Nhiều website, fanpage giả mạo bài thuốc Kháu Vài Lèng của Mạc Minh

VOV.VN - Kháu Vài Lèng có đăng kí quyền sở hữu trí tuệ, song hiện đang bị đối tượng xấu làm giả, bán để trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín và chất lượng của sản phẩm.

Kháu Vài Lèng là một bài thuốc có từ đời cụ Mạc Văn Cao, và lưu truyền đến nay, ở đời ông Mạc Văn Minh, tại xã Bằng Hành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Sản phẩm Kháu Vài Lèng được Sở Y tế tỉnh Hà Giang cấp chứng nhận là bài thuốc gia truyền chữa yếu sinh lý và được Bệnh viện Y học Cổ truyền của tỉnh Hà Giang thực hiện kiểm duyệt chặt chẽ.

Ông Mạc Văn Minh, người sở hữu, cho biết bài thuốc có 7 vị, trong đó sâm Kháu Vài Lèng là vị chính. Bài thuốc hiệu quả và mang lại tác dụng điều trị chỉ sau một tháng sử dụng, vì vậy được nhiều người tin dùng. Tuy nhiên, gần đây, bài thuốc bị đối tượng xấu làm giả, bán tràn lan trên mạng xã hội.

kvl1.jpg

Cụ thể, lương y Minh bị đối tượng xấu cắt ghép ảnh, lập các trang page, website, hội nhóm, sử dụng hình ảnh của  ông Minh cùng những người nổi tiếng để chạy quảng cáo Kháu Vài Lèng giả để lừa đảo khách hàng.

“Người mua không tinh tường, cẩn thận kiểm tra lại sẽ dễ nhầm, mua phải hàng giả”, ông Minh nói thêm rằng, hiện có hàng chục các trang page làm giả đang ngang nhiên hoạt động, thậm chí họ còn dùng hình ảnh của ông cùng các đối tác nổi tiếng như kênh SapaTV, kênh Challenge ME,… để chạy quảng cáo mạng xã hội.

Ông Hoàng, 55 tuổi ở Hà Nội - người mua phải sản phẩm Kháu Vài Lèng giả tại một page giả mạo trên Facebook cho biết: “Tôi thấy page sử dụng hình ảnh ông Minh, có đầy đủ các video nói về bài thuốc, tin tưởng nên tôi đặt hàng về sử dụng. Về dùng 1 tuần tôi mới biết mình mua phải hàng không chính hãng, gọi lại số điện thoại trên page đó bị lăng mạ, chặn số liên lạc”.

Liên tục nhận được các phản ánh từ khách hàng, hiện, ông Minh đã đã trình báo sự việc lên chính quyền địa phương và Hội Đông y tỉnh Hà Giang.

Ngoài bị làm giả, bài thuốc kháu vài lèng cũng bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thực tế, cuối năm 2023, Cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu đã vào cuộc xử lý trường hợp bán thuốc Kháu Vài Lèng giả trên địa bàn thành phố. Cụ thể, đội quản lý thị trường số 2, TP Lai Châu vào cuộc, thu giữ 11 gói thuốc đông y giả mạo nhãn hiệu Kháu Vài Lèng tại cửa hàng Minh Hoà, huyện Đông Phong.

Tại đây, chủ cửa hàng không xuất trình được hoá đơn, nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm. Chủ cửa hàng đã bị lập biên bản, cơ quản chức năng tạm giữ các sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu này. Chủ cửa hàng cho biết do nhu cầu thị trường, có người hỏi, nên đã nhập sản phẩm rao bán trên mạng xã hội như Zalo, Facebook mà không biết sản phẩm này có quyền sở hữu trí tuệ.

kvl2.jpg

Bài thuốc Kháu Vài Lèng của ông Minh đã được Sở y tế tỉnh Hà Giang công nhận là bài thuốc gia truyền; ngành nông nghiệp tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP. Cục Sở hữu trí tuệ cũng đã công nhận ông Minh sở hữu độc quyền bài thuốc này. Chính vì vậy, hành vi làm giả bài thuốc này đã vi phạm điều 192 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Theo đó, người vi phạm có thể đối mặt với án phạt cao nhất là ngồi tù từ 1 - 5 năm.

