Chỉ có 1 ô tô trên 9 chỗ ngồi được nhập khẩu về Việt Nam tuần qua

VOV.VN -Tuần vừa qua, chỉ có 1 xe ô tô trên 9 chỗ ngồi được nhập về Việt Nam trị giá 6.941 USD và xuất xứ từ Trung Quốc.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần qua (từ ngày 28/9 - 4/10/2018) cả nước có 3.465 xe ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu, tổng trị giá đạt 65,2 triệu USD, giảm 11,5% so với tuần trước.

Lượng ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan với 2.122 chiếc, Indonesia với 952 chiếc, Mexico với 241 chiếc, Trung Quốc với 111 chiếc. Tính chung, xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ 4 thị trường này chiếm tới 99% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tuần.

Lượng xe nhập khẩu về Việt Nam vẫn chủ yếu đến từ các nước: Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc...
Cũng theo số liệu thống kê, trong số xe đăng ký nhập khẩu tuần qua, nhiều nhất vẫn là xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống với 1.392 chiếc với trị giá đạt 25,7 triệu USD, chiếm 40,2% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Tuy nhiên, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tuần qua lại ít hơn so với tuần liền trước đó tới 1.628 chiếc.

Trong tổng số 1.392 xe ô tô 9 chỗ trở xuống thì có tới 673 xe có nguồn gốc xuất xứ từ Indonesia, chiếm hơn 48 % trong tổng lượng xe loại này. Tiếp theo là xe xuất xứ Thái Lan với 608 chiếc, xe xuất xứ Trung Quốc với 86 chiếc, xuất xứ Đức với 13 chiếc. Còn lại là xe có xuất xứ từ Nhật, Anh, Slovakia...

Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi trong tuần có duy nhất 1 xe được nhập với trị giá 6.941 USD. Chiếc xe này có xuất xứ Trung Quốc, được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Thông tin sơ bộ ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký nhập khẩu với cơ quan Hải quan trong tuần (từ ngày 28/9 - 4/10/2018).
Với xe ô tô tải các loại, lượng xe này nhập khẩu vào Việt Nam trong tuần đạt con số 1.817 chiếc, với trị giá 32,7 triệu USD.  Trong đó, có tới 1.514 chiếc xe có xuất xứ từ Thái Lan, chiếm tỷ trọng tới 83%.

Trong tuần qua, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 255 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo gần 6,8 triệu USD. Trong đó, chủ yếu xe có xuất xứ từ Mexico với 241 chiếc, từ Trung Quốc với 5 chiếc…

Cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần qua có 62,9 triệu USD linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào Việt Nam, trong khi đó con số này của tuần trước là 66,2 triệu USD. Như vậy, linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được nhập về Việt Nam trong tuần này đã giảm nhẹ 5% so với tuần trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 2.000 ô tô nhập khẩu về Việt Nam trong một tuần
Gần 2.000 ô tô nhập khẩu về Việt Nam trong một tuần

VOV.VN - Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tuần qua, cả nước có 1.928 xe ô tô nguyên chiếc được nhập về Việt Nam với trị giá đạt hơn 43 triệu USD.

Gần 2.000 ô tô nhập khẩu về Việt Nam trong một tuần

Gần 2.000 ô tô nhập khẩu về Việt Nam trong một tuần

VOV.VN - Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tuần qua, cả nước có 1.928 xe ô tô nguyên chiếc được nhập về Việt Nam với trị giá đạt hơn 43 triệu USD.

Infographics: Đâu là mẫu xe bán tải được mua nhiều nhất tháng 8/2018?
Infographics: Đâu là mẫu xe bán tải được mua nhiều nhất tháng 8/2018?

VOV.VN - Theo số liệu của VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam), 3 vị trí dẫn đầu danh sách này là: Chevrolet Colorado, Mitsubishi Triton, Mazda BT-50...

Infographics: Đâu là mẫu xe bán tải được mua nhiều nhất tháng 8/2018?

Infographics: Đâu là mẫu xe bán tải được mua nhiều nhất tháng 8/2018?

VOV.VN - Theo số liệu của VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam), 3 vị trí dẫn đầu danh sách này là: Chevrolet Colorado, Mitsubishi Triton, Mazda BT-50...

Ô tô tại Việt Nam phải “cõng” bao nhiêu loại thuế, phí?
Ô tô tại Việt Nam phải “cõng” bao nhiêu loại thuế, phí?

VOV.VN - Tại Việt Nam, ngoài số tiền mua ô tô, người tiêu dùng còn phải chịu rất nhiều loại thuế, phí khác nhau để chiếc xe đủ điều kiện lưu thông.

Ô tô tại Việt Nam phải “cõng” bao nhiêu loại thuế, phí?

Ô tô tại Việt Nam phải “cõng” bao nhiêu loại thuế, phí?

VOV.VN - Tại Việt Nam, ngoài số tiền mua ô tô, người tiêu dùng còn phải chịu rất nhiều loại thuế, phí khác nhau để chiếc xe đủ điều kiện lưu thông.

Phân khúc xe cỡ nhỏ, giá rẻ tại Việt Nam ngày càng khốc liệt?
Phân khúc xe cỡ nhỏ, giá rẻ tại Việt Nam ngày càng khốc liệt?

VOV.VN - Sự xuất hiện của các mẫu xe nhập khẩu cỡ nhỏ, giá rẻ đã khiến phân khúc này tại Việt Nam đang trở nên sôi động và tạo ra "cuộc chiến" xe giá rẻ.

Phân khúc xe cỡ nhỏ, giá rẻ tại Việt Nam ngày càng khốc liệt?

Phân khúc xe cỡ nhỏ, giá rẻ tại Việt Nam ngày càng khốc liệt?

VOV.VN - Sự xuất hiện của các mẫu xe nhập khẩu cỡ nhỏ, giá rẻ đã khiến phân khúc này tại Việt Nam đang trở nên sôi động và tạo ra "cuộc chiến" xe giá rẻ.