GM, Ford và FCA đóng cửa tất cả nhà máy vì có nhân viên mắc Covid-19

VOV.VN - Ford và GM từng từ chối lời kêu gọi đóng cửa nhà máy trong 2 tuần của UAW, nhưng hiện cả hai công ty đã quyết định ngừng sản xuất cho tới cuối tháng.

Ford và General Motors có lẽ đang hối hận vì đã từ chối lời kêu gọi từ UAW và đóng cửa toàn bộ nhà máy trong hai tuần. Dù thỏa thuận gần đây giữa các hãng xe và liên đoàn chỉ kêu gọi “đóng cửa luân phiên một phần các nhà máy”, thì giờ đây Ford và GM đã công bố các biện pháp cao hơn nhiều.

Đối với GM, họ đã bắt đầu “đình chỉ một cách có trật tự các hoạt động sản xuất ở Bắc Mỹ do điều kiện thị trường”. Như một phần của nỗ lực này, các nhà máy sẽ đình chỉ hoạt động theo nhịp nhằm đảm bảo việc đóng cửa diễn ra một cách an toàn và trật tự.

Việc sản xuất sẽ bị tạm dừng cho đến ít nhất là ngày 30/3 và các kế hoạch sẽ được đánh giá lại theo từng tuần sau đó. Trong thời gian nghỉ, các cơ sở sẽ được tiến hành làm sạch sâu.

Ba ông lớn GM, Ford và FCA phải đóng cửa toàn bộ các nhà máy Bắc Mỹ vì có nhân viên mắc Covid-19.

CEO Mary Barra của GM cho biết: “GM và UAW luôn đặt sức khỏe và sự an toàn của những người ra vào các nhà máy GM lên hàng đầu, và chúng tôi đã đồng ý đình chỉ sản xuất có hệ thống, có trật tự để hỗ trợ chống lại dịch Covid-19. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa tốt nhất trên khắp thế giới để giữ an toàn cho môi trường nhà máy và những tiến triển gần đây ở Bắc Mỹ cho thấy rõ đây là điều nên làm ngay bây giờ”.

Tại Ford, công ty sẽ cho ngừng sản xuất tại Bắc Mỹ sau khi kết thúc ca tối ngày thứ Năm. Các nhà máy vẫn sẽ đóng cửa tới ngày 30/3 và công ty sẽ làm việc với UAW để tăng sự an toàn cho nhân viên.

Là một phần của nỗ lực này, các nhà máy sẽ được khử trùng và vệ sinh trong thời gian ngừng hoạt động. Ford và UAW cũng sẽ tìm các cách để “tối đa hóa khoảng cách xã hội giữa các công nhân nhà máy - cả trong giờ làm việc và khi thay đổi ca, thời điểm tập trung số lượng lớn công nhân tại các điểm ra vào”. Họ cũng sẽ tìm cách tối đa hóa thời gian làm sạch giữa các ca.

FCA cũng đã công bố kế hoạch đóng cửa các nhà máy của họ ở Bắc Mỹ, bắt đầu từ hôm nay và sẽ kéo dài đến hết tháng 3/2020.

Ngày 19/3, UAW đã xác nhận một nhân viên từ Trung tâm Công nghệ Warren của GM có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chưa đầy 24 giờ sau, FCA đã đóng cửa Nhà máy lắp ráp Sterling Heights vì một nhân viên  dương tính với SARS-CoV-2. Nhà máy lắp ráp của Ford tại Michigan cũng đóng cửa sau khi một nhân viên bị phát hiện nhiễm virus SARS-CoV-2.

Ngoài ra, Hyundai cũng xác nhận một nhân viên tại nhà máy Alabama của hãng đã có kết quả dương tính. Việc sản xuất bị đình chỉ và hiện cơ sở này đang được vệ sinh khử trùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lamborghini tạm dừng sản xuất vì dịch Covid-19
Lamborghini tạm dừng sản xuất vì dịch Covid-19

VOV.VN - Lamborghini sẽ ngừng sản xuất tới ngày 25/3 do sự bùng phát của dịch Covid-19 tại Italia. Trong khi đó, Ferrari vẫn tiếp tục sản xuất.