Hiện nay, vấn đề xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là hình thức gian lận phổ biến. Lợi dụng nhận thức của người tiêu dùng chưa cao, một số tổ chức, cá nhân đã sản xuất, kinh doanh, phân phối hàng giả, hàng kém chất lượng , xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đại diện Đội quản lý thị trường số 2, cho biết đơn vị tập trung kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá, hoá đơn, nhãn mác và niêm yết giá. Nếu phát hiện sai phạm, sẽ xử lý đúng quy định của pháp luật.

Đây không phải là lần đầu tiên bài thuốc bị làm giả. Bài thuốc kháu vài lèng đã bị làm giả từ năm 2020. Ông Minh cũng đã liên tục có những video hay bài viết trên mạng xã hội nhằm cảnh báo người mua tìm hiểu kỹ nguồn gốc xuất xứ. Để không bị mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, lương y Minh khuyến cáo người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ nguồn gốc xuất xứ. Khách hàng có thể gọi đến số điện thoại hoặc zalo 0969.466.357 gặp trực tiếp lương y Mạc Văn Minh để tư vấn và điều trị.

Kháu Vài Lèng của HTX Nam Dược Mạc Minh

Địa chỉ: Thôn Lâm Đồng, xã Phương Thiện, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

SĐT: 0969466357 - 0932242866. Website: khauvaileng.vn

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải quan Hải Phòng phát hiện lô hàng bỉm, tã giả nhãn hiệu Hàn Quốc
Hải quan Hải Phòng phát hiện lô hàng bỉm, tã giả nhãn hiệu Hàn Quốc

VOV.VN - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng vừa phát hiện lô hàng bỉm, tã giả dán nhãn hiệu Hàn Quốc, trị giá khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Hải quan Hải Phòng phát hiện lô hàng bỉm, tã giả nhãn hiệu Hàn Quốc

Hải quan Hải Phòng phát hiện lô hàng bỉm, tã giả nhãn hiệu Hàn Quốc

VOV.VN - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng vừa phát hiện lô hàng bỉm, tã giả dán nhãn hiệu Hàn Quốc, trị giá khoảng hơn 1 tỷ đồng.

3 bị cáo mua bán hơn 31 tấn tôn làm giả nhãn hiệu lĩnh án
3 bị cáo mua bán hơn 31 tấn tôn làm giả nhãn hiệu lĩnh án

VOV.VN - Nhóm người bị phát hiện mua bán hơn 31 tấn tôn giả nhãn hiệu Tôn Phương Nam bị xác định có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

3 bị cáo mua bán hơn 31 tấn tôn làm giả nhãn hiệu lĩnh án

3 bị cáo mua bán hơn 31 tấn tôn làm giả nhãn hiệu lĩnh án

VOV.VN - Nhóm người bị phát hiện mua bán hơn 31 tấn tôn giả nhãn hiệu Tôn Phương Nam bị xác định có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Phát hiện cơ sở sản xuất nệm mút có dấu hiệu làm giả nhãn hiệu
Phát hiện cơ sở sản xuất nệm mút có dấu hiệu làm giả nhãn hiệu

VOV.VN - Ngày 7/4, Công an Bình Dương phối hợp với lực lượng quản lý thị trường kiểm tra và phát hiện kho xưởng không tên nằm ở địa chỉ số 75, đường DX 031, phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một sản xuất, kinh doanh mặt nệm mút có dấu hiệu giả nhãn hiệu.

Phát hiện cơ sở sản xuất nệm mút có dấu hiệu làm giả nhãn hiệu

Phát hiện cơ sở sản xuất nệm mút có dấu hiệu làm giả nhãn hiệu

VOV.VN - Ngày 7/4, Công an Bình Dương phối hợp với lực lượng quản lý thị trường kiểm tra và phát hiện kho xưởng không tên nằm ở địa chỉ số 75, đường DX 031, phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một sản xuất, kinh doanh mặt nệm mút có dấu hiệu giả nhãn hiệu.