221 tỉ USD thuộc về 10 hãng xe lớn nhất Thế giới
VOV.VN - Theo điều tra của Global consultancy EY, đây là tổng quỹ tiền mặt của 10 hãng xe đứng đầu Thế giới hiện nay.
![]() |
Để dễ dàng so sánh, con số này gần bằng tổng GDP của Israel (~241 tỉ USD), đồng thời lớn hơn
Pakistan (~215 tỉ USD), New Zealand (~171 tỉ USD) và Ukraine (~176 USD), theo số liệu của Liên Hợp Quốc vào năm 2012. Theo Global consultancy EY, các nhà sản xuất xe buộc phải tích trữ nhiều hơn vào quỹ tiền tệ của mình vì các ngân hàng thường do dự khi cung cấp các khoản vay trong thời buổi khó khăn.
![]() |
Phần lớn số tiền trên được dùng để phát triển các sản phẩm mới, tạo ra các mối liên kết giúp các hãng xe thâm nhập vào những thị trường hấp dẫn như Mỹ, Trung Đông hay Đông Nam Á và "phát triển các kế hoạch khác". Global consultancy EY không nhắc đến tên của 10 hãng xe, nhưng chắc chắn Toyota, Volkswagen và GM có tên trong danh sách này.