Honda Accord bị khai tử vì doanh số thấp

VOV.VN - Doanh số bán quá thấp là lý do mà Honda Anh quốc chính thức khai tử Accord. Ngoài ra, một số thị trường khác cũng chuẩn bị dừng bán mẫu xe này. 

Hãng xe Nhật chính thức công bố kế hoạch rút mẫu sedan bình dân cỡ trung ra khỏi thị trường Anh, bởi doanh số tồi tệ. Năm 2014, Honda bán vỏn vẹn 518 chiếc Accord tại đây. 

Honda Accord saloon phiên bản châu Âu.

Thị trường Anh cũng như các nước châu Âu nổi tiếng khó tính, rất nhiều mẫu xe bán chạy ở Mỹ nhưng thất bại tại lục địa già. Trước Accord, Honda từng khai tử hatchback Insight và chiếc sport hybrid coupe CR-Z. 

Honda cho biết chưa có kế hoạch ra sản phẩm mới thay thế Accord. Theo Worldcarfans, không chỉ Anh mà còn nhiều thị trường khác cũng chuẩn bị khai tử Accord, gần nhất sẽ là Australia. 

Honda Anh  quốc cho biết họ tập trung vào sản phẩm mà khách hàng mong muốn, đó là phân khúc C, SUV và crossover. Đây cũng là xu thế chung ở nhiều thị trường trên thế giới. 

Tại Việt Nam, Accord cũng không có kết quả tốt. Năm 2014, Honda bán 84 chiếc Accord nhập khẩu từ Thái Lan, trong khi đối thủ Toyota bán tới 4.685 chiếc Camry lắp ráp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10 mẫu xe Honda ít người biết tới
10 mẫu xe Honda ít người biết tới

VOV.VN - Trong lịch sử của mình, Honda từng sản xuất ra những sản phẩm độc đáo nhưng vì một số lý do, chúng đã bị lãng quên...

10 mẫu xe Honda ít người biết tới

10 mẫu xe Honda ít người biết tới

VOV.VN - Trong lịch sử của mình, Honda từng sản xuất ra những sản phẩm độc đáo nhưng vì một số lý do, chúng đã bị lãng quên...

 Honda thu hồi 5,4 triệu xe tại Mỹ
Honda thu hồi 5,4 triệu xe tại Mỹ

VOV.VN - Dự kiến chương trình thu hồi này sẽ được áp dụng với 11 mẫu xe được sản xuất từ năm 2001 tới năm 2011.  

 Honda thu hồi 5,4 triệu xe tại Mỹ

Honda thu hồi 5,4 triệu xe tại Mỹ

VOV.VN - Dự kiến chương trình thu hồi này sẽ được áp dụng với 11 mẫu xe được sản xuất từ năm 2001 tới năm 2011.