Nga vạch ra kết cục cho cuộc xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Cuộc xung đột ở Ukraine có lẽ có thể kết thúc bằng các biện pháp ngoại giao hoặc quân sự nhưng chỉ sau khi Moscow đạt được các mục tiêu của mình, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho hay.

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại sứ Nga đã bình luận về con đường khả thi cho việc kết thúc các hành động thù địch giữa hai bên. Cơ hội để giải quyết cuộc xung đột "chỉ xuất hiện khi Ukraine ngừng gây ra mối đe dọa với Nga và ngừng phân biệt đối xử với những người Ukraine nói tiếng Nga". Ông Nebenzia cũng cho rằng "nếu kết quả này có thể đạt được qua đàm phán, chúng tôi sẵn sàng cho kịch bản này. Nếu không, các nhiệm vụ của chúng tôi sẽ đạt được qua các biện pháp quân sự”.

Nhà ngoại giao Nga cho rằng Moscow đang chiến đấu không phải nhằm chống lại người dân Ukraine mà là "chế độ theo chủ nghĩa dân tộc phạm tội sau khi lên cầm quyền vào năm 2014". Giới lãnh đạo Ukraine đã cố gắng loại bỏ "mọi thứ liên quan đến Nga và ca ngợi những kẻ đồng lõa với phát xít".

Ông Nebenzia khẳng định "mọi thứ lẽ ra đã kết thúc khác cho Ukraine" nếu Kiev tuân thủ các thỏa thuận Minsk được ký kết vào năm 2014 và 2015 nhằm dọn đường cho hòa bình bằng cách trao cho các nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk tình trạng đặc biệt trong nhà nước Ukraine.

Tuy nhiên, cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và những người tiền nhiệm cùng với Pháp và Đức không tham gia vào việc đàm phán thỏa thuận Minsk cũng như không có ý định thực hiện kế hoạch trên, ông Nebenzia nói. Theo ông, tiến trình ngoại giao "chỉ giống như tấm bình phong che giấu việc họ vũ trang bí mật cho Ukraine để chuẩn bị cho nước này chống lại Nga".

Tháng trước, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel thừa nhận, các thỏa thuận Minsk là "nỗ lực cho Ukraine thời gian" để quân đội nước này trở nên mạnh hơn. Sau đó, tiết lộ trên cũng được xác nhận bởi cựu Tổng thống Pháp Francois Hollande.

Những thừa nhận của bà Merkel và ông Hollande đã khiến Moscow phản ứng và gọi đó là nỗ lực "chính thức hóa sự phản bội".

Hồi tháng 12/2022, Ukraine nêu ý tưởng về một Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình toàn cầu, xây dựng dựa trên "công thức hòa bình" của Tổng thống Zelensky, theo đó yêu cầu Moscow rút khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền. Nga đã bác bỏ kế hoạch này và cho đó là sự phớt lờ tình trạng mới của các nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk cũng như khu vực Kherson, Zaporozhye cùng với Crimea.

Kiev muốn tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh ở trụ sở của Liên Hợp Quốc tại New York ngày 24/2 song không cho thấy là sẽ mời Moscow dự sự kiện trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel sẽ chuyển giao hệ thống cảnh báo chống máy bay không người lái cho Ukraine
Israel sẽ chuyển giao hệ thống cảnh báo chống máy bay không người lái cho Ukraine

VOV.VN - Hôm qua (13/1) Đại sứ Ukraine tại Israel đã thông báo về một thỏa thuận liên quan chuyển giao công nghệ cảnh báo tên lửa và máy bay không người lái cho Kiev.

Israel sẽ chuyển giao hệ thống cảnh báo chống máy bay không người lái cho Ukraine

Israel sẽ chuyển giao hệ thống cảnh báo chống máy bay không người lái cho Ukraine

VOV.VN - Hôm qua (13/1) Đại sứ Ukraine tại Israel đã thông báo về một thỏa thuận liên quan chuyển giao công nghệ cảnh báo tên lửa và máy bay không người lái cho Kiev.

