Đại lý và khách hàng phấp phỏng chờ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ

VOV.VN - Trước thông tin, Chính Phủ sẽ giảm 50% lệ phí trước bạ trong 3 tháng với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước khiến nhiều nhân viên kinh doanh ô tô vui mừng khi đây được coi là cơ hội giúp họ gỡ gạc chỉ tiêu doanh số.

Trước đó, theo đề xuất của Bộ Tài chính, chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ áp dụng từ 1/8/2024 - 31/1/2025 đã khiến nhiều người tính toán đặt cọc xe trước, bên cạnh đó một số đại lý cũng hỗ trợ kéo dài thời gian cọc để chờ chính sách. Tuy nhiên, đã đến nửa tháng 8, chính sách vẫn chưa được ban hành khiến nhiều nhân viên sale và khách hàng không tránh khỏi lo lắng, cộng thêm với thời điểm trùng vào tháng Ngâu khiến thị trường ô tô cũng trở nên ảm đạm.

Nhưng Không phụ sự chờ đợi của nhiều người, văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo 384/TB-VPCPngày 15/8/2024 nêu kết luận Thường trực Chính phủ về Dự thảo Nghị định mức thu lệ phí trước bạ ô tô sản xuất trong nước.

Sau khi nghe Bộ Tài chính báo cáo, ý kiến của các đại biểu dự hợp, phát biểu của các Phó Thủ tướng, Thường trực Chính phủ thống nhất thực hiện giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước trong 3 tháng (thay vì giảm 6 tháng như đã báo cáo, xin ý kiến Chính phủ).

Tới nay, khi chính sách giảm lệ phí trước bạ được cho là sắp ban hành, nhiều nhân viên kinh doanh ô tô đều hy vọng doanh số thị trường ô tô sẽ tăng mạnh vào dịp cuối năm đạt được chỉ tiêu đã đề ra.

Lệ phí trước bạ đối với ô tô được tính bằng giá tính lệ phí trước bạ x Mức thu lệ phí trước bạ trong tỷ lệ %.

Trong đó: Giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô là giá tại Quyết định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô do Bộ Tài chính ban hành. Hiện bảng giá tính lệ phí trước bạ được quy định tại Quyết định 2353/QĐ-BTC năm 2023, Quyết định 449/QĐ-BTC năm 2024, Quyết định 1707/QĐ-BTC năm 2024.

Anh Quốc Dũng tư vấn viên bán hàng có kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực tư vấn ô tô của một đại lý Toyota trên địa bàn Hà Nội cho biết: “Việc được giảm 50% lệ phí trước bạ sẽ giúp người mua xe ô tô có tâm lý thoải mái và dễ dàng chốt đơn hơn. Nếu chính sách được ban hành, người mua xe ô tô sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí. Tâm lý người tiêu dùng dù khi được giảm giá đều cảm thấy phấn khởi và sẽ thoải mái hơn khi chốt mua xe".

Theo anh Mạnh Cường, nhân viên kinh doanh của một đại lý ô tô Honda, chính sách được ban hành sẽ kích cầu tiêu dùng và giúp tăng sản lượng xe trong những tháng cuối năm. Dù là 3 tháng nhưng cũng là điều đáng mong chờ để giúp tăng sản lượng tiêu thụ.

“Thông thường tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch) là khoảng thời gian thấp điểm nhất trong năm, doanh số có thể sụt giảm rất nhiều so với những tháng cao điểm, đôi khi lên đến 40-50%. Nếu không có chính sách giảm lệ phí trước bạ thì có thể khả năng thị trường ô tô cuối năm khó sôi động trở lại và vẫn đứng trên sự bấp bênh. Đôi khi giảm vài chục triệu cũng đã khích lệ được người mua xuống tay rước xe về” - anh Cường cho biết

Việc giảm lệ phí trước bạ cũng giúp nhiều người mua phấn khởi, bõ công vài tháng mong chờ

Chị Thanh, một khách hàng ở Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, chị đã đặt mua một chiếc ô tô lắp ráp trong nước của Honda cách đây hơn tháng, tuy nhiên vẫn chưa lấy xe về vì vẫn “cố thủ” chờ Chính Phủ ban hành chính sách giảm lệ phí trước bạ. Một thời gian dài chờ đợi, có những lúc tưởng chừng như không có kết quả khiến chị nản.

