Tân Tổng thống Hàn Quốc: Cánh cửa đối thoại với Triều Tiên vẫn mở

VOV.VN - Trong bài phát biểu tại lễ nhậm chức, hôm nay (10/5), tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết, chương trình vũ khí của Triều Tiên đang là mối đe dọa với Hàn Quốc và khu vực Đông Bắc Á.

Tuy nhiên cánh cửa đối thoại vẫn rộng mở để các bên có thể giải quyết các mối đe dọa một cách hòa bình.

Tổng thống Hàn Quốc cũng cho biết, ông sẵn sàng đưa ra một kế hoạch “kinh tế” táo bạo, để cải thiện chất lượng cuộc sống người dân Triều Tiên nếu quốc gia này đưa ra cam kết và thực sự bắt tay vào quá trình phi hạt nhân hóa.

Trước đó, ông Yoon Suk-yeol từng đưa ra các tuyên bố cứng rắn với Triều Tiên, cảnh báo về một cuộc tấn công phủ đầu từ Hàn Quốc nếu có dấu hiệu sắp bị tấn công. Tuy nhiên trong bài phát biểu nhậm chức hôm nay, ông đã nhấn mạnh hơn đến giải pháp đối thoại.

Về đối nội, tân Tổng thống Hàn Quốc cam kết xây dựng một quốc gia tán thành dân chủ tự do và đảm bảo một nền kinh tế thị trường phát triển mạnh, một quốc gia hoàn thành trách nhiệm với tư cách là thành viên đáng tin cậy của cộng đồng quốc tế và một quốc gia thực sự thuộc về nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình báo Hàn Quốc: Triều Tiên có thể thử hạt nhân trước chuyến thăm Seoul của ông Biden
Tình báo Hàn Quốc: Triều Tiên có thể thử hạt nhân trước chuyến thăm Seoul của ông Biden

VOV.VN - Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) Park Jie-won cho rằng, Triều Tiên có thể thử hạt nhân trong tháng này.

Tình báo Hàn Quốc: Triều Tiên có thể thử hạt nhân trước chuyến thăm Seoul của ông Biden

Tình báo Hàn Quốc: Triều Tiên có thể thử hạt nhân trước chuyến thăm Seoul của ông Biden

VOV.VN - Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) Park Jie-won cho rằng, Triều Tiên có thể thử hạt nhân trong tháng này.

Nhật Bản và Hàn Quốc lên án Triều Tiên phóng tên lửa
Nhật Bản và Hàn Quốc lên án Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Việc Triều Tiên sáng nay (4/5) tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo xuống phía Biển Nhật Bản khiến Nhật Bản và Hàn Quốc lo ngại và phản đối hành vi này.

Nhật Bản và Hàn Quốc lên án Triều Tiên phóng tên lửa

Nhật Bản và Hàn Quốc lên án Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Việc Triều Tiên sáng nay (4/5) tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo xuống phía Biển Nhật Bản khiến Nhật Bản và Hàn Quốc lo ngại và phản đối hành vi này.

Triều Tiên khoe sức mạnh quân sự “bất khả chiến bại”, Hàn Quốc thúc giục đối thoại
Triều Tiên khoe sức mạnh quân sự “bất khả chiến bại”, Hàn Quốc thúc giục đối thoại

VOV.VN - Triều Tiên sáng nay (24/4) tuyên bố có sức mạnh “bất khả chiến bại” mà thế giới không thể phủ nhận, có thể đương đầu với bất kỳ cuộc chiến tranh hiện đại nào; đồng thời tóm lược các thành tựu quân sự đạt được nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập quân đội Triều Tiên (25/4). 

Triều Tiên khoe sức mạnh quân sự “bất khả chiến bại”, Hàn Quốc thúc giục đối thoại

Triều Tiên khoe sức mạnh quân sự “bất khả chiến bại”, Hàn Quốc thúc giục đối thoại

VOV.VN - Triều Tiên sáng nay (24/4) tuyên bố có sức mạnh “bất khả chiến bại” mà thế giới không thể phủ nhận, có thể đương đầu với bất kỳ cuộc chiến tranh hiện đại nào; đồng thời tóm lược các thành tựu quân sự đạt được nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập quân đội Triều Tiên (25/4). 

Mỹ và Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán sau các vụ thử tên lửa
Mỹ và Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán sau các vụ thử tên lửa

VOV.VN - Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên ngày 18/4 cho biết Mỹ và Hàn Quốc đã thống nhất về sự cần thiết của việc ứng phó mạnh mẽ với một loạt vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên. Tuy nhiên, cả Mỹ và Hàn Quốc vẫn tiếp tục để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên.

Mỹ và Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán sau các vụ thử tên lửa

Mỹ và Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán sau các vụ thử tên lửa

VOV.VN - Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên ngày 18/4 cho biết Mỹ và Hàn Quốc đã thống nhất về sự cần thiết của việc ứng phó mạnh mẽ với một loạt vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên. Tuy nhiên, cả Mỹ và Hàn Quốc vẫn tiếp tục để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên.