Volkswagen muốn "vượt mặt" Toyota

VOV.VN - Để chiếm được danh hiệu Nhà sản xuất xe hơi số 1 Thế giới, Volkswagen sẽ cho ra mắt thêm nhiều mẫu SUV hơn nữa.

Nhu cầu đối với dòng SUV đang ngày càng tăng cao trên Thế giới, trong khi hiện nay, Volkswagen chỉ có đúng 2 model đó là Tiguan và Touareg. Để chiếm được một chỗ đứng vững chắc trong phân khúc này, hãng đang định ra mắt thêm nhiều nhất là 4 mẫu SUV nữa.


Giới chuyên gia nhận định, Volkswagen hoàn toàn có khả năng dành được một vị trí quan trọng trong phân khúc SUV, và điều này sẽ giúp thị phần của hãng tăng mạnh tại các thị trường lớn như Mỹ và các nước đang phát triển. Đây sẽ là "cú hích" cần thiết để Volkswagen chiếm lấy vị trí dẫn đầu từ Toyota, do hãng vốn đã là nhà sản xuất xe hơi lớn thứ 2 Thế giới vào năm ngoái.


Theo dự đoán, vào năm 2018, những chiếc SUV sẽ chiếm tới 20,1% trong tổng số xe mà Volkswagen sản xuất được trên toàn cầu. Sắp tới, hãng sẽ cho ra mắt chiếc crossover cỡ nhỏ Taigun mới, dựa trên mẫu concept CrossBlue được giới thiệu gần đây (ảnh trên)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên