Điểm mặt những chiếc mô tô Suzuki "hợp ví" nhất thời điểm hiện tại

VOV.VN - Suzuki được xếp hạng là một trong những thương hiệu nổi tiếng và mang tính biểu tượng nhất. Mặc dù sở hữu nhiều mẫu xe thuộc dòng cao cấp, thế nhưng Suzuki vẫn có cho mình những mẫu mô tô "hợp ví" cho đại đa số khách hàng.

1. GSX-S1000GT

Đây là mẫu xe bổ sung vào dải sản phẩm xe môtô sử dụng động cơ 999 phân khối của Suzuki gồm xe sport GSX-R1000, mẫu naked đời mới GSX-S1000 đồng thời thay thế cho S1000F trước đây. Suzuki GSX-S1000 GT sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Kawasaki Ninja 1000 SX, BMW R1250 RS. 

Dùng chung động cơ 999 phân khối với R1000 và S1000 nhưng S1000 GT sở hữu phần khung phụ được thiết kế mới nhằm tăng độ chắc chắn khi chở theo hành lý.

Sức mạnh của GSX-S1000GT đến từ động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 999 phân khối, sản sinh công suất 152 mã lực tại vòng tua 11.000 vòng/phút và mô-men xoắn 106 Nm tại vòng tua 9.250 vòng/phút. Xe dùng hộp số 6 cấp kèm bộ sang số nhanh.

Xe có trọng lượng ướt 226 kg, khá nhẹ so với đối thủ Kawasaki Ninja 1000 SX. Với nhu cầu đi đường dài, chiều cao yên 810 mm không quá cao với vóc dáng người châu Á. Bình xăng dung tích 19 lít. Suzuki GSX-S1000 GT hiện đang được phân phối với mức giá 15.884 USD (372 triệu đồng)

2. GSX250R ABS

Sức mạnh từ bộ động cơ đôi xy lanh, dung tích 248cc, làm mát bằng chất lỏng, thiết lập SOHC và 2 valve. Khối động cơ này cho công suất tối đa 24 mã lực tại 8000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 22 Nm tại 6500 vòng/phút. Đi kèm với đó là loại hộp số 6 cấp.

Suzuki GSX250R là loại mô tô có yếm quây đầy đủ và thiết kế thể thao. Trên xe trang bị đèn pha đơn bóng và hệ thống đèn LED DRLs chạy ban ngày ở phía trước đem lại vẻ ngoài hấp dẫn hơn. Ở phía sau là phần đuôi xe được nâng cao. Cụm đồng hồ xe loại kỹ thuật số hiển thị hàng loạt thông tin hữu ích từ vị trí số xe, mức độ tiêu thụ xăng trung bình, chỉ số dầu và nhiều thông tin khác.

Các tính năng đáng chú ý của GSX250R ABS bao gồm đèn LED, bánh xe nhôm đúc, giảm xóc sau điều chỉnh 7 cấp và phuộc trước KYB chất lượng. Phiên bản mới nhất có giá khởi điểm chỉ dưới 5.000 USD (117 triệu đồng)

3. Boulevard C50

Là một mẫu xe cruiser mang phong cách retro chính hiệu, chiếc Suzuki Boulevard C50 2020 trở nên nổi bật hơn hẳn trong phân khúc xe mô tô cruiser hạng nhẹ. Boulevard C50 2020 sở hữu nhiều chi tiết được mạ crom sáng bóng, bánh xe có dây và bộ phận chắn bùn có diềm đặc trưng.

Boulevard C50 2020 sở hữu khả năng vận hành cực mạnh mẽ với hiệu suất hoạt động cao đến từ động cơ V-Twin 45 độ, dung tích 805cc.

Với chiều dài cơ sở 1.651mm, chiếc Suzuki Boulevard C50 2020 nặng 277kg không thực sự trở nên linh hoạt. Bên cạnh đó, thiết kế tay lái rộng đem đến sự thoải mái hơn là khả năng vận hành chính xác. Do đó, có thể thấy được rằng, chiếc Boulevard C50 2020 được chế tạo nhằm đem đến những trải nghiệm lái thư giãn, ổn định trên các cung đường rộng lớn.

