Mê mẩn với vẻ đẹp của Rolls-Royce Phantom VIII

VOV.VN - Được giới thiệu tại Triển lãm ô tô Bangkok, chiếc Rolls-Royce Phantom VIII thu hút sự quan tâm của rất đông khách thăm quan bởi vẻ đẹp sang trọng...

Xuất hiện tại Triển lãm ô tô Bangkok 2018 (Bangkok Motor Show 2018), mẫu Rolls-Royce Phantom VIII phiên bản trục cơ sở kéo dài có lẽ là một trong những chiếc xe nhận được nhiều sự quan tâm nhất bởi sự độc đáo cũng như sang trọng mà nó sở hữu.
Với ngoại hình khó nhầm lẫn với bất kỳ mẫu xe nào, Rolls-Royce Phantom VIII phiên bản trục cơ sở kéo dài có kích thước ài 5.990mm, rộng 2.018mm, cao 1.656mm và chiều dài cơ sở đạt 3.772mm.
Được mệnh danh là "chiếc xe tốt nhất thế giới" Rolls-Royce Phantom 2018 được thiết kế trên một khung máy bay bằng nhôm hoàn toàn mới và cứng hơn 30% so với trước. Khung gầm xe có tên Architecture of Luxury sẽ được dùng cho mẫu xe Rolls-Royce cho các thế hệ tiếp theo.
Biểu tượng "Spirit Of Ecstasy" được chỉnh sửa lại và đặt cao hơn so với vị trí cũ đi kèm cặp đèn pha hiện đại cùng hệ thống laser có dải chiếu sáng lên đến 600m. Đi cùng là mặt ca-lăng của xe được bao phủ bởi lưới tản nhiệt Pantheon bằng thép không rỉ.
Các kỹ sư của Rolls-Royce muốn Phantom thế hệ thứ 8 là mẫu xe yên tĩnh nhất thế giới nên họ đã dùng hơn 130 kg vật liệu cách âm, các khớp nối lớn bằng nhôm đúc và kính hai lớp dày 6mm.
Bên cạnh đó, xe còn được trang bị bộ vành 22 inch cùng lốp Silent Seal giúp xe di chuyển tốt nhất và làm giảm tiếng ồn. Đường viền cửa sổ được làm bằng thép không gỉ và đánh bóng hoàn toàn bằng tay. Các đường nét được thiết kế tỉ mỉ một cách cẩn thận nhất.
Nội thất phía bên trong xe vẫn luôn là sự xa xỉ mà hãng xe nước Anh chế tạo cho Rolls-Royce. Trung tâm của bảng điều khiển là một màn hình 12,3 inch. 
Ghế ngồi phía trước cũng được thiết kế lại với tấm gỗ phía sau lấp lánh gợi nhớ đến những chiếc ghế biểu tượng Eames Lounge.
Rolls-Royce Phantom VIII trang bị hệ thống thông tin giải trí sau tựa lưng với tính năng điều khiển điện tử và thu gọn lại bằng một nút bấm.
Hàng ghế sau có thể tùy chỉnh theo những cấu hình khác nhau, bao gồm ghế phòng khách, ghế ngồi cá nhân với tì tay, ghế ngồi cá nhân với bảng điều khiển cố định hay ghế ngủ.
Khách hàng cũng có thể tùy chọn các trang trí và tiện nghi trong xe theo ý như: Trần xe "ngàn sao" và gói minibar cho hàng ghế sau, với ly uống whisky và một decanter... "Trái tim" của Rolls-Royce Phantom VIII được trang bị động cơ V12 Turbo 6,75L đạt công suất 563 mã lực, mô men xoắn 900Nm kết hợp hộp số tự động ZF 8 cấp. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 5,3 giây và tốc độ đối đa đạt 250 km/h.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngắm nhìn Rolls-Royce Ghost mang phong cách Hồi Giáo
Ngắm nhìn Rolls-Royce Ghost mang phong cách Hồi Giáo

VOV.VN - Được chế tạo bởi bộ phận Bespoke danh tiếng của Rolls-Royce, chiếc Ghost trong bài viết này có thiết kế được lấy cảm hứng từ nghệ thuật Hồi Giáo.

Ngắm nhìn Rolls-Royce Ghost mang phong cách Hồi Giáo

Ngắm nhìn Rolls-Royce Ghost mang phong cách Hồi Giáo

VOV.VN - Được chế tạo bởi bộ phận Bespoke danh tiếng của Rolls-Royce, chiếc Ghost trong bài viết này có thiết kế được lấy cảm hứng từ nghệ thuật Hồi Giáo.

Rolls-Royce Dawn 2 chỗ có gì đặc biệt?
Rolls-Royce Dawn 2 chỗ có gì đặc biệt?

VOV.VN - Mẫu Rolls-Royce Dawn Aero Cowling mới là mẫu xe mui trần đặc biệt với 2 chỗ ngồi nhờ lớp che phủ đặc biệt được làm bằng tay.

Rolls-Royce Dawn 2 chỗ có gì đặc biệt?

Rolls-Royce Dawn 2 chỗ có gì đặc biệt?

VOV.VN - Mẫu Rolls-Royce Dawn Aero Cowling mới là mẫu xe mui trần đặc biệt với 2 chỗ ngồi nhờ lớp che phủ đặc biệt được làm bằng tay.

Chạm mặt “hàng độc” Rolls-Royce Wraith Black Badge tại Hà Nội
Chạm mặt “hàng độc” Rolls-Royce Wraith Black Badge tại Hà Nội

VOV.VN - Siêu phẩm Rolls-Royce Wraith Black Badge về Việt Nam những ngày đầu tháng 2/2018 nhanh chóng sau đó được đưa về Hà Nội.

Chạm mặt “hàng độc” Rolls-Royce Wraith Black Badge tại Hà Nội

Chạm mặt “hàng độc” Rolls-Royce Wraith Black Badge tại Hà Nội

VOV.VN - Siêu phẩm Rolls-Royce Wraith Black Badge về Việt Nam những ngày đầu tháng 2/2018 nhanh chóng sau đó được đưa về Hà Nội.