Lamborghini tạm dừng sản xuất vì dịch Covid-19

Lamborghini tạm dừng sản xuất vì dịch Covid-19

VOV.VN - Lamborghini sẽ ngừng sản xuất tới ngày 25/3 do sự bùng phát của dịch Covid-19 tại Italia. Trong khi đó, Ferrari vẫn tiếp tục sản xuất.

Cadillac Lyriq phải hoãn ra mắt do dịch Covid-19
Cadillac Lyriq phải hoãn ra mắt do dịch Covid-19

VOV.VN - Những quan ngại về dịch Covid-19 đã khiến Cadillac Lyriq không thể ra mắt tới công chúng theo dự định vào ngày 2/4 tới.

Cadillac Lyriq phải hoãn ra mắt do dịch Covid-19

Cadillac Lyriq phải hoãn ra mắt do dịch Covid-19

VOV.VN - Những quan ngại về dịch Covid-19 đã khiến Cadillac Lyriq không thể ra mắt tới công chúng theo dự định vào ngày 2/4 tới.

Sau Lamborghini, Ferrari tạm dừng hoạt động vì dịch Covid-19
Sau Lamborghini, Ferrari tạm dừng hoạt động vì dịch Covid-19

VOV.VN - Ferrari cuối cùng đã quyết định tạm dừng hoạt động tại Maranello và Modena trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. 

Sau Lamborghini, Ferrari tạm dừng hoạt động vì dịch Covid-19

Sau Lamborghini, Ferrari tạm dừng hoạt động vì dịch Covid-19

VOV.VN - Ferrari cuối cùng đã quyết định tạm dừng hoạt động tại Maranello và Modena trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. 

FCA đóng cửa các nhà máy ở Itlaia, Serbia và Ba Lan do Covid-19
FCA đóng cửa các nhà máy ở Itlaia, Serbia và Ba Lan do Covid-19

VOV.VN - Quyết định này được thực hiện do đại dịch Covid-19 đang trở nên mất kiểm soát ở châu Âu. 

FCA đóng cửa các nhà máy ở Itlaia, Serbia và Ba Lan do Covid-19

FCA đóng cửa các nhà máy ở Itlaia, Serbia và Ba Lan do Covid-19

VOV.VN - Quyết định này được thực hiện do đại dịch Covid-19 đang trở nên mất kiểm soát ở châu Âu. 

Ford tạm đóng cửa nhà máy sau khi 3 công nhân mắc Covid-19
Ford tạm đóng cửa nhà máy sau khi 3 công nhân mắc Covid-19

VOV.VN - Ford vừa thông báo sẽ đóng cửa nhà máy Valencia tại Tây Ban Nha trong một tuần, bắt đầu từ ngày 16/3.

Ford tạm đóng cửa nhà máy sau khi 3 công nhân mắc Covid-19

Ford tạm đóng cửa nhà máy sau khi 3 công nhân mắc Covid-19

VOV.VN - Ford vừa thông báo sẽ đóng cửa nhà máy Valencia tại Tây Ban Nha trong một tuần, bắt đầu từ ngày 16/3.

TP HCM tạm ngừng thi giấy phép lái xe phòng tránh dịch Covid-19
TP HCM tạm ngừng thi giấy phép lái xe phòng tránh dịch Covid-19

VOV.VN - Kể từ 23/3, TP HCM tạm ngừng các cuộc thi sát hạch cấp giấy phép lái xe gắn máy và ô tô trên địa bàn TP để phòng tránh dịch Covid-19...

TP HCM tạm ngừng thi giấy phép lái xe phòng tránh dịch Covid-19

TP HCM tạm ngừng thi giấy phép lái xe phòng tránh dịch Covid-19

VOV.VN - Kể từ 23/3, TP HCM tạm ngừng các cuộc thi sát hạch cấp giấy phép lái xe gắn máy và ô tô trên địa bàn TP để phòng tránh dịch Covid-19...