Honda sẽ rút khỏi giải đua Công thức 1 từ năm 2022

VOV.VN - Honda sẽ rút khỏi vai trò nhà cung cấp động cơ ở giải đua xe Công thức 1 vào cuối mùa giải 2021.

Honda mới đây đã tuyên bố họ sẽ bắt đầu rút khỏi vai trò là nhà cung cấp động cơ cho các đội đua ở giải Công thức 1 vào cuối năm 2021. Thay vào đó, hãng xe đến từ Nhật Bản sẽ tập trung và phát triển công nghệ động cơ pin nhiên liệu và tế bào nhiên liệu, hướng đến việc sản xuất xe không phát thải khí carbon vào năm 2050.

“Honda cần phải điều chỉnh các nguồn lực để hướng việc nghiên cứu và phát triển vào mục đích vì tương lai với động cơ và công nghệ nhiên liệu, bao gồm cả xe pin nhiên liệu và xe tế bào nhiên liệu. Chúng đều là nhân tố tối quan trọng trong công nghệ động cơ không phát thải khí carbon” - phát ngôn viên của Honda cho biết.

759429.jpg

Honda trở lại giải đua Công thức 1 với tư cách là hãng cung cấp động cơ sau khi rút khỏi giải vào năm 2008 và mục tiêu khi đó là giành lấy những chiến thắng từ công nghệ quản lý hiệu suất của động cơ. Tuy nhiên, giai đoạn đầu của hành trình trở lại không mấy khả quan cho thương hiệu Nhật Bản.

Trong những năm đầu, Honda cung cấp động cơ cho McLaren những thành tích của đội đua này không mấy khả quan và động cơ thì thường xuyên mắc lỗi kỹ thuật khiến những chiếc xe của đội này phải bỏ cuộc ở nhiều chặng đua.

fernandoalonsocanadianf1grandprixpracticeepouscj6iffx-1.jpg

Sau khi hợp đồng với McLaren chấm dứt, Honda chuyển qua cung cấp động cơ cho Red Bull và Toro Rosso (đội đua sau này đổi tên thành Alpha Tauri). Đến giai đoạn này, động cơ của Honda mới bắt đầu có được sức mạnh để cạnh tranh ngang hàng với những chiếc xe của Mercedes-AMG hay Ferrari trên đường đua.

Cùng với hai đội đua này, động cơ của Honda đã giành được nhiều chiến thắng chặng và thậm chí giúp được đội đua “cửa dưới” Alpha Tauri giành được chiến thắng thứ hai sau 12 năm chờ đợi.

759430.jpg

Christian Horner, Giám đốc đội đua Red Bull chia sẻ: “Với tư cách là một đội đua, chúng tôi hiểu được rằng nó khó khăn đến thế nào khi Honda Motor Company đi đến quyết định rút khỏi F1 vào cuối mùa sau. Mặc dù chúng tôi cảm thấy tiếc khi không thể tiếp tục hợp tác với Honda nhưng chúng tôi tự hào với những thành công mà cả hai đã đạt được. Đó là năm chiến thắng chặng và 15 lần bước lên bục nhận giải cho cả hai đội đua thuộc sở hữu của Red Bull. Chúng tôi muốn cảm ơn mọi người tại Honda vì những nỗ lực và đóng góp tuyệt vời của họ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lamborghini "nhá hàng" siêu xe đua mui trần hoàn toàn mới
Lamborghini "nhá hàng" siêu xe đua mui trần hoàn toàn mới

VOV.VN - Mẫu siêu xe đua mới vừa được Lamborghini đăng tải trên các trang mạng xã hội sở hữu thiết kế mui trần theo phong cách speedster độc đáo.

Lamborghini "nhá hàng" siêu xe đua mui trần hoàn toàn mới

Lamborghini "nhá hàng" siêu xe đua mui trần hoàn toàn mới

VOV.VN - Mẫu siêu xe đua mới vừa được Lamborghini đăng tải trên các trang mạng xã hội sở hữu thiết kế mui trần theo phong cách speedster độc đáo.

Những hình ảnh ấn tượng tại Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam 2020
Những hình ảnh ấn tượng tại Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam 2020

VOV.VN - Được diễn ra vào cuối tuần qua, Giải đua xe địa hình Việt Nam 2020 đã thu hút sự tham gia tranh tài của 80 đội thi và 160 vận động viên.

Những hình ảnh ấn tượng tại Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam 2020

Những hình ảnh ấn tượng tại Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam 2020

VOV.VN - Được diễn ra vào cuối tuần qua, Giải đua xe địa hình Việt Nam 2020 đã thu hút sự tham gia tranh tài của 80 đội thi và 160 vận động viên.

Ngắm bộ trang bị mô phỏng đua xe trị giá hơn 1,5 tỷ đồng của Aston Martin
Ngắm bộ trang bị mô phỏng đua xe trị giá hơn 1,5 tỷ đồng của Aston Martin

VOV.VN - Aston Martin mới đây đã hợp tác với Curv Racing Simulators để tạo ra máy mô phỏng đua xe AMR-001.

Ngắm bộ trang bị mô phỏng đua xe trị giá hơn 1,5 tỷ đồng của Aston Martin

Ngắm bộ trang bị mô phỏng đua xe trị giá hơn 1,5 tỷ đồng của Aston Martin

VOV.VN - Aston Martin mới đây đã hợp tác với Curv Racing Simulators để tạo ra máy mô phỏng đua xe AMR-001.

80 đội tham dự Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam 2020
80 đội tham dự Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam 2020

VOV.VN - Giải Đua xe ô tô địa hình Việt Nam mùa giải thứ 12 (PVOIL Cup 2020) sẽ chính thức thi đấu với 80 đội thi và 160 vận động viên. Giải sẽ diễn ra trong 2 ngày 26-27/9, tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

80 đội tham dự Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam 2020

80 đội tham dự Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam 2020

VOV.VN - Giải Đua xe ô tô địa hình Việt Nam mùa giải thứ 12 (PVOIL Cup 2020) sẽ chính thức thi đấu với 80 đội thi và 160 vận động viên. Giải sẽ diễn ra trong 2 ngày 26-27/9, tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).