4. SV650

Chính thức ra mắt vào năm 1999, Suzuki SV650 đã có một sự phát triển không ngừng cho tới thế kỷ 21. Với trang bị động cơ V-Twin cùng bộ khung gầm ổn định, chiếc SV650 xứng đáng là một mẫu naked bike tầm trung cực kỳ lý tưởng dành cho những tay lái mới, cũng như các tay lái giàu kinh nghiệm đều cảm thấy chiếc Suzuki SV650 2020 có khả năng cân bằng cực kỳ tốt giữa hiệu suất hoạt động và các yếu tố khác.

Suzuki SV650 2020 vẫn được trang bị động cơ V-Twin 90 độ, dung tích 645cc, phun xăng điện tử EFI. Kết hợp với động cơ này là trang bị hộp số 6 cấp đem lại khả năng sản sinh công suất tối đa đến 71 mã lực, mô-men xoắn cực đại 41 Nm.

Trang bị bộ vành nhôm đúc với 5 chấu cứng cáp, đi kèm theo đó là bộ lốp Dunlop Sportmax RoadSmart III, cung cấp khả năng bám đường rất tốt khi di chuyển trên hầu hết mọi địa hình. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa calip động 290mm ở phía trước cùng đĩa đơn ở phía sau.

Theo Suzuki, phiên bản tiêu chuẩn của SV650 2020 sẽ có sẵn với màu sơn Metallic Mystic Silver (Bạc) cùng mức giá niêm yết 7.099 USD (tương đương khoảng 164 triệu VNĐ).

5. V-Strom 650

Suzuki V-Strom 650 là mẫu xe du lịch mạo hiểm hạng trung của thương hiệu đã được sản xuất từ năm 2004. Thường được coi là một chiếc xe phân khối lớn dành cho người mới bắt đầu, V-Strom 650 có rất nhiều điểm để thu hút ngay cả những tay đua dày dặn kinh nghiệm, đặc biệt là những người thích một chiếc xe nhẹ hơn với khả năng vượt địa hình và đủ sức mạnh để theo kịp tốc độ trên đường cao tốc.

V-Strom 650 được trang bị động cơ V-twin, dung tích 645cc, làm mát bằng chất lỏng, sản sinh công suất khoảng 70 mã lực và mô-men xoắn 68 Nm. Với bánh trước lớn 19 inch cùng khoảng sáng gầm 6,9 inch, đây là một cỗ máy địa hình có khả năng vượt địa hình với tư thế lái thẳng đứng thoải mái, lý tưởng cho việc lái xe đường dài.

Hỗ trợ người lái có trang bị phanh ABS kép, cộng với hệ thống kiểm soát lực kéo tiên tiến và hệ thống khởi động dễ dàng của Suzuki. Chúng được điều chỉnh thông qua bảng điều khiển đèn nền. V-Strom 650 đang được niêm yết với mức giá khoảng 9.100 USD (tương đương 213 triệu đồng)

6. Burgman 200

Ngoại hình của Burgman 200 tương đối đồ sộ với thiết kế đầy khỏe khắn và nam tính. Được định hướng là mẫu maxi-scooter phân khối lớn sử dụng trong đô thị nên Burgman 200 sở hữu trục cơ sở dài, hai bánh nhỏ cùng phần đầu và đuôi xe phình to tạo cảm giác ngồi thoải mái cho người sử dụng. 

Cung cấp sức mạnh cho Burgman 200 là khối động cơ xi-lanh đơn, phun xăng điện từ, làm mát bằng dung dịch, dung tích 199cc cho ra công suất 18,1 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn 17Nm. 

Hệ thống treo trên xe sử dụng cặp phuộc trước ống lồng và hai phuộc sau lò xò giảm chấn có thể tùy chỉnh. Suzuki trang bị cho Burgman phanh đĩa thủy lực với heo trước hai piston và heo sau 1 piston, cả hai đều đi kèm với đĩa đường kính 240mm kết hợp ABS tiêu chuẩn 2 kênh.

Cặp đèn pha LED đôi và kính chắn gió kích thước lớn được trang bị trên đầu xe giúp hạn chế lực gió tác động vào người người điều khiển. Bảng đồng hồ LCD hiển thị đầy đủ các thông tin. Bên dưới bảng đồng hồ là các hộc chứa đồ với kích thước khác nhau gồm hai ngăn phụ và một ngăn chính có thể để được áo mưa và tích hợp cổng sạc 12V. Hiện Burgman 200 đang được bán với mức giá 4.999 USD (117 triệu đồng).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những mẫu xe máy tốt nhất từng được Suzuki sản xuất
Những mẫu xe máy tốt nhất từng được Suzuki sản xuất

VOV.VN - Suzuki có một lịch sử sản xuất xe máy phong phú kéo dài hơn 100 năm. Được thành lập vào năm 1909 bởi Michio Suzuki, thương hiệu có trụ sở tại Hamamatsu và sản xuất nhiều loại xe máy cho các phân khúc khác nhau, bao gồm: Xe thể thao, xe cruiser, xe du lịch,... Dưới đây là danh sách những chiếc mô tô Suzuki tốt nhất từng được sản xuất.

