Quan chức LPR: Ukraine điều binh sĩ tinh nhuệ nhằm giành lại Soledar

VOV.VN - Đại tá Vitaly Kiselyov, một chuyên gia phân tích quân sự của lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) cho biết, quân đội Ukraine đã điều động nhiều binh sĩ tinh nhuệ nhằm giành lại thành phố Soledar.

“Khoảng 300 đến 400 binh sĩ di chuyển trên xe bọc thép chở quân hạng nhẹ và xe bán tải quân sự đã cố đột kích Soledar nhằm đẩy lui các lực lượng của Nga. Họ là những đặc nhiệm thuộc các Lữ đoàn đổ bộ số 46 và 77 của quân đội Ukraine. Đây là những đơn vị tinh nhuệ nhất của quân đội Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặt nhiều kỳ vọng vào các lực lượng này”, Đại tá Vitaly Kiselyov, một chuyên gia phân tích quân sự của lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) cho biết ngày 13/1.

Theo ông Kiselyov, nỗ lực tấn công của các lực lượng tinh nhuệ Ukraine đã bị đẩy lùi và thành phố chiến lược Soledar hiện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của các lực lượng Nga.

Đại tá Kiselyov cũng cho biết khoảng 400 lính đánh thuê nước ngoài đã rút lui khỏi Soledar về thành phố Seversk tại Donetsk sau khi quân đội Ukraine để mất thành trì này.

“Nguồn tin từ người dân cho thấy các lính đánh thuê đến từ Anh và Ba Lan đã tới Seversk. Con số thống kê cụ thể về lực lượng này chưa được công bố, nhưng con số có thể là khoảng 400 người. Nhiều khả năng đây là các binh sĩ vừa rút lui khỏi Soledar. Ngoài ra, nhiều thành viên thuộc lực lượng đặc nhiệm Kraken của quân đội Ukraine cũng đã được nhìn thấy tại Seversk”, ông Kiselyov cho biết.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch thứ nhất Uỷ ban Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Viktor Vodolatsky đưa ra nhận định: khoảng một nửa số người chiến đấu cho phía Ukraine gần Soledar là lính đánh thuê nước ngoài và quân nhân từ các nước NATO.

“Gần Soledar có khoảng 5 lữ đoàn và nhiều đơn vị đặc biệt khác nhau. Tổng sức mạnh của họ ước tính khoảng 20.000-25.000 người. "Có một sự thật phũ phàng rằng một nửa trong số họ là lính đánh thuê và quân nhân của NATO”, ông Vodolatsky nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó chỉ huy chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine tới Belarus thị sát
Phó chỉ huy chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine tới Belarus thị sát

VOV.VN - Phó chỉ huy chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine, tướng Oleg Salyukov đã tới Belarus trong một “chuyến công tác”.

Phó chỉ huy chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine tới Belarus thị sát

Phó chỉ huy chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine tới Belarus thị sát

VOV.VN - Phó chỉ huy chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine, tướng Oleg Salyukov đã tới Belarus trong một “chuyến công tác”.

Phương Tây sắp xóa bỏ rào cản viện trợ xe tăng chiến đấu cho Ukraine?
Phương Tây sắp xóa bỏ rào cản viện trợ xe tăng chiến đấu cho Ukraine?

VOV.VN - Phương Tây đã gửi cho Ukraine một loạt vũ khí mà trước đó họ từng từ chối cung cấp vì lo ngại sẽ khiêu khích Nga. Có vẻ như xe tăng sẽ nằm trong danh sách viện trợ tiếp theo.

Phương Tây sắp xóa bỏ rào cản viện trợ xe tăng chiến đấu cho Ukraine?

Phương Tây sắp xóa bỏ rào cản viện trợ xe tăng chiến đấu cho Ukraine?

VOV.VN - Phương Tây đã gửi cho Ukraine một loạt vũ khí mà trước đó họ từng từ chối cung cấp vì lo ngại sẽ khiêu khích Nga. Có vẻ như xe tăng sẽ nằm trong danh sách viện trợ tiếp theo.

Xem “kẻ hủy diệt UAV” Buk-M3 của Nga tiêu diệt mục tiêu trong chiến dịch ở Ukraine
Xem “kẻ hủy diệt UAV” Buk-M3 của Nga tiêu diệt mục tiêu trong chiến dịch ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/2 đăng tải video hệ thống phòng không Buk-M3 khai hỏa tiêu diệt mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Buk-M3 còn được gọi là “kẻ hủy diệt UAV” vì đã bắn hạ số lượng lớn UAV trinh sát và tấn công Bayraktar TB2.

Xem “kẻ hủy diệt UAV” Buk-M3 của Nga tiêu diệt mục tiêu trong chiến dịch ở Ukraine

Xem “kẻ hủy diệt UAV” Buk-M3 của Nga tiêu diệt mục tiêu trong chiến dịch ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/2 đăng tải video hệ thống phòng không Buk-M3 khai hỏa tiêu diệt mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Buk-M3 còn được gọi là “kẻ hủy diệt UAV” vì đã bắn hạ số lượng lớn UAV trinh sát và tấn công Bayraktar TB2.