Đức dành 900 triệu euro trợ cấp cho hệ thống sạc xe điện tử

VOV.VN - Bộ Giao thông vận tải Đức hôm nay thông báo Chính phủ sẽ dành khoản trợ cấp lên tới 900 triệu euro (tương đương 983 triệu USD) để mở rộng các trạm sạc xe điện ở các căn hộ chung cư và tòa nhà công ty.

Hiện nay, Đức có khoảng 90.000 điểm sạc xe điện công cộng và đặt mục tiêu có 1 triệu điểm sạc vào năm 2030. Nước này hy vọng việc tăng trưởng phương tiện giao thông điện sẽ giúp đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2045.

Dữ liệu từ Cơ quan quản lý động cơ liên bang cho thấy, quốc gia này hiện có khoảng 1,2 triệu phương tiện chạy hoàn toàn bằng điện tính đến cuối tháng 4. Con số này thấp hơn nhiều so với mục tiêu 15 triệu vào năm 2030. Những nguyên nhân chính khiến doanh số bán xe điện này càng tụt dốc bao gồm giá thành cao, phạm vi hoạt động hạn chế và thiếu trạm sạc, đặc biệt là ở khu vực nông thôn.

Nhằm giải quyết tình trạng này, Bộ giao thông vận tải Đức cho biết sẽ sớm khởi động 2 chương trình tài trợ để hỗ trợ các hộ gia đình và công ty tư nhân xây dựng các trạm sạc với nguồn cung cấp điện riêng. Bộ cho biết thêm, khoản trợ cấp lên tới 500 triệu euro sẽ được cung cấp từ mùa thu năm nay để thúc đẩy việc tự cung cấp điện tại các tòa nhà chung cư tư nhân, với điều kiện tiên quyết là mỗi hộ cư dân phải sở hữu một chiếc ô tô điện. Từ mùa hè năm sau, thêm 400 triệu euro sẽ được dành cho các công ty muốn xây dựng cơ sở hạ tầng sạc nhanh cho ô tô thương mại và xe tải.

Chính phủ Đức vào tháng 10 năm ngoái đã phê duyệt kế hoạch chi 6,3 tỷ euro trong 3 năm để nhanh chóng mở rộng quy mô số lượng trạm sạc xe điện trên cả nước. Người phát ngôn của Bộ giao thông vận tải Đức cho biết các chương trình trợ cấp vừa được công bố là bổ sung cho khoản tài trợ đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Ford: Mỹ chưa sẵn sàng cạnh tranh xe điện với Trung Quốc
Chủ tịch Ford: Mỹ chưa sẵn sàng cạnh tranh xe điện với Trung Quốc

VOV.VN - Theo chủ tịch Bill Ford, hãng xe Mỹ vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với sự cạnh tranh từ những chiếc xe điện sắp tới của các nhà sản xuất Trung Quốc.

Chủ tịch Ford: Mỹ chưa sẵn sàng cạnh tranh xe điện với Trung Quốc

Chủ tịch Ford: Mỹ chưa sẵn sàng cạnh tranh xe điện với Trung Quốc

VOV.VN - Theo chủ tịch Bill Ford, hãng xe Mỹ vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với sự cạnh tranh từ những chiếc xe điện sắp tới của các nhà sản xuất Trung Quốc.

Hơn 50% doanh số bán xe tại San Francisco là ô tô điện
Hơn 50% doanh số bán xe tại San Francisco là ô tô điện

VOV.VN - Một trong bốn chiếc xe mới được bán ở San Francisco (Mỹ) vào tháng 3 là Tesla và một trong hai là xe điện hoặc xe lai (động cơ xăng và điện).

Hơn 50% doanh số bán xe tại San Francisco là ô tô điện

Hơn 50% doanh số bán xe tại San Francisco là ô tô điện

VOV.VN - Một trong bốn chiếc xe mới được bán ở San Francisco (Mỹ) vào tháng 3 là Tesla và một trong hai là xe điện hoặc xe lai (động cơ xăng và điện).

Top 5 mẫu xe bán tải điện có giá thành rẻ nhất
Top 5 mẫu xe bán tải điện có giá thành rẻ nhất

VOV.VN - Xe bán tải điện đang dần giữ một vị trí quan trọng tiếp theo trong thị trường xe điện. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc bán tải điện với giá thành phải chăng, hãy tham khảo danh sách 5 chiếc xe dưới đây.

Top 5 mẫu xe bán tải điện có giá thành rẻ nhất

Top 5 mẫu xe bán tải điện có giá thành rẻ nhất

VOV.VN - Xe bán tải điện đang dần giữ một vị trí quan trọng tiếp theo trong thị trường xe điện. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc bán tải điện với giá thành phải chăng, hãy tham khảo danh sách 5 chiếc xe dưới đây.

Porsche giới thiệu mẫu concept siêu xe điện Mission X mới
Porsche giới thiệu mẫu concept siêu xe điện Mission X mới

VOV.VN - Chiếc xe kế nhiệm tiềm năng của 918 Spyder sẽ sở hữu thân xe bằng carbon và lực ép xuống mặt đường lớn gấp đôi so với 911 GT3 RS.

Porsche giới thiệu mẫu concept siêu xe điện Mission X mới

Porsche giới thiệu mẫu concept siêu xe điện Mission X mới

VOV.VN - Chiếc xe kế nhiệm tiềm năng của 918 Spyder sẽ sở hữu thân xe bằng carbon và lực ép xuống mặt đường lớn gấp đôi so với 911 GT3 RS.