Philippines - Trung Quốc thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp về bất đồng hàng hải

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Philippines và Trung Quốc sẽ thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp nhằm ngăn chặn những bất đồng leo thang giữa hai nước tại Biển Đông. Dự kiến thỏa thuận này sẽ được ký kết trong thời gian diễn ra chuyến thăm của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tới Trung Quốc vào tuần tới.

Theo thông báo của Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Neal Imperial, để tránh tính toán sai lầm và thông tin sai lệch ở Biển Đông, Philippines và Trung Quốc nhất trí ký một thỏa thuận thiết lập liên lạc trực tiếp giữa các Bộ Ngoại giao hai nước ở các cấp khác nhau.

Thỏa thuận sẽ do Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ký kết. Đây là một trong số hơn chục thỏa thuận sẽ được ký kết trong chuyến thăm cấp nhà nước từ ngày 3-5/1/2023 của Tổng thống Marcos tới Trung Quốc. Thỏa thuận sẽ chính thức hóa “thủ tục” liên lạc giữa hai nước khi có bất đồng xảy ra ở Biển Đông.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng (DND) Philippines kêu gọi Trung Quốc “kiềm chế các hành động làm trầm trọng thêm căng thẳng” ở Biển Đông, đồng thời yêu cầu Lực lượng vũ trang Philippines tăng cường sự hiện diện ở Biển Đông. Theo truyền thông Philippines, Tổng thống Marcos sẽ thảo luận về mối quan hệ song phương, cả khía cạnh tích cực lẫn khía cạnh nhạy cảm trong quan hệ hai nước, bao gồm vấn đề ở Biển Đông và "các hoạt động" của Trung Quốc trong khu vực. Phía Philippines cũng có thể nêu ra hoặc tiếp tục thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về hợp tác dầu khí.

Tuy nhiên quan chức Philippines nhấn mạnh, Tổng thống Marcos sẽ duy trì chủ quyền và quyền chủ quyền của đất nước trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Vấn đề hàng hải không xác định toàn bộ mối quan hệ song phương của Philippines với Trung Quốc, tuy nhiên, nhà lãnh đạo Philippines thừa nhận tầm quan trọng của vấn đề này đối với lợi ích của đất nước và người dân Philippines.

Philippines và Trung Quốc dự kiến ký kết từ 10 đến 14 thỏa thuận chủ yếu thúc đẩy các cơ hội kinh tế cho cả hai nước trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, du lịch, công nghệ truyền thông và các khoản tài trợ của Trung Quốc cho Philippines./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Philippines chuẩn bị thăm Trung Quốc
Tổng thống Philippines chuẩn bị thăm Trung Quốc

VOV.VN - Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tới Trung Quốc dự kiến diễn ra từ ngày 3-6/1/2023. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Trung Quốc trên cương vị Tổng thống của ông Marcos, theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Philippines chuẩn bị thăm Trung Quốc

Tổng thống Philippines chuẩn bị thăm Trung Quốc

VOV.VN - Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tới Trung Quốc dự kiến diễn ra từ ngày 3-6/1/2023. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Trung Quốc trên cương vị Tổng thống của ông Marcos, theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ít nhất 8 người thiệt mạng do mưa lũ ở Philippines
Ít nhất 8 người thiệt mạng do mưa lũ ở Philippines

VOV.VN - Ngày 26/12, các nhà chức trách Philippines thông báo, ít nhất 8 người thiệt mạng do lũ lụt lớn gây ra ở các tỉnh phía nam, khiến hàng ngàn người dân phải sơ tán, các hoạt động Giáng sinh cũng bị ảnh hưởng nhiều.

Ít nhất 8 người thiệt mạng do mưa lũ ở Philippines

Ít nhất 8 người thiệt mạng do mưa lũ ở Philippines

VOV.VN - Ngày 26/12, các nhà chức trách Philippines thông báo, ít nhất 8 người thiệt mạng do lũ lụt lớn gây ra ở các tỉnh phía nam, khiến hàng ngàn người dân phải sơ tán, các hoạt động Giáng sinh cũng bị ảnh hưởng nhiều.

Ngập lụt nghiêm trọng tại Philippines khiến hơn 45.000 người phải sơ tán
Ngập lụt nghiêm trọng tại Philippines khiến hơn 45.000 người phải sơ tán

VOV.VN - Ngập lụt nghiêm trọng tại Philippines cuối tuần qua đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, hàng chục ngàn người dân phải sơ tán.

Ngập lụt nghiêm trọng tại Philippines khiến hơn 45.000 người phải sơ tán

Ngập lụt nghiêm trọng tại Philippines khiến hơn 45.000 người phải sơ tán

VOV.VN - Ngập lụt nghiêm trọng tại Philippines cuối tuần qua đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, hàng chục ngàn người dân phải sơ tán.