Porsche tăng cường nguồn nhân lực

VOV.VN - Nhằm phục vụ cho những kế hoạch dài hạn, Porsche muốn tăng nguồn lực lao động của hãng lên 24% bằng cách tuyển thêm khoảng 1000 nhân viên trong 5 năm tới.

Ông Thomas Edig - Trưởng phòng nhân sự của Porsche cho biết, số nhân viên mới chủ yếu sẽ được tuyển dụng ở các nước khác nhau ngoài Đức, để bổ sung thêm vào các đơn vị như phát triển, sản xuất, bán hàng và dịch vụ.

 

Tính tới cuối tháng 5, tổng số nhân viên trên toàn cầu của Porsche đã lên tới con số 21.100 người. Để phục vụ cho mục tiêu bán được 200.000 xe vào năm 2015, hãng đã tuyển thêm tổng cộng khoảng 8.400 người kể từ năm 2010, trong đó phần lớn là công nhân ở các nhà máy nhằm sản xuất các dòng xe như Macan nhằm đáp ứng kịp nhu cầu của khách hàng.

 

Hiện nay, Porsche đang là một trong những nhà sản xuất xe thành công nhất Thế giới, khi lợi nhuận đã tăng tới 18% trong quý 1/2014, thay vì chỉ 15% như dự đoán. Trong thời gian tới, hãng đang có kế hoạch giới thiệu thêm một số dòng xe thể thao mới nhằm giữ vững chuỗi tăng trưởng của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên