Tổng thống Zelensky: Ukraine có thể đánh bại Nga vào cuối năm nay

VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine có thể đánh bại Nga vào cuối năm nay với sự hỗ trợ của phương Tây, đồng thời cảm ơn Đức vì sự hỗ trợ quân sự và kinh tế to lớn trong chuyến thăm Berlin ngày 14/5.

Phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Ukraine cho biết Đức là nước hỗ trợ lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ. Chính phủ Thủ tướng Scholz đã thông báo một gói hỗ trợ mới cho Kiev trùng thời điểm chuyến thăm của Tổng thống Zelensky - chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Ukraine tới Berlin kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2 năm ngoái.

Gói hỗ trợ mới nhất này bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard, xe chiến đấu bộ binh bọc thép và 4 hệ thống phòng không mới. Khi được hỏi liệu hiện nay Kiev có đủ vũ khí để tiến hành cuộc phản công được dự đoán từ lâu hay không, ông Zelensky đã nói đùa rằng: “Sẽ phải cần thêm một chuyến công du nữa. Sau đó thì sẽ đủ".

Thông báo rằng Ukraine tiến công được thêm 16km trong tuần này quanh Bakhmut, ông Zelensky cho biết việc đạt được chiến thắng là điều hoàn toàn khả thi.

"Chúng tôi có thể khiến sự thất bại của đối phương là điều không thể đảo ngược trong năm nay", ông Zelensky khẳng định.

Ngày 14/5, ông Zelensky cũng đã dùng bữa với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ở Paris và tại đây, Pháp cam kết hỗ trợ quân sự bổ sung cho Kiev, trong đó có xe tăng hạng nhẹ, xe bọc thép, các khóa huấn luyện quân đội và một số sự hỗ trợ khác.

"Sau mỗi chuyến thăm, khả năng phòng thủ và tấn công của Ukraine đều mở rộng. Mối quan hệ với châu Âu đang trở nên mạnh mẽ hơn và sức ép lên Nga ngày càng gia tăng", ông Zelensky nói.

Trong chuyến thăm châu Âu mới nhất, Tổng thống Zelensky đã hối thúc châu Âu cung cấp cho Kiev các máy bay chiến đấu hiện đại. Chính quyền Tổng thống Biden cho đến nay vẫn từ chối hỗ trợ Ukraine tiêm kích F-16. Hà Lan cho biết nước này sẽ cân nhắc yêu cầu của Kiev. Các nguồn tin ở Ukraine tin rằng các nước EU sẽ vượt qua sự do dự và cuối cùng sẽ nhất trí với đề nghị trên, giống như cách họ từng chấp nhận hỗ trợ Kiev xe tăng chiến đấu và các hệ thống pháo tầm xa./.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 14/5

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga cáo buộc Ukraine dùng tên lửa hành trình do Anh cung cấp tấn công Lugansk và Tổng thống Zelensky lên kế hoạch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tuyên bố giành lại hơn 10 vị trí ở Bakhmut
Ukraine tuyên bố giành lại hơn 10 vị trí ở Bakhmut

VOV.VN - Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ganna Malyar hôm 14/5 cho biết, các lực lượng Ukraine đã giành lại hơn 10 vị trí ở ngoại ô thành phố Bakhmut, miền Đông Ukraine.

Ukraine tuyên bố giành lại hơn 10 vị trí ở Bakhmut

Ukraine tuyên bố giành lại hơn 10 vị trí ở Bakhmut

VOV.VN - Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ganna Malyar hôm 14/5 cho biết, các lực lượng Ukraine đã giành lại hơn 10 vị trí ở ngoại ô thành phố Bakhmut, miền Đông Ukraine.

Xem UAV cảm tử của Nga phá hủy hệ thống tên lửa Ukraine
Xem UAV cảm tử của Nga phá hủy hệ thống tên lửa Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/5 công bố đoạn video cho thấy UAV cảm tử của Nga phá hủy hệ thống tên lửa của Ukraine ở hướng Ugledar.

Xem UAV cảm tử của Nga phá hủy hệ thống tên lửa Ukraine

Xem UAV cảm tử của Nga phá hủy hệ thống tên lửa Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/5 công bố đoạn video cho thấy UAV cảm tử của Nga phá hủy hệ thống tên lửa của Ukraine ở hướng Ugledar.

Pháo tự hành Nga Akatsiya khai hỏa vào mục tiêu tại Ukraine
Pháo tự hành Nga Akatsiya khai hỏa vào mục tiêu tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video cho thấy sức mạnh của pháo tự hành Akatsiya trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Video do Sputnik đăng tải đã ghi lại quá trình các binh sỹ nạp đạn và khai hỏa hệ thống pháo, phá hủy mục tiêu với độ chính xác cao.

Pháo tự hành Nga Akatsiya khai hỏa vào mục tiêu tại Ukraine

Pháo tự hành Nga Akatsiya khai hỏa vào mục tiêu tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video cho thấy sức mạnh của pháo tự hành Akatsiya trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Video do Sputnik đăng tải đã ghi lại quá trình các binh sỹ nạp đạn và khai hỏa hệ thống pháo, phá hủy mục tiêu với độ chính xác cao.

Ukraine có thể phải hoãn bầu cử nếu vẫn còn thiết quân luật
Ukraine có thể phải hoãn bầu cử nếu vẫn còn thiết quân luật

VOV.VN - Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ không tổ chức bỏ phiếu trong thời gian nước này duy trì thiết quân luật.

Ukraine có thể phải hoãn bầu cử nếu vẫn còn thiết quân luật

Ukraine có thể phải hoãn bầu cử nếu vẫn còn thiết quân luật

VOV.VN - Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ không tổ chức bỏ phiếu trong thời gian nước này duy trì thiết quân luật.

Đàm phán chấm dứt xung đột Nga-Ukraine: Trung Quốc nhập cuộc, Phương Tây mâu thuẫn
Đàm phán chấm dứt xung đột Nga-Ukraine: Trung Quốc nhập cuộc, Phương Tây mâu thuẫn

VOV.VN - Trung Quốc được cho là đang tích cực thể hiện vai trò hòa giải trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, còn các quan chức Phương Tây vẫn đang mâu thuẫn trong việc thúc đẩy một cuộc đàm phán hòa bình giữa các bên.

Đàm phán chấm dứt xung đột Nga-Ukraine: Trung Quốc nhập cuộc, Phương Tây mâu thuẫn

Đàm phán chấm dứt xung đột Nga-Ukraine: Trung Quốc nhập cuộc, Phương Tây mâu thuẫn

VOV.VN - Trung Quốc được cho là đang tích cực thể hiện vai trò hòa giải trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, còn các quan chức Phương Tây vẫn đang mâu thuẫn trong việc thúc đẩy một cuộc đàm phán hòa bình giữa các bên.