Ford dự định tái sản xuất vào tháng tới vì doanh số bán hàng giảm mạnh

VOV.VN - Ford dự định quay lại sản xuất vào tháng tới sau khi nhận được báo cáo từ nhóm đại lý doanh số bán hàng giảm mạnh 50-70% tại Mỹ.

Mới đây, Chủ tịch Ford Bắc Mỹ - Kumar Galhotra đã xác nhận nhà sản xuất ô tô sẽ không tiếp tục sản xuất vào ngày 30/3 như dự kiến ban đầu.

Giờ đây, Kumar Galhotra đã tiết lộ một số nhà máy được chọn sẽ khởi động sản xuất trở lại sớm nhất là vào ngày 6/4 với “các biện pháp an toàn bổ sung để bảo vệ công nhân quay lại làm việc”.

Nhà máy đầu tiên dự kiến trở lại hoạt động là nhà máy lắp ráp Hermosillo Assembly tại Mexico, dự kiến mở cửa ngày 6 tháng 4 với một ca làm. Nhà máy này “cho ra lò” hai mẫu Ford Fusion và Lincoln MKZ, cả hai mẫu xe này đều sẽ sớm ngừng sản xuất.

Ford dự kiến mở cửa loạt nhà máy hoạt động trở lại vào đầu tháng 4.

Một sự bắt đầu lại lớn hơn được lên kế hoạch vào ngày 14/4, tức một ngày sau khi lịch ngừng hoạt động của nhà máy Michigan kết thúc. Vào thời điểm đó, Ford dự kiến tiếp tục sản xuất tại nhà máy xe tải Dearborn Truck Plant.

Ford cũng lên kế hoạch mở cửa trở lại nhà máy Ohio Assembly, Kentucky Truck Plant và dây chuyền Chuyển tuyến tại nhà máy Kansas City Assembly ngày 14/4. Để hỗ trợ các cơ sở này, Ford cũng dự kiến sẽ tiếp tục sản xuất tại nhà máy đóng dấu Dearborn Stamping, nhà máy sản xuất Dearborn Diversified Manufacturing, Sharonville Transmission và những nhà máy đóng dấu trong hệ thống các nhà máy của Kansas City và Kentucky Truck.

Ford cũng cho biết, sẽ kích hoạt lại các bộ phận của nơi sản xuất bộ truyền động Van Dyke Transmission, sản xuất động cơ Lima Engine và các linh kiện Rawsonville Components trong ngày 14/4.

Vì diễn biến đại dịch Covid-19 phức tạp chưa thể phán đoán ngày kết thúc, Galhotra cho biết Ford sẽ “tiếp tục đánh giá các điều kiện sức khỏe cộng đồng cũng như sự sẵn sàng của các nhà cung ứng”. Ông cũng cho biết công ty sẽ điều chỉnh các kế hoạch nếu cần thiết.

Vì ảnh hưởng của dịch bệnh cùng lệnh yêu cầu người dân ở nhà, doanh số bán xe mới tại Mỹ đã giảm mạnh. Mặc dù sẽ mất một thời gian trước khi tác động trở nên rõ ràng, Group 1 Automotive - nhóm sở hữu và điều hành 119 đại lý tại Mỹ - đã tiết lộ mọi thứ đã trở nên ảm đạm.

Nhóm đại lý cho biết hầu như tất cả các đại lý tại Mỹ đều nằm trong các khu vực mà người dân được yêu cầu không ra khỏi nhà. Hãng cũng cho biết “Bắt đầu từ ngày 6 tháng 3… tổng doanh số bán xe tại Mỹ bắt đầu giảm đáng kể và hiện tại đã giảm 50 - 70% so với số lượng dự kiến bình thường trong tháng 3. Dựa trên các cuộc thảo luận với các đối tác OEM của chúng tôi, sự sụt giảm doanh số này giống với những gì các đại lý khác đang trải qua”.

Với sự sụt giảm lớn này, công ty đang cho nghỉ 3000 nhân viên tại Mỹ trong thời gian 30 ngày với sự lựa chọn cho lần 30 ngày thứ hai. Công ty cũng cắt giảm chi phí kết hôn cũng như lương các nhà điều hành.

Ô tô nhóm 1 cũng có các đại lý tại Vương quốc Anh và họ đã được giảm xuống thành “nhân viên khung dịch vụ để cung cấp dịch vụ khẩn cấp”. Công ty cũng lưu ý rằng họ sẽ cho nghỉ 2800 nhân viên tại Anh - tức khoảng 90% lực lượng lao động tại Anh - trong khoảng thời gian ban đầu là 21 ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

FCA đóng cửa các nhà máy ở Itlaia, Serbia và Ba Lan do Covid-19
FCA đóng cửa các nhà máy ở Itlaia, Serbia và Ba Lan do Covid-19

VOV.VN - Quyết định này được thực hiện do đại dịch Covid-19 đang trở nên mất kiểm soát ở châu Âu. 

