Porsche gặp khủng hoảng tại Trung Quốc do giá cao và công nghệ lỗi thời

VOV.VN - Doanh số Porsche tại Trung Quốc giảm mạnh do giá cao và công nghệ kém cạnh tranh so với các mẫu xe nội địa như Xiaomi SU7. Nếu không có chiến lược thích ứng, Porsche có thể đối mặt với nguy cơ mất thị phần ngay cả ở phương Tây.

Doanh số Porsche tại Trung Quốc giảm mạnh 28% trong năm 2024, trong đó mẫu xe điện Taycan sụt giảm gần một nửa. Nguyên nhân chính không chỉ do chu kỳ thay đổi sản phẩm mà còn xuất phát từ sự thay đổi thị hiếu của khách hàng Trung Quốc, khi họ ngày càng ưu tiên xe nội địa có giá trị cao và công nghệ tiên tiến hơn. Một trong những đối thủ đáng gờm là Xiaomi SU7, mẫu sedan điện có công suất mạnh hơn Taycan nhưng giá chỉ bằng một nửa.

Xiaomi SU7 Ultra, phiên bản cao cấp nhất, vừa lập kỷ lục tại đường đua Thượng Hải khi nhanh hơn Porsche Taycan Turbo GT gần 1,5 giây. Mẫu xe này có giá 112.000 USD (2,85 tỷ đồng), thấp hơn nhiều so với mức 230.000 USD (5,86 tỷ đồng) của Taycan Turbo GT, nhưng sở hữu sức mạnh lên đến 1.527 mã lực, vượt xa đối thủ Đức. Nhờ chiến lược định giá hợp lý và trang bị công nghệ vượt trội, Xiaomi đã bán hơn 100.000 chiếc SU7 trong khi Porsche chỉ bán được 21.000 chiếc Taycan trên toàn cầu.

z6347762854837_66f7ec3a0bd59b89cab443119274658f.jpg

Không chỉ Porsche, nhiều hãng xe châu Âu, Mỹ và Nhật Bản cũng đang mất dần vị thế tại Trung Quốc khi khách hàng tại đây ưu tiên xe có tính năng công nghệ cao. Xiaomi SU7 được trang bị màn hình HUD 56 inch, hệ thống trợ lái cấp độ 3, cùng khả năng đồng bộ hóa điện thoại chỉ với một nút bấm, điều mà Porsche và nhiều hãng phương Tây chưa theo kịp. Trong khi đó, các thương hiệu lâu đời như Porsche và Ferrari vẫn chần chừ trong việc nâng cấp hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến để bảo vệ danh tiếng xe thể thao thuần túy của mình.

Sự dịch chuyển này đặt ra câu hỏi: liệu Porsche có gặp tình trạng tương tự ở các thị trường khác? Khi khách hàng phương Tây đối mặt với sự lựa chọn giữa một chiếc Porsche đắt đỏ và một mẫu xe Trung Quốc có hiệu suất tương đương với giá rẻ hơn, họ có thể sẽ dần thay đổi quan điểm. Dù các rào cản thuế quan và tâm lý e ngại xe Trung Quốc vẫn còn nhưng với tốc độ phát triển nhanh chóng của Xiaomi và các thương hiệu nội địa Trung Quốc, viễn cảnh này có thể không còn xa.

Doanh số xe điện khiêm tốn, Porsche đẩy mạnh xe xăng và hybrid

VOV.VN - Trước áp lực doanh số giảm, Porsche quyết định mở rộng danh mục xe xăng và hybrid để đáp ứng nhu cầu khách hàng và cải thiện lợi nhuận. Tuy nhiên, chi phí đầu tư tăng cao và tình hình thị trường không thuận lợi có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2025 của hãng xe Đức.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ford: Trung Quốc đi trước Mỹ 10 năm về công nghệ pin xe điện
Ford: Trung Quốc đi trước Mỹ 10 năm về công nghệ pin xe điện

VOV.VN - Ford thừa nhận Trung Quốc đang dẫn trước Mỹ 10 năm về công nghệ pin EV (xe điện) và thương hiệu này đang tìm cách tiếp cận tài sản trí tuệ của Trung Quốc để duy trì khả năng cạnh tranh. 

Ford: Trung Quốc đi trước Mỹ 10 năm về công nghệ pin xe điện

Ford: Trung Quốc đi trước Mỹ 10 năm về công nghệ pin xe điện

VOV.VN - Ford thừa nhận Trung Quốc đang dẫn trước Mỹ 10 năm về công nghệ pin EV (xe điện) và thương hiệu này đang tìm cách tiếp cận tài sản trí tuệ của Trung Quốc để duy trì khả năng cạnh tranh. 

Nghịch lý về việc lượng bán ra của các thương hiệu ô tô Nhật Bản tại Trung Quốc giảm mạnh
Nghịch lý về việc lượng bán ra của các thương hiệu ô tô Nhật Bản tại Trung Quốc giảm mạnh

VOV.VN - Trong bối cảnh, tại thị trường Trung Quốc, lượng tiêu thụ các loại xe ô tô, đặc biệt là xe chạy điện (EV), tăng vọt, thì lượng tiêu thụ sản phẩm của các “ông lớn” trong ngành ô tô Nhật Bản lại giảm sâu. Nghịch lý này đang buộc các hãng xe Nhật Bản phải thay đổi tư duy kinh doanh.

Nghịch lý về việc lượng bán ra của các thương hiệu ô tô Nhật Bản tại Trung Quốc giảm mạnh

Nghịch lý về việc lượng bán ra của các thương hiệu ô tô Nhật Bản tại Trung Quốc giảm mạnh

VOV.VN - Trong bối cảnh, tại thị trường Trung Quốc, lượng tiêu thụ các loại xe ô tô, đặc biệt là xe chạy điện (EV), tăng vọt, thì lượng tiêu thụ sản phẩm của các “ông lớn” trong ngành ô tô Nhật Bản lại giảm sâu. Nghịch lý này đang buộc các hãng xe Nhật Bản phải thay đổi tư duy kinh doanh.