Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thăm, chúc Tết tại huyện đảo Lý Sơn

VOV.VN - Sáng 24/1, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy- Chính ủy Vùng 3 Hải quân làm Trưởng đoàn cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp đến thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống trên huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024.

 

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và Đoàn công tác, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến gửi lời thăm hỏi, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Lý Sơn đón Tết cổ truyền vui vẻ, mạnh khỏe, đầm ấm. Chính ủy Vùng 3 Hải quân ghi nhận sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện đảo đối với cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 550 thuộc Trung đoàn 351, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân nói riêng và lực lượng vũ trang nói chung trong việc bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn, bảo vệ đảo tiền tiêu của Tổ quốc. 

Ông Đỗ Thành  Tân, Phó Bí thư  thường trực Huyện ủy, Chủ HĐND huyện Lý Sơn cảm ơn Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Lý Sơn; đồng thời cho biết sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết quân dân, nêu cao quyết tâm bảo đảm quốc phòng - an ninh, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng với cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 550 trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, làm tốt công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Cũng trong sáng nay, Đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lý Sơn và Đài tưởng niệm Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải; tham quan Nhà trưng bày Đội Hoàng Sa Bắc Hải; tham gia lễ chào cờ; thăm, tặng quà, chúc Tết các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên huyện đảo Lý Sơn; kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 550.

Dịp này, Đoàn công tác trao 100 suất quà tặng các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn.

Ông Đặng Ngọc Tùng, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu cho biết:  “Đây là lần đầu tiên mà những món quà các thành viên Câu lạc bộ vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu gửi đến bà con ngư dân của chúng ta và các chiến sĩ của chúng ta đang làm nhiệm vụ ở hai đảo, là đảo Cồn Cỏ ở tỉnh Quảng Trị, đây là đảo Cồn Cỏ anh hùng và đảo Lý Sơn. Lần này, trao 200 triệu đồng và rất nhiều phần quà cho học sinh của hai huyện đảo này”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các địa phương tặng hàng nghìn suất quà Tết cho người nghèo, người có công
Các địa phương tặng hàng nghìn suất quà Tết cho người nghèo, người có công

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Ấm tình mùa xuân, tặng quà cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Buôn Ma Thuột. Từ ngày 23 - 30/1, tỉnh Tiền Giang tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà chúc Tết đối với các gia đình chính sách, người có công cách mạng, hộ nghèo và các đơn vị đặc thù trên địa bàn tỉnh...

Các địa phương tặng hàng nghìn suất quà Tết cho người nghèo, người có công

Các địa phương tặng hàng nghìn suất quà Tết cho người nghèo, người có công

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Ấm tình mùa xuân, tặng quà cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Buôn Ma Thuột. Từ ngày 23 - 30/1, tỉnh Tiền Giang tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà chúc Tết đối với các gia đình chính sách, người có công cách mạng, hộ nghèo và các đơn vị đặc thù trên địa bàn tỉnh...

Tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn
Tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn

VOV.VN - Sáng nay (22/1), tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải Quân tổ chức đưa Đoàn công tác gồm 300 cán bộ đi thăm, tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, sinh sống, làm việc trên 2 huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị và Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn

Tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn

VOV.VN - Sáng nay (22/1), tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải Quân tổ chức đưa Đoàn công tác gồm 300 cán bộ đi thăm, tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, sinh sống, làm việc trên 2 huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị và Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.