Công an truy tìm kẻ xịt sơn, quảng cáo cá cược trên ghế đá ở TP.HCM

VOV.VN - Hàng loạt ghế đá tại một số khu dân cư trên địa bàn TP.HCM bị các đối tượng lén lút xịt sơn quảng cáo cá độ bóng đá, cờ bạc trái phép, khiến người dân bức xúc. Lực lượng chức năng đang tiến hành làm rõ thủ phạm.

Tình trạng xịt sơn đen lên ghế đá, quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép liên tục xảy ra gần đây, trên địa bàn một số phường thuộc TP Thủ Đức, như: đường số 13 và đường 24 (phường Long Thạnh Mỹ), Khu tái Định cư Long Sơn (phường Long Bình) và nhiều con hẻm khác.

Bà Nguyễn Thị Hồng, nhà ở đường số 13, phường Long Thạnh Mỹ cho biết, hai ghế đá trước quán nước của gia đình cũng bị các đối tượng xịt sơn quảng cáo, gây ảnh hưởng đến việc buôn bán, kinh doanh. 

Những nội dung quảng cáo do các đối tượng xịt sơn trên ghế đá khi tìm kiếm trên google đã cho ra kết quả một loạt trang web đánh bạc, casino, cá độ bóng đá trực tuyến...

Ông Phạm Văn Hào, tổ trưởng Tổ dân phố số 8 Khu tái định cư Long Sơn cho rằng, việc xịt sơn quảng cáo sai quy định này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn có nguy cơ kéo theo nhiều các tệ nạn xã hội, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân.

"Cột điện, ghế đá để người ta ngồi chơi mà xịt sơn lên là không được. Một số người dân có biểu hiện máu cờ bạc, ham mê bóng đá, chẳng may sa đà vào đó, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế gia đình của họ", ông Hào bày tỏ.

UBND phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức đã có báo cáo gửi UBND TP Thủ Đức, về vụ loạt ghế đá ở TPHCM bị xịt sơn, quảng cáo cho các trang cá độ trái phép. Cụ thể, sau khi xác minh vụ việc, phát hiện có 33 ghế đá của người dân trên các tuyến đường 13, 24, Nguyễn Văn Tăng và hẻm 200 Nguyễn Xiển bị xịt sơn đen, với nội dung quảng cáo cá cược.

Ngay sau đó, UBND phường Long Thạnh Mỹ đã phối hợp Công an phường xuống hiện trường, phun sơn để xóa những nội dung quảng cáo sai quy định, đồng thời đề nghị công an phường tăng cường tuần tra, kiểm soát vào ban đêm.        

Liên quan đến sự việc, Luật sư Võ Hoàng Vĩnh nhận định, người vi phạm có thể bị xử lý hành chính bằng cách phạt tiền và buộc tháo dỡ, khắc phục hiện trạng. Trong trường hợp các hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản này gây ra mức độ gây thiệt hại quá lớn, các đối tượng có thể sẽ bị xử lý hình sự.

Luật sư Vĩnh cho biết: "Tùy theo mức độ, có thể người vi phạm bị xử phạt đến 100 triệu đồng hoặc có khung hình phạt cải tạo không giam giữ từ 6 tháng đến 3 năm. Trong trường hợp nghiêm trọng, có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm tùy theo mức độ vi phạm theo Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 và bổ sung hình thức phạt tiền ở Khoản 5 Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2017".

Hiện cơ quan công an đang trích xuất camera an ninh, truy tìm các đối tượng xịt sơn quảng cáo trái phép trên ghế đá để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời vận động người dân trên địa bàn nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện và tố giác tội phạm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đập phá, tạt sơn xe ô tô vì đỗ trước cửa nhà: Coi chừng lĩnh án 20 năm tù
Đập phá, tạt sơn xe ô tô vì đỗ trước cửa nhà: Coi chừng lĩnh án 20 năm tù

VOV.VN - Hành vi tạt sơn, cào xước, đập phá,... xe của người khác khi đỗ trước cửa nhà mình có mức phạt tù lên đến 20 năm.

Đập phá, tạt sơn xe ô tô vì đỗ trước cửa nhà: Coi chừng lĩnh án 20 năm tù

Đập phá, tạt sơn xe ô tô vì đỗ trước cửa nhà: Coi chừng lĩnh án 20 năm tù

VOV.VN - Hành vi tạt sơn, cào xước, đập phá,... xe của người khác khi đỗ trước cửa nhà mình có mức phạt tù lên đến 20 năm.