Triều Tiên khoe sức mạnh quân sự “bất khả chiến bại”, Hàn Quốc thúc giục đối thoại

VOV.VN - Triều Tiên sáng nay (24/4) tuyên bố có sức mạnh “bất khả chiến bại” mà thế giới không thể phủ nhận, có thể đương đầu với bất kỳ cuộc chiến tranh hiện đại nào; đồng thời tóm lược các thành tựu quân sự đạt được nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập quân đội Triều Tiên (25/4). 

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) sáng nay đã đăng tải một loạt thành tựu của quân đội Triều Tiên; nêu bật rằng quân đội đã được trang bị năng lực tấn công và phòng vệ “có thể đối phó với bất kỳ cuộc chiến tranh hiện đại nào”. KCNA nhấn mạnh, để đạt được thành quả ấy là nhờ “tư tưởng quân sự thiên tài và tài chỉ huy quân sự xuất chúng” của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Tuyên bố của Triều Tiên được đưa ra sau khi nước này liên tiếp phóng thử tên lửa; trong đó vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể mang theo đầu đạn hạt nhân hôm 24/3 vừa qua khiến thế giới đặc biệt quan ngại.

Theo hãng tin Reuters, đây là tuyên bố nhân dịp Triều Tiên đang chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 90 năm ngày thành lập quân đội vào ngày 25/4. Nhân dịp này, giới quan sát quốc tế dự đoán Triều Tiên có thể sẽ tổ chức diễu binh quy mô lớn hoặc tiến hành các cuộc thử nghiệm vũ khí.

Còn Tạp chí Nikkei Asia lưu ý rằng, thông tin được đưa ra vào thời điểm quân đội Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận chung mùa Xuân thường niên, kéo dài từ ngày 18/4 đến ngày 28/4; là một thông điệp của Triều Tiên muốn gửi đến Mỹ.

Trên thực tế, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên chưa hề có bất kỳ cải thiện nào kể từ sau thượng đỉnh Mỹ - Triều năm 2019. Trong bức thư tay gửi tới Nhà lãnh đạo Triều Tiên mới đây, Tổng thống sắp mãn nhiệm Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi Triều Tiên tiếp tục cam kết hợp tác liên Triều, hi vọng hai nước sẽ tiếp tục đối thoại dưới thời Tổng thống Yoon Suk-yeol. Ông Moon bày tỏ tiếp tục sự ủng hộ đối với các nỗ lực biến các tuyên bố chung đạt được giữa hai nước năm 2018 thành sự thật ngay cả khi ông đã về hưu. 

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc - Park Kyung-mee cho biết: “Tổng thống Moon cho rằng, thời đại đối đầu cần được vượt qua bằng đối thoại và ông hy vọng cuộc đàm phán Mỹ-Triều Tiên sẽ nhanh chóng được nối lại. Ông hy vọng nhã lãnh đạo Kim Jong Un sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu hòa bình vĩ đại ở bán đảo Triều Tiên và cam kết hợp tác liên Triều.”

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cũng đã có thư hồi đáp, đánh giá cao những đóng góp của Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê-in cho sự nghiệp phát triển quan hệ giữa hai nước, cho đến tận những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ. Thế giới cũng đang kỳ vọng, việc trao đổi thư từ giữa hai nhà lãnh đạo Hàn – Triều là một động thái “tích cực” hiếm có, giúp các bên có thể trở lại bàn đàm phán trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán sau các vụ thử tên lửa
Mỹ và Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán sau các vụ thử tên lửa

VOV.VN - Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên ngày 18/4 cho biết Mỹ và Hàn Quốc đã thống nhất về sự cần thiết của việc ứng phó mạnh mẽ với một loạt vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên. Tuy nhiên, cả Mỹ và Hàn Quốc vẫn tiếp tục để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên.

Mỹ và Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán sau các vụ thử tên lửa

Mỹ và Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán sau các vụ thử tên lửa

VOV.VN - Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên ngày 18/4 cho biết Mỹ và Hàn Quốc đã thống nhất về sự cần thiết của việc ứng phó mạnh mẽ với một loạt vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên. Tuy nhiên, cả Mỹ và Hàn Quốc vẫn tiếp tục để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên.

Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt, Bình Nhưỡng sẽ công bố vũ khí mới?
Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt, Bình Nhưỡng sẽ công bố vũ khí mới?

VOV.VN - Trong những ngày cuối tuần qua, Bán đảo Triều Tiên nóng trở lại với các vụ bắn thử vật thể mà phía Hàn Quốc cho biết nhiều khả năng là tên lửa ra vùng biển phía Đông nước này.

Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt, Bình Nhưỡng sẽ công bố vũ khí mới?

Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt, Bình Nhưỡng sẽ công bố vũ khí mới?

VOV.VN - Trong những ngày cuối tuần qua, Bán đảo Triều Tiên nóng trở lại với các vụ bắn thử vật thể mà phía Hàn Quốc cho biết nhiều khả năng là tên lửa ra vùng biển phía Đông nước này.

Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận chung thường niên trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên
Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận chung thường niên trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên

VOV.VN - Hôm nay (18/04), quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận chung mùa xuân thường niên, kéo dài đến hết ngày 28/4, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ Triều Tiên.

Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận chung thường niên trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên

Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận chung thường niên trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên

VOV.VN - Hôm nay (18/04), quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận chung mùa xuân thường niên, kéo dài đến hết ngày 28/4, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ Triều Tiên.

KCNA xác nhận Triều Tiên thử vũ khí dẫn đường chiến lược mới
KCNA xác nhận Triều Tiên thử vũ khí dẫn đường chiến lược mới

VOV.VN - Hãng thông tấn KCNA sáng nay (17/4) xác nhận, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa thị sát một vụ bắn thử loại vũ khí dẫn đường chiến lược mới nhằm tăng cường năng lực hạt nhân của đất nước này.

KCNA xác nhận Triều Tiên thử vũ khí dẫn đường chiến lược mới

KCNA xác nhận Triều Tiên thử vũ khí dẫn đường chiến lược mới

VOV.VN - Hãng thông tấn KCNA sáng nay (17/4) xác nhận, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa thị sát một vụ bắn thử loại vũ khí dẫn đường chiến lược mới nhằm tăng cường năng lực hạt nhân của đất nước này.

Tổng thống Hàn Quốc sắp chạm đến giấc mơ chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên?
Tổng thống Hàn Quốc sắp chạm đến giấc mơ chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên?

VOV.VN - Từ đầu nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Hàn Quốc đã mong muốn đối thoại tích cực với Triều Tiên. Với những diễn biến mới đây (4 nước đồng ý về nguyên tắc sẽ chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên), liệu ông Moon có đạt được giấc mơ từ lâu của mình về điều này?

Tổng thống Hàn Quốc sắp chạm đến giấc mơ chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên?

Tổng thống Hàn Quốc sắp chạm đến giấc mơ chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên?

VOV.VN - Từ đầu nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Hàn Quốc đã mong muốn đối thoại tích cực với Triều Tiên. Với những diễn biến mới đây (4 nước đồng ý về nguyên tắc sẽ chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên), liệu ông Moon có đạt được giấc mơ từ lâu của mình về điều này?