Tổng thống Philippines chuẩn bị thăm Trung Quốc

VOV.VN - Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tới Trung Quốc dự kiến diễn ra từ ngày 3-6/1/2023. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Trung Quốc trên cương vị Tổng thống của ông Marcos, theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Truyền thông Philippines dẫn thông tin từ Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila ngày 28/12 cho biết, công tác chuẩn bị cho chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Ferdinand Marcos đang diễn ra theo kế hoạch và không có sự thay đổi nào về thời gian chuyến thăm.

Trước đó, Bộ Y tế Philippines (DOH) cho rằng, không cần trì hoãn chuyến thăm của Tổng thống Marcos dù dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát mạnh ở Trung Quốc. Theo người đứng đầu ngành Y tế Philippines, bà Maria Rosario Vergeire, các chuyến thăm của Tổng thống Marcos tới các quốc gia khác rất quan trọng đối với nền kinh tế Philippines. Trong khi đó, nếu có các biện pháp phòng ngừa như tiêm vaccine đầy đủ; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định y tế thì nguy cơ lây nhiễm Covid-19 sẽ rất thấp.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Philippines, song quan hệ hai bên có lúc căng thẳng do các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 6/2022, Tổng thống Ferdinand Marcos cho biết ông muốn quan hệ với Trung Quốc không chỉ xoay quanh các tranh chấp này mà cần mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư; trao đổi quân sự. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã nhiều lần bày tỏ thiện chí thúc đẩy quan hệ song phương, mong muốn Philippines – một trong các đồng minh của Mỹ ở châu Á – duy trì chính sách đối ngoại độc lập.

Đây là chuyến công du thứ ba của ông Marcos trên cương vị Tổng thống Philippines và là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên đến một quốc gia ngoài khu vực Đông Nam Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ít nhất 8 người thiệt mạng do mưa lũ ở Philippines
Ít nhất 8 người thiệt mạng do mưa lũ ở Philippines

VOV.VN - Ngày 26/12, các nhà chức trách Philippines thông báo, ít nhất 8 người thiệt mạng do lũ lụt lớn gây ra ở các tỉnh phía nam, khiến hàng ngàn người dân phải sơ tán, các hoạt động Giáng sinh cũng bị ảnh hưởng nhiều.

Ít nhất 8 người thiệt mạng do mưa lũ ở Philippines

Ít nhất 8 người thiệt mạng do mưa lũ ở Philippines

VOV.VN - Ngày 26/12, các nhà chức trách Philippines thông báo, ít nhất 8 người thiệt mạng do lũ lụt lớn gây ra ở các tỉnh phía nam, khiến hàng ngàn người dân phải sơ tán, các hoạt động Giáng sinh cũng bị ảnh hưởng nhiều.

Ngập lụt nghiêm trọng tại Philippines khiến hơn 45.000 người phải sơ tán
Ngập lụt nghiêm trọng tại Philippines khiến hơn 45.000 người phải sơ tán

VOV.VN - Ngập lụt nghiêm trọng tại Philippines cuối tuần qua đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, hàng chục ngàn người dân phải sơ tán.

Ngập lụt nghiêm trọng tại Philippines khiến hơn 45.000 người phải sơ tán

Ngập lụt nghiêm trọng tại Philippines khiến hơn 45.000 người phải sơ tán

VOV.VN - Ngập lụt nghiêm trọng tại Philippines cuối tuần qua đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, hàng chục ngàn người dân phải sơ tán.

Philippines đề cập những ưu tiên quốc gia tại Hội nghị thượng đỉnh EU-ASEAN
Philippines đề cập những ưu tiên quốc gia tại Hội nghị thượng đỉnh EU-ASEAN

VOV.VN - Tại Hội nghị thượng đỉnh, Philippines sẽ đẩy mạnh những ưu tiên quốc gia trong khuôn khổ hợp tác ASEAN-EU.

Philippines đề cập những ưu tiên quốc gia tại Hội nghị thượng đỉnh EU-ASEAN

Philippines đề cập những ưu tiên quốc gia tại Hội nghị thượng đỉnh EU-ASEAN

VOV.VN - Tại Hội nghị thượng đỉnh, Philippines sẽ đẩy mạnh những ưu tiên quốc gia trong khuôn khổ hợp tác ASEAN-EU.