“Chỉ cần đợi chính sách được ban hành thì ngay hôm sau tôi sẽ trả hết tiền và lấy xe đi đăng ký luôn. Tôi đặt cọc 10 triệu đồng ở đại lý, có lúc hai vợ chồng đã bảo thôi mất cọc cũng được nếu đại lý không cho thời gian cọc lâu, lại quay sang mua xe nhập khẩu nguyên chiếc. Giờ chính sách được thông qua thì còn ngần ngại gì mà tôi không lấy xe luôn, chúng tôi cũng mong lấy xe sớm để có phương tiện đi lại, chờ đợi lâu thì cảm giác rất nản” - chị Thanh chia sẻ.

Khác với chị Thanh, anh Quân (Hà Nội) đã lấy chiếc xe Huyndai Accent từ cách đây hơn tháng nhưng vẫn cất gọn trong nhà mà chưa mang ra sử dụng. Anh Quân quả quyết “tôi nhất định muốn chờ chính sách giảm lệ phí trước bạ để tiết kiệm được khoảng tầm 30 triệu. Nếu chính sách được ban hành thì cũng bõ công tôi chờ đợi".

Nếu được ban hành, đây sẽ là lần thứ 4 ưu đãi lệ phí trước bạ cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước đã được Chính Phủ thực hiện. Việc này kích cầu thị trường, giúp sức mua của người dân tăng lên khi thị trường gặp khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Top những mẫu xe bán tải bán chạy nhất tháng 7/2024: Ford Ranger sở hữu doanh số áp đảo
Top những mẫu xe bán tải bán chạy nhất tháng 7/2024: Ford Ranger sở hữu doanh số áp đảo

VOV.VN - Trong 5 mẫu xe bán tải đang được phân phối chính thức tại Việt Nam, Ford Ranger tiếp tục là mẫu xe bán được nhiều nhất trong tháng 7/2024 với doanh số 1.276 xe. Mặc dù ghi nhận sự sụt giảm gần 200 xe so với tháng 6/2024 nhưng Ford Ranger vẫn bán được nhiều xe gấp gần 5 lần gương mặt ở vị trí thứ hai là Toyota Hilux.

Top những mẫu xe bán tải bán chạy nhất tháng 7/2024: Ford Ranger sở hữu doanh số áp đảo

Top những mẫu xe bán tải bán chạy nhất tháng 7/2024: Ford Ranger sở hữu doanh số áp đảo

VOV.VN - Trong 5 mẫu xe bán tải đang được phân phối chính thức tại Việt Nam, Ford Ranger tiếp tục là mẫu xe bán được nhiều nhất trong tháng 7/2024 với doanh số 1.276 xe. Mặc dù ghi nhận sự sụt giảm gần 200 xe so với tháng 6/2024 nhưng Ford Ranger vẫn bán được nhiều xe gấp gần 5 lần gương mặt ở vị trí thứ hai là Toyota Hilux.

Doanh số MPV tháng 7/2024: Mitsubishi Xpander vẫn bỏ xa các đối thủ
Doanh số MPV tháng 7/2024: Mitsubishi Xpander vẫn bỏ xa các đối thủ

VOV.VN - Bảng xếp hạng những mẫu xe MPV bán chạy nhất tháng 7/2024 tiếp tục ghi nhận những cái tên quen thuộc như: Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz, Hyundai Stargazer, Kia Carnival,...

Doanh số MPV tháng 7/2024: Mitsubishi Xpander vẫn bỏ xa các đối thủ

Doanh số MPV tháng 7/2024: Mitsubishi Xpander vẫn bỏ xa các đối thủ

VOV.VN - Bảng xếp hạng những mẫu xe MPV bán chạy nhất tháng 7/2024 tiếp tục ghi nhận những cái tên quen thuộc như: Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz, Hyundai Stargazer, Kia Carnival,...

Bộ Công an đề xuất các mức phạt không có giấy phép lái xe
Bộ Công an đề xuất các mức phạt không có giấy phép lái xe

VOV.VN -Bộ Công an đang đề xuất các mức phạt không có giấy phép lái xe từ 01/01/2025, phạt tiền từ 10 – 12 triệu đồng đối với người điều khiển xe ôtô và 1-2 triệu đồng với người điều khiển xe máy, khi dùng giấy phép lái xe đã bị trừ hết điểm.

Bộ Công an đề xuất các mức phạt không có giấy phép lái xe

Bộ Công an đề xuất các mức phạt không có giấy phép lái xe

VOV.VN -Bộ Công an đang đề xuất các mức phạt không có giấy phép lái xe từ 01/01/2025, phạt tiền từ 10 – 12 triệu đồng đối với người điều khiển xe ôtô và 1-2 triệu đồng với người điều khiển xe máy, khi dùng giấy phép lái xe đã bị trừ hết điểm.