Ukraine củng cố tuyến phòng thủ gần biên giới Belarus phòng nguy cơ bị tấn công
Ukraine củng cố tuyến phòng thủ gần biên giới Belarus phòng nguy cơ bị tấn công

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ biên giới Ukraine ngày 13/1 cho biết họ đang tích cực củng cố các vị trí phòng thủ để đẩy lùi bất kỳ cuộc tấn công nào có thể xảy ra từ nước láng giềng Belarus.

Ukraine củng cố tuyến phòng thủ gần biên giới Belarus phòng nguy cơ bị tấn công

Ukraine củng cố tuyến phòng thủ gần biên giới Belarus phòng nguy cơ bị tấn công

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ biên giới Ukraine ngày 13/1 cho biết họ đang tích cực củng cố các vị trí phòng thủ để đẩy lùi bất kỳ cuộc tấn công nào có thể xảy ra từ nước láng giềng Belarus.

Quan chức LPR: Ukraine điều binh sĩ tinh nhuệ nhằm giành lại Soledar
Quan chức LPR: Ukraine điều binh sĩ tinh nhuệ nhằm giành lại Soledar

VOV.VN - Đại tá Vitaly Kiselyov, một chuyên gia phân tích quân sự của lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) cho biết, quân đội Ukraine đã điều động nhiều binh sĩ tinh nhuệ nhằm giành lại thành phố Soledar.

Quan chức LPR: Ukraine điều binh sĩ tinh nhuệ nhằm giành lại Soledar

Quan chức LPR: Ukraine điều binh sĩ tinh nhuệ nhằm giành lại Soledar

VOV.VN - Đại tá Vitaly Kiselyov, một chuyên gia phân tích quân sự của lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) cho biết, quân đội Ukraine đã điều động nhiều binh sĩ tinh nhuệ nhằm giành lại thành phố Soledar.

Đại sứ quán Nga tại Anh cho rằng quân đội Ukraine chuẩn bị sử dụng vũ khí hóa học
Đại sứ quán Nga tại Anh cho rằng quân đội Ukraine chuẩn bị sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Đại sứ quán Nga tại London cho biết, chữ “OB” in trên các bình gas mà quân đội Ukraine định gắn vào máy bay không người lái (UAV) tấn công có nghĩa là “đạn dược có độc”.

Đại sứ quán Nga tại Anh cho rằng quân đội Ukraine chuẩn bị sử dụng vũ khí hóa học

Đại sứ quán Nga tại Anh cho rằng quân đội Ukraine chuẩn bị sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Đại sứ quán Nga tại London cho biết, chữ “OB” in trên các bình gas mà quân đội Ukraine định gắn vào máy bay không người lái (UAV) tấn công có nghĩa là “đạn dược có độc”.

Cận cảnh pháo tự hành Akatsiya của Nga khai hỏa vào mục tiêu ở Ukraine
Cận cảnh pháo tự hành Akatsiya của Nga khai hỏa vào mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đăng tải đoạn video pháo tự hành Akatsiya 152mm khai hỏa vào các vị trí của binh lính cũng như thiết bị của quân đội Ukraine. Lực lượng trinh sát Nga đã dùng máy bay không người lái (UAV) để xác định mục tiêu. Sau đó, pháo Akatsiya khai hỏa vào các vị trí đã được xác định.

Cận cảnh pháo tự hành Akatsiya của Nga khai hỏa vào mục tiêu ở Ukraine

Cận cảnh pháo tự hành Akatsiya của Nga khai hỏa vào mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đăng tải đoạn video pháo tự hành Akatsiya 152mm khai hỏa vào các vị trí của binh lính cũng như thiết bị của quân đội Ukraine. Lực lượng trinh sát Nga đã dùng máy bay không người lái (UAV) để xác định mục tiêu. Sau đó, pháo Akatsiya khai hỏa vào các vị trí đã được xác định.