Đại sứ quán Sri Lanka ủng hộ nạn nhân lũ lụt miền Trung Việt Nam

VOV.VN - Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam đã trao tượng trưng số tiền 66,5 triệu đồng ủng hộ nạn nhân các tỉnh bị ảnh hưởng do lũ lụt miền Trung.

Hôm nay, thừa uỷ quyền của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, ông Phạm Hùng Tâm, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương đã tiếp Ngài Prasanna Gamage, Đại sứ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka tại Việt Nam để tiếp nhận tượng trưng số tiền 66,5 triệu đồng do cộng đồng người Sri Lanka tại Việt Nam quyên góp ủng hộ nạn nhân bão lụt, lở đất ở các tỉnh miền Trung thời gian gần đây. Cùng dự phía Việt Nam còn có ông Trần Đức Hùng, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Ngoại giao.

Tại buổi buổi tiếp, Đại sứ Prasanna Gamage chia sẻ với những mất mát to lớn về người và tài sản mà nhân dân các tỉnh miền Trung của Việt Nam phải hứng chịu do hậu quả thiên tai liên tiếp trong những tuần qua.

Đại sứ Gamage nhấn mạnh số tiền quyên góp được thể hiện tình cảm và sự sẻ chia của nhân dân Sri Lanka với với những người bạn Việt Nam thân thiết, đúng như tinh thần quan hệ hữu nghị truyền thống, luôn ủng hộ lẫn nhau giữa hai dân tộc; bày tỏ tin tưởng chính quyền và người dân các địa phương bị ảnh hưởng sẽ sớm vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Nhân dịp này, Đại sứ Gamage một lần nữa cảm ơn Chính phủ Việt Nam trong tháng 8/2020 đã quyết định hỗ trợ Chính phủ Sri Lanka vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19 trị giá 30.000 USD.

Ông Phạm Hùng Tâm thay mặt Bộ Ngoại giao bày tỏ cảm kích về nghĩa cử quý báu của Đại sứ quán và cộng đồng người Sri Lanka dành cho nhân dân Việt Nam nói chung và đồng bào miền Trung nói riêng; chuyển lời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cám ơn Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanka Dinesh Gunawardena đã có thư thăm hỏi tình hình bão lụt ở nước ta; nhấn mạnh việc hai nước hỗ trợ nhau lúc khó khăn là những hành động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Sri Lanka (7/1970 - 2020).

Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Ngoại giao Trần Đức Hùng cho biết sẽ chuyển số tiền quyên góp của Sri Lanka tới đồng bào miền Trung trong thời gian sớm nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Trung Quốc điện đàm với nguyên thủ Hàn Quốc và Srilanka
Chủ tịch Trung Quốc điện đàm với nguyên thủ Hàn Quốc và Srilanka

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Srilanka Gotabhaya để trao đổi về tình hình dịch bệnh.

Chủ tịch Trung Quốc điện đàm với nguyên thủ Hàn Quốc và Srilanka

Chủ tịch Trung Quốc điện đàm với nguyên thủ Hàn Quốc và Srilanka

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Srilanka Gotabhaya để trao đổi về tình hình dịch bệnh.

Tổng thống Srilanka sẽ thăm Việt Nam
Tổng thống Srilanka sẽ thăm Việt Nam

Chuyến thăm theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, từ 22-24/10

Tổng thống Srilanka sẽ thăm Việt Nam

Tổng thống Srilanka sẽ thăm Việt Nam

Chuyến thăm theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, từ 22-24/10

Srilanka: Quân đội chính phủ tấn công sào huyệt cuối cùng của LTTE
Srilanka: Quân đội chính phủ tấn công sào huyệt cuối cùng của LTTE

Quân đội Srilanka đã kịp thời giúp cho khoảng 65.000 người dân thoát khỏi vùng chiến sự

Srilanka: Quân đội chính phủ tấn công sào huyệt cuối cùng của LTTE

Srilanka: Quân đội chính phủ tấn công sào huyệt cuối cùng của LTTE

Quân đội Srilanka đã kịp thời giúp cho khoảng 65.000 người dân thoát khỏi vùng chiến sự