Srilanka: Quân đội chính phủ tấn công sào huyệt cuối cùng của LTTE

Quân đội Srilanka đã kịp thời giúp cho khoảng 65.000 người dân thoát khỏi vùng chiến sự

Sáng 22/4, quân đội chính phủ Srilanka bắt đầu tấn công "vùng ngừng bắn”, nơi trú ẩn cuối cùng của lực lượng ly khai “Những con hổ giải phóng Tamin” (LTTE). Người phát ngôn quân đội Srilanka cho biết, Quân đội chính phủ đã tiến vào các khu vực Punthumanthalam và Amalavanpocanai thuộc “vùng ngừng bắn" sau tuyên bố không đầu hàng của lực lượng ly khai “Những con hổ giải phóng Tamin”

Trước đó, quân đội Srilanka kịp thời giúp cho khoảng 65.000 người dân thoát khỏi vùng chiến sự. Một người dân Srilanka nói: “Chúng tôi chỉ mong chiến tranh kết thúc sớm, có như vậy đất nước mới phát triển. Còn chúng tôi cũng được tự do, không còn phải lo sợ mỗi khi ra khỏi nhà,  có thể ra ngoài mưu sinh, ổn định cuộc sống”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên