nghiệm đối với Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng; Chủ tịch UBND xã Khánh An. Ngoài ra, còn có 12 cán bộ khác thuộc các phòng ban trên và thuộc một số đơn vị khác cũng bị kiểm điểm trách nhiệm, rút kinh nghiệm.

Liên quan đến việc xử lý trách nhiệm đối với ông Dư Bé Ba, Chủ tịch UBND huyện U Minh, trước đó UBND tỉnh đã nhắc nhở và tổ chức rút kinh nghiệm tại cuộc họp Thường trực ngày 18/6 vừa qua.

Theo đó, ông Dư Bé Ba, Chủ tịch UBND huyện U Minh (giai đoạn từ tháng 08/2015 đến nay) phải rút kinh nghiệm và trong thời gian tới phải chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý tài chính, ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn. Đồng thời, phải tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm theo như kết luận thanh tra./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10 cán bộ Công an Đà Nẵng xin nghỉ hưu trước tuổi
10 cán bộ Công an Đà Nẵng xin nghỉ hưu trước tuổi

VOV.VN - Theo chủ trương của Bộ Công an, ai có nguyện vọng nghỉ trước tuổi thì được giải quyết nghỉ chờ lương theo quy định.

10 cán bộ Công an Đà Nẵng xin nghỉ hưu trước tuổi

10 cán bộ Công an Đà Nẵng xin nghỉ hưu trước tuổi

VOV.VN - Theo chủ trương của Bộ Công an, ai có nguyện vọng nghỉ trước tuổi thì được giải quyết nghỉ chờ lương theo quy định.

Cảnh cáo Trưởng ban Dân vận Thành ủy Cam Ranh
Cảnh cáo Trưởng ban Dân vận Thành ủy Cam Ranh

VOV.VN -Xây dựng nhà ở không phép, thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo việc thực hiện sinh hoạt chi bộ... Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Cam Ranh Đinh Sỹ Hiệp bị kỷ luật cảnh cáo.

Cảnh cáo Trưởng ban Dân vận Thành ủy Cam Ranh

Cảnh cáo Trưởng ban Dân vận Thành ủy Cam Ranh

VOV.VN -Xây dựng nhà ở không phép, thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo việc thực hiện sinh hoạt chi bộ... Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Cam Ranh Đinh Sỹ Hiệp bị kỷ luật cảnh cáo.

Công an Hà Nội có ba phó giám đốc mới
Công an Hà Nội có ba phó giám đốc mới

Sau sáp nhập Sở Phòng cháy chữa cháy với Công an thành phố, Công an Hà Nội sẽ có 8 phó giám đốc và 2.000 cán bộ, chiến sĩ.

Công an Hà Nội có ba phó giám đốc mới

Công an Hà Nội có ba phó giám đốc mới

Sau sáp nhập Sở Phòng cháy chữa cháy với Công an thành phố, Công an Hà Nội sẽ có 8 phó giám đốc và 2.000 cán bộ, chiến sĩ.

Chân dung Giám đốc Công an TP Đà Nẵng vừa được bổ nhiệm
Chân dung Giám đốc Công an TP Đà Nẵng vừa được bổ nhiệm

VOV.VN -Thiếu tướng Vũ Xuân Viên (Cục trưởng Cục Tham mưu Cảnh sát, Bộ Công an) vừa được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Chân dung Giám đốc Công an TP Đà Nẵng vừa được bổ nhiệm

Chân dung Giám đốc Công an TP Đà Nẵng vừa được bổ nhiệm

VOV.VN -Thiếu tướng Vũ Xuân Viên (Cục trưởng Cục Tham mưu Cảnh sát, Bộ Công an) vừa được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Chân dung Bí thư nghỉ hưu sớm từng dùng Facebook cá nhân để “tiếp dân“
Chân dung Bí thư nghỉ hưu sớm từng dùng Facebook cá nhân để “tiếp dân“

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Tây Ninh - người từng mở trang Facebook cá nhân để "đối thoại" với dân vừa xin nghỉ hưu trước tuổi.

Chân dung Bí thư nghỉ hưu sớm từng dùng Facebook cá nhân để “tiếp dân“

Chân dung Bí thư nghỉ hưu sớm từng dùng Facebook cá nhân để “tiếp dân“

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Tây Ninh - người từng mở trang Facebook cá nhân để "đối thoại" với dân vừa xin nghỉ hưu trước tuổi.