FCA đóng cửa các nhà máy ở Itlaia, Serbia và Ba Lan do Covid-19

FCA đóng cửa các nhà máy ở Itlaia, Serbia và Ba Lan do Covid-19

VOV.VN - Quyết định này được thực hiện do đại dịch Covid-19 đang trở nên mất kiểm soát ở châu Âu. 

Hình ảnh công nhân Ford và FCA sản xuất thiết bị phòng chống Covid-19
Hình ảnh công nhân Ford và FCA sản xuất thiết bị phòng chống Covid-19

VOV.VN - Trước tình hình Covid-19 đang có diễn biến phức tạp thì ngày càng có nhiều nhà sản xuất đã đứng ra để giải quyết đại dịch...

Hình ảnh công nhân Ford và FCA sản xuất thiết bị phòng chống Covid-19

Hình ảnh công nhân Ford và FCA sản xuất thiết bị phòng chống Covid-19

VOV.VN - Trước tình hình Covid-19 đang có diễn biến phức tạp thì ngày càng có nhiều nhà sản xuất đã đứng ra để giải quyết đại dịch...

Fiat sản xuất khẩu trang cho "đội phản ứng" Covid-19 tại Mỹ
Fiat sản xuất khẩu trang cho "đội phản ứng" Covid-19 tại Mỹ

VOV.VN - Fiat Chrysler Automobiles sẽ sản xuất và quyên góp 1 triệu khẩu trang mỗi tháng bắt đầu từ tuần tới và phân phối trên khắp nước Mỹ, Canada và Mexico.

Fiat sản xuất khẩu trang cho "đội phản ứng" Covid-19 tại Mỹ

Fiat sản xuất khẩu trang cho "đội phản ứng" Covid-19 tại Mỹ

VOV.VN - Fiat Chrysler Automobiles sẽ sản xuất và quyên góp 1 triệu khẩu trang mỗi tháng bắt đầu từ tuần tới và phân phối trên khắp nước Mỹ, Canada và Mexico.

Ford sẽ chưa mở cửa nhà máy trở lại vào cuối 3/2020
Ford sẽ chưa mở cửa nhà máy trở lại vào cuối 3/2020

VOV.VN - Ford thông báo rằng, họ sẽ không mở cửa trở lại các nhà máy tại Bắc Mỹ vào ngày 30/3 như dự kiến do diễn biến khó lường của dịch Covid-19.

Ford sẽ chưa mở cửa nhà máy trở lại vào cuối 3/2020

Ford sẽ chưa mở cửa nhà máy trở lại vào cuối 3/2020

VOV.VN - Ford thông báo rằng, họ sẽ không mở cửa trở lại các nhà máy tại Bắc Mỹ vào ngày 30/3 như dự kiến do diễn biến khó lường của dịch Covid-19.

Đại dịch Covid-19 buộc các đại lý xe phải kinh doanh trực tuyến
Đại dịch Covid-19 buộc các đại lý xe phải kinh doanh trực tuyến

VOV.VN - Trước đây các đại lý xe hơi chưa quá mặn mà với thị trường thương mại điện tử nhưng sự bùng lên của dịch Covid-19 đã làm các nhà đại lý dần thay đổi.

Đại dịch Covid-19 buộc các đại lý xe phải kinh doanh trực tuyến

Đại dịch Covid-19 buộc các đại lý xe phải kinh doanh trực tuyến

VOV.VN - Trước đây các đại lý xe hơi chưa quá mặn mà với thị trường thương mại điện tử nhưng sự bùng lên của dịch Covid-19 đã làm các nhà đại lý dần thay đổi.

Pháp hỗ trợ Renault và PSA trong cuộc khủng hoảng dịch Covid-19
Pháp hỗ trợ Renault và PSA trong cuộc khủng hoảng dịch Covid-19

VOV.VN - Cả Renaullt cũng như PSA sẽ nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ Pháp nhằm giúp các nhà sản xuất xe hơi đối phó với sự sụp đổ mà dịch Covid-19 đang gây ra

Pháp hỗ trợ Renault và PSA trong cuộc khủng hoảng dịch Covid-19

Pháp hỗ trợ Renault và PSA trong cuộc khủng hoảng dịch Covid-19

VOV.VN - Cả Renaullt cũng như PSA sẽ nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ Pháp nhằm giúp các nhà sản xuất xe hơi đối phó với sự sụp đổ mà dịch Covid-19 đang gây ra

Cách vệ sinh và khử trùng xe phòng chống dịch Covid-19
Cách vệ sinh và khử trùng xe phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Với việc đại dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ, việc dọn dẹp và khử trùng xe trở nên quan trọng hơn bao giờ hết nhưng bạn sẽ làm như thế nào?

Cách vệ sinh và khử trùng xe phòng chống dịch Covid-19

Cách vệ sinh và khử trùng xe phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Với việc đại dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ, việc dọn dẹp và khử trùng xe trở nên quan trọng hơn bao giờ hết nhưng bạn sẽ làm như thế nào?