Những mẫu xe máy tốt nhất từng được Suzuki sản xuất

Những mẫu xe máy tốt nhất từng được Suzuki sản xuất

VOV.VN - Suzuki có một lịch sử sản xuất xe máy phong phú kéo dài hơn 100 năm. Được thành lập vào năm 1909 bởi Michio Suzuki, thương hiệu có trụ sở tại Hamamatsu và sản xuất nhiều loại xe máy cho các phân khúc khác nhau, bao gồm: Xe thể thao, xe cruiser, xe du lịch,... Dưới đây là danh sách những chiếc mô tô Suzuki tốt nhất từng được sản xuất.

Ảnh chi tiết Suzuki Jimny phiên bản độ G-Class Brabus
Ảnh chi tiết Suzuki Jimny phiên bản độ G-Class Brabus

VOV.VN - Một chiếc Suzuki Jimny tại Dubai đã được Brabus tân trang thành mẫu G-Class của Mercedes,với mức giá cao gấp đôi khởi điểm.

Ảnh chi tiết Suzuki Jimny phiên bản độ G-Class Brabus

Ảnh chi tiết Suzuki Jimny phiên bản độ G-Class Brabus

VOV.VN - Một chiếc Suzuki Jimny tại Dubai đã được Brabus tân trang thành mẫu G-Class của Mercedes,với mức giá cao gấp đôi khởi điểm.

Toyota "mượn" các thiết kế Suzuki để trình làng 5 mẫu xe tại thị trường Nam Phi
Toyota "mượn" các thiết kế Suzuki để trình làng 5 mẫu xe tại thị trường Nam Phi

VOV.VN - Sau cái bắt tay của Toyota và Suzuki, hai hãng xe này có thể trao đổi thương hiệu tại một số thị trường nhất định. Một trong những trường hợp điển hình nhất là Nam Phi, nơi 5 mẫu xe của Toyota có có nguồn gốc từ Suzuki với nhiều phân khúc khác nhau.

Toyota "mượn" các thiết kế Suzuki để trình làng 5 mẫu xe tại thị trường Nam Phi

Toyota "mượn" các thiết kế Suzuki để trình làng 5 mẫu xe tại thị trường Nam Phi

VOV.VN - Sau cái bắt tay của Toyota và Suzuki, hai hãng xe này có thể trao đổi thương hiệu tại một số thị trường nhất định. Một trong những trường hợp điển hình nhất là Nam Phi, nơi 5 mẫu xe của Toyota có có nguồn gốc từ Suzuki với nhiều phân khúc khác nhau.

Suzuki giới thiệu concept xe điện eVX
Suzuki giới thiệu concept xe điện eVX

VOV.VN - Maruti Suzuki đã ra mắt eVX Concept tại Auto Expo 2023 ở Ấn Độ. Đây là bước đầu trong kế hoạch phát triển xe điện của hãng xe Ấn Độ từ năm 2025.

Suzuki giới thiệu concept xe điện eVX

Suzuki giới thiệu concept xe điện eVX

VOV.VN - Maruti Suzuki đã ra mắt eVX Concept tại Auto Expo 2023 ở Ấn Độ. Đây là bước đầu trong kế hoạch phát triển xe điện của hãng xe Ấn Độ từ năm 2025.

Suzuki trình làng xe adventure hoàn toàn mới V-Strom 800DE 2023
Suzuki trình làng xe adventure hoàn toàn mới V-Strom 800DE 2023

VOV.VN - Gần đây, trong triển lãm EICMA 2022, Suzuki đã ra mắt chiếc V-Strom 800DE 2023.

Suzuki trình làng xe adventure hoàn toàn mới V-Strom 800DE 2023

Suzuki trình làng xe adventure hoàn toàn mới V-Strom 800DE 2023

VOV.VN - Gần đây, trong triển lãm EICMA 2022, Suzuki đã ra mắt chiếc V-Strom 800DE 2023.